Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu chiến binh đặt niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

Phát huy phẩm chất, tinh thần của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, những năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp luôn xác định thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở mỗi địa phương.

 Cựu chiến binh đặt niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng  - Ảnh 2.
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1. Ảnh: TTXVN

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cựu chiến binh cả nước đặt niềm tin vào một cột mốc quan trọng với những định hướng, quyết sách đưa đất nước phát triển toàn diện ở tầm cao mới.

Nhiều ý kiến của các cựu chiến binh thống nhất cho rằng, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Các lĩnh vực đều có bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ với nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là những dấu ấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, qua đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Với vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, các cấp Hội Cựu chiến binh trên cả nước cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo Chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIII được đánh giá đã thể hiện quá trình chuẩn bị công phu; có sự đổi mới, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, phản ánh khát vọng, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ lựa chọn được nhân sự xứng đáng, theo đúng yêu cầu, là những cán bộ có tâm, có tầm, có tài tham gia vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Trung tướng Đặng Quân Thụy kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của sự đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, sáng tạo và phát triển để đưa đất nước tiếp tục đi lên theo định hướng mà Đảng đã đề ra, đáp ứng được lòng mong đợi và niềm hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào, trân trọng trước những thành tựu có ý nghĩa quan trọng mà đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, theo cựu chiến binh Trần Quang Hưng (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), để hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, quan trọng nhất là nhân tố con người. “Cần có đội ngũ lãnh đạo tốt để chèo lái đất nước, cần có nguồn nhân lực tốt để thực hiện những đường hướng đã được Đảng xác định. Dựa vào dân để xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ”, ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Hưng kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới đều là những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có tâm, có tầm; tạo nên tập thể đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tinh thần nêu gương, bản lĩnh, trí tuệ, bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đưa đất nước phát triển bền vững.

Là một trong những địa phương luôn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện các phong trào do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động, ngay từ đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều công trình, phần việc hướng tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đại tá Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ cho biết, cùng với thực hiện các hoạt động như vệ sinh đường phố, phát quang đường giao thông nông thôn, tham gia trồng hoa, cây cảnh chào mừng Đại hội và chuẩn bị đón xuân mới, đón Tết Nguyên đán..., Hội Cựu chiến binh thành phố đã sớm phát động hội viên cựu chiến binh tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Đại tá Trần Hùng chia sẻ: “Hướng về Đại hội tức là hướng trọn niềm tin, bằng cả tâm thức, ý thức. Niềm tin của nhân dân với Đảng lúc này rất cao, rất đồng thuận, đây là kết quả của cả một quá trình, đặc biệt là nhờ kết quả của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đảng tiếp tục thực hiện nội dung này một cách thường xuyên để tạo ra những biến chuyển cụ thể, không phải chỉ nói chung chung mà phải làm như nhiệm kỳ vừa rồi, thậm chí phải làm quyết liệt hơn nữa, làm thế nào cho cán bộ, đảng viên, người có chức có quyền không dám tham nhũng, chạy chức chạy quyền, thậm chí không muốn chạy chức chạy quyền...”

Theo Đại tá Trần Hùng, từ “không dám làm” đến “không muốn làm” là bước trưởng thành trong ý thức của mỗi cán bộ: “Vấn đề này cần trở thành một nét văn hóa trong Đảng mà lâu nay chúng ta đã nói: Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, tức là coi việc tham nhũng, chạy chức chạy quyền là một thứ cần xa lánh, để đạt được điều đó là khoảng cách rất dài, nhưng nếu chúng ta phấn đấu làm tốt hơn nữa thì chắc chắn sẽ thực hiện được.”

Về đường hướng phát triển kinh tế, Đại tá Trần Hùng mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư thỏa đáng hơn nữa cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng; từ đó phát huy các tiềm năng, lợi thế về trồng trọt và thủy sản của các địa phương trong khu vực này.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 17 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top