Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân TP.HCM lo lắng khi số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng

Thứ sáu, 11:12 12/11/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dù xác định đang trong giai đoạn thích ứng an toàn và linh hoạt với COVID-19, tuy nhiên, việc số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng gần đây khiến tâm lý người dân còn e ngại.

Cuộc họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM chiều 11/11 cho biết, trong ngày 10/11, TP HCM có 1.228 bệnh nhân nhập viện, 865 bệnh nhân xuất viện và 38 trường hợp tử vong trong ngày, số ca mắc mới trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng.

Tại 22 địa phương cấp quận, huyện, có 13 đơn vị đạt cấp độ 1. 8 địa phương đạt cấp độ 2 (Quận 3, Quận 10, Quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và huyện Nhà Bè). 1 địa phương ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ.

Người dân loa lắng khi số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng - Ảnh 1.

Bản đồ COVD-19 TP HCM.

Từ ngày 1/11 đến nay, TP HCM ghi nhận số lượng F0 trong cộng đồng gia tăng. Mặc dù khi chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, có sự kiểm soát về dịch bệnh nhưng nhiều người dân đang có dấu hiệu chủ quan và cho rằng sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine thì không còn đáng ngại.

Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra rất lo lắng khi mới vừa bắt đầu lại công việc sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch COVID-19.

Chị Nguyễn Thị Hoài Tâm (24 tuổi, quận Gò Vấp, mẫu ảnh tự do) cho biết chị về quê tránh dịch hơn 5 tháng qua. Sau khi tình hình dịch bệnh ở TP HCM ổn định hơn, nhiều hoạt động được mở lại và bản thân cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nên chị đã quyết định quay lại TP HCM làm việc. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện tại khiến chị khá lo lắng.

"Tôi làm mẫu ảnh phần lớn là phải chụp ở những nơi như quán cà phê, những nơi thường có đông người qua lại nên khi thấy tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp, bản thân tôi cũng khá lo lắng mặc dù đã tiêm 2 mũi vaccine. Bình thường tôi chỉ đến quán cà phê gọi nước uống sau đó tìm một góc chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, tôi về nhà ngay không ngồi lại thêm để đảm bảo an toàn. Tôi nghĩ mọi người đừng chủ quan, biết là chúng ta sống chung với dịch nhưng cần cẩn thận hơn nữa vì hiện tại dịch bệnh vẫn đang ở xung quanh mình", chị Tâm chia sẻ.

Người dân loa lắng khi số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng - Ảnh 2.

Nhiều người dân tỏ ra chủ quan với dịch khi đã tiêm 2 mũi vaccine.

Chị Nguyễn Ngọc Minh Hiếu (24 tuổi, quê Long An, nhân viên kinh doanh) chia sẻ, cuối tháng chị sẽ xin nghỉ việc vì gia đình vẫn chưa chấp nhận cho chị quay lại TP HCM để làm việc vì số ca mắc COVID-19 mỗi ngày vẫn quá nhiều.

"Hiện tại, tất cả nhân viên công ty tôi đều đến cơ quan làm việc, chỉ còn tôi làm online vì gia đình không cho lên TP HCM do diễn biến dịch đang phức tạp. Công ty có thể thông cảm trong khoảng nào đó thôi nên tôi đã quyết định cuối tháng xin nghỉ việc, chờ qua Tết nếu tình hình ổn định mới quay lại TP HCM tìm công việc mới", chị Hiếu chia sẻ.

Trường hợp của anh Hưng Lâm (quận Gò Vấp) chia sẻ, anh đang sống tại một tòa nhà 5 tầng, hiện tại tòa nhà của anh có 2 F0 đang điều trị tại nhà khiến anh khá lo lắng. Sau bao ngày chờ đợi và vừa được đi làm lại, anh đang có nguy cơ bị cách ly do nơi sinh sống bị phong tỏa.

"Tôi đi làm lại hơn nửa tháng nay, vài ngày trước nơi tôi sinh sống có xuất hiện 2 trường hợp F0 và được quản lý tòa nhà thông báo có nguy cơ phong tỏa. Mọi người sống tại đây rất hoang mang vì sự việc quá gấp không thể sắp xếp được công việc. Mặt khác, nhiều người đã cầm cự nhiều tháng nay để chờ đợi được đi làm thì bây giờ lại phải bị cách ly tiếp nên mọi người gọi cho y tế phường xuống kiểm tra lối đi chung và xem xét việc chỉ phong tỏa 2 phòng có trường hợp F0. May mắn là đề xuất đã được đồng ý. Tuy nhiên, hiện tại mọi người vẫn nơm nớp lo lắng vì được thông báo nếu xuất hiện một trường hợp F0 bất kỳ nào thì cả tòa nhà sẽ bị phong tỏa", anh Lâm chia sẻ.

Người dân loa lắng khi số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng - Ảnh 3.

F0 ở nhiều nơi vẫn đang cách ly, điều trị tại nhà giữa các khu dân cư.

Anh Lâm cũng cho biết, sau khi nơi anh sinh sống xuất hiện F0, tòa nhà đã bố trí nước xịt khuẩn ở cửa ra vào và yêu cầu mọi người tuyệt đối tuân thủ quy tắc 5K. Trường hợp 2 F0 không có triệu chứng tuyệt đối không ra khỏi phòng, đồng thời rác thải cũng phải được xử lý riêng.

Tương tự, chị Kim Oanh (quận Gò Vấp) cho biết, chị khá bất ngờ khi trước cửa tòa nhà mình có biển "khu vực cách ly F0 tại nhà".

"Tôi đi làm về thấy treo biển "khu vực cách ly F0 tại nhà" nhưng cũng không thấy thông báo có phong tỏa hay không. Sáng hôm sau thấy mọi người vẫn đi làm bình thường tôi mới dám đi vì lỡ y tế đến giăng dây hay test gì thì mình ra ngoài lại ảnh hưởng người khác. Dù xác định đang trong giai đoạn thích ứng an toàn và linh hoạt với COVID-19 nhưng số ca nhiễm hiện tại vẫn đang có xu hướng tăng như vậy khiến tôi cũng rất hoang mang", chị Oanh nói.

Theo khuyến cáo, không phải tất cả mọi người tiêm vaccine phòng COVID-19 đều được bảo vệ 100%, do đó, những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine vẫn có khả năng mắc bệnh và lây lan virus cho những người xung quanh. Chính vì thế, người dân khi đã được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine vẫn cần phải nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top