Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cựu chiến binh trên mặt trận chống COVID-19

Thứ năm, 15:19 19/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu như trong chiến tranh, họ chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Thì ở thời bình, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, họ lại tham gia "chiến đấu" bằng những việc làm thiết thực, đóng góp công sức, vật chất để chung tay chống dịch.

Từ khi TP. HCM trở thành tâm dịch trong đợt dịch thứ 4 này, đã có gần 15 nghìn công dân Thừa Thiên Huế học tập, làm việc, lao động ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê hương để tránh dịch.

Những cựu chiến binh trên mặt trận chống COVID-19 - Ảnh 1.

Các cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh thành phố Huế tham gia phục vụ bữa ăn cho công dân cách ly.

Để chung tay cùng các lực lượng tuyến đầu hỗ trợ công dân cách ly, các hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế đã hăng hái, tích cực tham gia bằng những hoạt động, việc làm cụ thể để góp sức cùng lực lượng tuyến đầu.

Theo đó, các cựu chiến binh cùng với các lực lượng đã thành lập tổ, chốt kiểm soát dịch, tổ phòng chống dịch cộng đồng. Hỗ trợ chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng chống dịch. Tham gia tuần tra bảo vệ vòng ngoài tại các khu cách ly, phục vụ bữa ăn cho các công dân cách ly tập trung cũng như kêu gọi, quyên góp, ủng hộ.

Tham gia ngày từ những ngày đầu khi đợt dịch thứ 4 bùng phát ở các tỉnh, thành phía Nam, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Huế cho biết, thời gian qua những hội viên cựu chiến binh đã chung tay với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiến hành dọn dẹp các khu cách ly để tiếp đón bà con về quê tránh dịch, với mong muốn làm sao đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân.

"Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, việc cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ công dân từ các tỉnh, thành có dịch hồi hương là một việc nên làm, đó cũng là một phần để góp sức mình cùng với tỉnh nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh", cựu chiến binh Nguyễn Đăng Huế chia sẻ

Theo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Huế Nguyễn Xuân Thanh, từ ngày có dịch đến nay, hội đã phân công mỗi phường 1 buổi 5 đồng chí và thành phố mỗi ngày có 1 đồng chí để cùng về phục vụ bếp ăn, phối hợp các lực lượng tuần tra khép kín địa bàn.

"Anh em tham gia rất  tích cực, kể cả một số đồng chí ở các xã, phường mới sáp nhập vào thành phố. Tuy xa nhưng khi được điều động thì các đồng chí ấy cũng hăng hái tham gia", cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thanh cho hay.

Những cựu chiến binh trên mặt trận chống COVID-19 - Ảnh 2.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, động viên lực lượng tham gia tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Ngọc Thanh cho biết: "Phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, thời gian qua khi dịch bệnh bùng phát phức tạp trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh, các hội cựu chiến binh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các từng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

"Bên cạnh trực tiếp tham gia hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, hội cũng đã phát động, quyên góp được hơn 350 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng truyên truyền vận động tất cả hội viên tham gia đóng góp được 300 triệu đồng và hơn 10 tấn hàng hóa và các vật dụng khác để cùng với các cấp chính quyền hỗ trợ gia đình khó khăn, những khu cách ly".

Với ý chí sắt son với Đảng, với nhân dân và bản lĩnh cùng tấm lòng của một chiến sĩ, các hội viên hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn giữ vững tinh thần, ý chí, bản lĩnh của người bộ đội cụ Hồ, sẵn sàng góp công, góp sức tham gia vào cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Hoàng Dũng - Trần Tình

Hoàng Dũng - Trần Tình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top