Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chị gái nữ sinh Cao Mỹ Duyên: Chỉ có duy nhất 1 gia đình bị cáo đến xin lỗi và "không thấy thành tâm chút nào"

Thứ năm, 16:08 26/12/2019 | Pháp luật

Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Người thân nữ sinh xấu số mong muốn HĐXX sẽ làm việc công tâm, xử lý nghiêm khắc những kẻ đã gây tội ác.

Sáng sớm hôm nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên mở phiên sơ thẩm xét xử 9 bị cáo về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, giết hại dã man nữ sinh Cao Mỹ Duyên .

Hội trường xét xử vụ án tại Sân vận động tỉnh Điện Biên có sức chứa đến 8.000 người, khoảng 9h cùng ngày đã có hàng nghìn người dân địa phương đến theo dõi.

Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngoài ra, họ còn huy động thêm chó nghiệp vụ đến rà soát quanh sân.

 Chị gái nữ sinh Cao Mỹ Duyên: Chỉ có duy nhất 1 gia đình bị cáo đến xin lỗi và không thấy thành tâm chút nào - Ảnh 2.

Người thân Cao Mỹ Duyên đến hội trường xét xử từ sớm.

Có mặt tại phiên xử từ sớm, chị Cao Thảo Loan (chị gái nạn nhân Cao Mỹ Duyên) không giấu được nỗi xót xa, đau đớn khi trước mặt chị là 9 kẻ đã nhẫn tâm hãm hiếp, sát hại em gái mình rồi lấy đi một số tài sản.

Chị Loan cho hay, kể từ khi xảy ra vụ việc đến nay, trong số 9 bị cáo gây án chỉ có gia đình của Phạm Văn Nhiệm đến nhà xin lỗi, còn lại không thấy ai nói gì.

"Gia đình Nhiệm đến cũng như kiểu xin lỗi cho có lời vậy thôi, tôi không thấy thành tâm chút nào cả", chị Loan khuôn mặt buồn rầu nói.

Những ngày gần đây, qua thông tin báo chí phản ánh, chị Loan biết được trong số 9 bị cáo này có 6 người bị Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên truy tố khung hình phạt "tử hình".

Nhưng chị và gia đình rất muốn cơ quan thực thi pháp luật loại bỏ vĩnh viễn cả 9 đối tượng này ra khỏi đời sống xã hội.

 Chị gái nữ sinh Cao Mỹ Duyên: Chỉ có duy nhất 1 gia đình bị cáo đến xin lỗi và không thấy thành tâm chút nào - Ảnh 3.

Bị cáo Vì Văn Toán - được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án.

"Không chỉ gia đình tôi mà tôi nghĩ cả xã hội đều mong muốn có một bản án nghiêm khắc. Đặc biệt là đối tượng Bùi Thị Kim Thu, em gái tôi lẽ ra đã không phải chết nếu bà ấy trình báo cơ quan công an.

Bà ta có thể làm được việc này khi chồng và nhóm người kia rời khỏi nhà, nhưng cuối cùng bà ấy đã không làm mà còn che giấu, dựng chuyện để qua mắt cơ quan chức năng", chị Loan bức xúc.

Còn ông Cao Văn Hường (bố đẻ nạn nhân Cao Mỹ Duyên) cũng có mặt tại hội trường xét xử, ông ngồi trên hàng ghế đầu tiên dành cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp.

Trao đổi với PV, ông Hường chỉ nói ngắn gọn, ông mong muốn tại phiên tòa hôm nay, HĐXX sẽ làm việc công tâm, minh bạch để trả lại công bằng cho con gái.

"Gia đình tôi mất quá nhiều thứ kể từ khi xảy ra chuyên đến nay, giờ chỉ mong làm sao những người kia sớm đền tội, linh hồn con gái tôi mới được thanh thản", ông Hường nói.

 Chị gái nữ sinh Cao Mỹ Duyên: Chỉ có duy nhất 1 gia đình bị cáo đến xin lỗi và không thấy thành tâm chút nào - Ảnh 4.

Hội trường xét xử 9 bị cáo chật kín người dân đến theo dõi.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi sáng nay, HĐXX đã không triệu tập Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên) đến phiên tòa. Cuối tháng trước, người đàn bà này vừa bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 20 năm tù giam về hành vi "Buôn bán trái phép chất ma túy", cùng chung bản án với Hiền có Bùi Văn Công.

Riêng các bị cáo Vì Văn Toán, Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng lĩnh án chung thân.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử là: Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, được cho là kẻ chủ mưu); Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (là hai vợ chồng, cùng 44 tuổi, ngụ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Cùng với Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (27 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

Theo cáo trạng 10 năm trước, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên - PV) 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng chưa nhận đủ tiền. Sau đó, Toán bị bắt và chịu án 9 năm 6 tháng tù.

Sau khi ra tù và nhiều lần đòi nợ không được, Toán thuê Vương Văn Hùng cùng đàn em bắt cóc Cao Mỹ Duyên để gây áp lực, đòi nợ.

Ngày 4/2 (tức 30 tết Kỷ Hợi 2019), các đối tượng gọi điện mua gà của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Khi Duyên chở gà đến khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ thì bị các đối tượng siết cổ, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng và đưa về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Đến ngày mùng 3 Tết, thấy Duyên có sức khỏe yếu bọn chúng đã sát hại và đưa thi thể nạn nhân tới bỏ tại căn nhà hoang gần nhà Bùi Văn Công.

Trong quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là kẻ chủ mưu, cầm đầu, Bùi Văn Công là người khởi xướng và tích cực thực hiện, các bị can khác là người thực hành và người giúp sức.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top