Hà Nội
23°C / 22-25°C

NÓNG: Khởi tố vụ án bệnh nhân ở Hải Dương liên quan đến chùm ca bệnh

GiadinhNet - Cơ quan chức năng nêu rõ: Trong quá trình thực hiện truy vết, bệnh nhân không thành thật khai báo cũng như thực hiện các biện pháp chống dịch gây khó khăn cho việc xác định nguồn lây.

NÓNG: Khởi tố bệnh nhân ở Hải Dương liên quan đến chùm ca bệnh  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, mới đây tại TP. Hải Dương xuất hiện chùm ca bệnh mắc COVID-19 trong cùng một gia đình tại phố Trần Sùng Dĩnh, khu 14 (phường Hải Tân). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện truy vết, bệnh nhân đã không thành thật khai báo cũng như thực hiện các biện pháp chống dịch gây khó khăn cho việc xác định nguồn lây.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (22/02), Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương ra Quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo khoản 1, điều 240, Bộ luật Hình sự.

NÓNG: Khởi tố bệnh nhân ở Hải Dương liên quan đến chùm ca bệnh  - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu phố Trần Sùng Dĩnh. Ảnh: Đ.Tùy

Theo kết quả điều tra, ngày 15/2, Công an TP. Hải Dương nhận được thông tin về bà N.T.Th (SN 1969, trú tại phường Hải Tân) mắc COVID-19. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành truy vết và ghi nhận thêm 3 trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ của bà Th. (chồng, con và người giúp việc trú tại huyện Thanh Miện).

Tuy nhiên, trong quá trình truy vết, bà Th. không thành thật khai báo khiến việc xác định nguồn lây khó khăn cũng như công tác phòng chống dịch của thành phố.

NÓNG: Khởi tố bệnh nhân ở Hải Dương liên quan đến chùm ca bệnh  - Ảnh 4.

Bên trong khu phố có chùm ca bệnh tại TP. Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, vào trưa 16/02, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương phát đi thông tin về việc ghi nhận chùm ca bệnh (4 người) trong cùng một gia đình (gồm: vợ, chồng, con trú tại phố Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, TP. Hải Dương và người giúp việc có hộ khẩu tại huyện Thanh Miện) được phát hiện thông qua giám sát sốt, ho cộng đồng.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Hải Tân tiến hành lập chốt phong tỏa 2 đầu tuyến phố không cho người ra, vào. Rà soát, truy vết những trường hợp liên quan, phun khử khuẩn và thực hiện các biện pháp ứng phó. Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày đối với khu phố Trần Sùng Dĩnh. Bắt đầu từ 12h ngày 15/02/20201, từ số nhà 2 đến 16 và từ số nhà 1 đến số nhà 17 dài 200m, gồm 8 hộ với 30 nhân khẩu

NÓNG: Khởi tố bệnh nhân ở Hải Dương liên quan đến chùm ca bệnh  - Ảnh 5.

Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top