Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị xâm hại cách đây 14 năm, bây giờ có thể tố cáo?

Thứ tư, 16:05 14/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Khoảng 14 năm trước, lúc mới 11 tuổi, tôi bị anh họ xâm hại. Do sợ hãi nên ngày ấy tôi không dám nói với bố mẹ nên sự việc đã trôi vào im lặng cho đến tận ngày hôm nay. Xin luật sư cho biết, bây giờ tôi có thể đề nghị cơ quan Công an khởi tố người anh này được không? Thời hiệu để xử lý vụ việc này là bao nhiêu năm?

Trả lời:

Bởi vì chúng tôi chưa nắm rõ được tính chất, mức độ của hành vi “xâm hại” của anh họ bạn, là đã thực hiện được hành vi giao cấu hay chỉ ở mức dâm ô; do vậy, chúng tôi có thể chia ra hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, nếu hành vi này không nhằm mục đích giao cấu, nếu chỉ thực hiện hành vi với thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân thì được xếp vào hành vi dâm ô với trẻ em. Mức hình phạt cao nhất của hành vi này căn cứ theo Khoản 1, Điều 116 Bộ luật Hình sự là 3 năm tù. Hành vi này thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm.

Trường hợp anh họ bạn thực hiện hành vi nhiều lần, có tính chất loạn luân với bạn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cho bạn, căn cứ theo Khoản 2, Điều 116 Bộ luật Hình sự mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Đây là những hành vi thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm.

Thứ hai, nếu hành vi “xâm hại” của anh họ bạn đã đạt được mục đích giao cấu thì được xếp vào hành vi hiếp dâm trẻ em. Vì trong mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là đã phạm tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự và có thể phải chịu mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình. Hành vi này thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện và được quy định tại Điều 23 BLHS. Tuy nhiên, điều quan trọng để truy tố là bạn phải cung cấp bằng chứng hoặc có lời nhận tội của anh ta, vì sự việc đã xảy ra quá lâu gây khó khăn cho quá trình điều tra.

          Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top