Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm sinh viên dùng dao đâm chết bạn ngay tại học đường

Thứ tư, 11:05 11/09/2013 | Pháp luật

Cho rằng sinh viên khác chửi mình, Bùi Anh Phan lao vào cà khịa rồi hai bên xảy ra xô xát. Kết cục, 1 sinh viên bị đâm chết, 3 sinh viên còn lại "dắt" nhau vào tù.

Sáng 10/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người tại giảng đường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, xảy ra vào cuối tháng 12/2012. 3 bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa nguyên là những sinh viên của 2 trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhóm sinh viên dùng dao đâm chết bạn ngay tại học đường 1
Các bị cáo ân hận khi "người chết kẻ vào tù", đánh mất tương lai tiền đồ sự nghiệp chỉ vì phút nông nổi

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, sáng 19/12/2012, Bùi Anh Phan (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội – nguyên là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) đưa anh họ của mình là Bùi Ngọc Quân (SN 1991, trú tại phường quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên là sinh viên của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) đến trường rồi Anh Phan ở lại chơi với nhóm bạn của Ngọc Quân, trong đó có Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, trú tại phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, học cùng trường với Ngọc Quân).

Hết ca học buổi sáng, Ngọc Quân, Hồng Quân, Anh Phan cùng nhóm bạn vào phòng học của trường nghỉ trưa chờ học ca chiều. Đến khoảng 12h 45 phút cùng ngày, khi sinh viên ca chiều đi học, cả nhóm đi ra ngoài đứng chờ ở ngoài hành lang.

Lúc này, Anh Phan nhìn vào phòng C201 thấy anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1992, ở phố Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đeo tai nghe, ngồi nghe nhạc trong phòng nhìn về phía Phan, miệng lẩm nhẩm.

Anh Phan nghĩ anh Hoàng chửi mình nên đi đến trước mặt Hoàng hỏi: “Mày nhìn đểu tao hay mày chửi tao đấy”. Do đang nghe nhạc nên không nghe thấy Phan hỏi vì vậy anh Hoàng không trả lời.

Lúc này, anh Vũ Ngọc Cương (SN 1992, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) ngồi ở bàn trên thấy vậy liền nói: “Ừ thì sao”. Cay cú, Anh Phan nói với Hồng Quân, Ngọc Quân việc anh Cương thách thức và rủ cả nhóm quay lại đánh anh Cương. Ngọc Quân, Hồng Quân đồng ý.

Vừa quay vào phòng C201, Phan "tung chưởng", đấm vào mặt anh Cương. Bị đánh, anh Cương nhảy lên bàn dùng chân đạp lại Phan. Phan cầm ghế giơ lên phản đòn, nhưng vẫn bị anh Cương đạp ngã xuống sàn.

Thấy Phan bị đánh, Hồng Quân, Ngọc Quân cùng lao vào. Hồng Quân cầm ghế vụt anh Cương còn Ngọc Quân rút 1 con dao bấm dài 22cm có sẵn trong túi áo, đâm một nhát vào ngực khiến anh Cương gục ngã.

Anh Cương được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu ở nhưng đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Anh Phan, Hồng Quân, Ngọc Quân bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, các đối tượng lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Hành vi trên của Bùi Ngọc Quân, Bùi Phan Anh và Nguyễn Hồng Quân đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS.

Tại phiên tòa sáng 10/9/2013, khi HĐXX xét hỏi hành vi phạm tội của từng bị cáo, Bùi Ngọc Quân – kẻ dùng dao đâm chết anh Cương đã khóc nức nở, tỏ ra ân hận về sự nông nổi dẫn đến hậu quả đau lòng khi người chết kẻ vào tù, tương lai bị đánh mất.

Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị Quân cũng như tất cả những bị cáo còn lại xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo sớm được ra tù nhằm khắc phục những hậu quả của mình gây ra.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Quân 20 năm tù giam; Nguyễn Hồng Quân 12 năm tù và Bùi Anh Phan 16 năm tù.

Theo ANTĐ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top