Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt

Thứ năm, 17:03 18/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm di tích tại Thanh Hóa đã dừng tổ chức các lễ hội nhưng vẫn mở cửa để người dân ra vào thực hành tín ngưỡng. Tại các điểm di tích tâm linh, cả ban quản lý và người dân đã chủ động phòng, chống dịch thực hiện nghiêm “5K” theo hướng dẫn của Bộ y tế.

Theo ghi nhận, những ngày đầu xuân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân đến dâng hương tại các di tích, danh thắng trên địa bàn Thanh Hóa giảm hẳn hơn hẳn so với các năm trước. Công tác phòng chống dịch cũng được các Ban quản lý thực hiện nghiêm túc.

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt - Ảnh 1.

Xe của du khách được lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn vào nơi đậu đỗ

Tại Đền Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, theo ghi nhận của PV, lượng du khách về đây trẩy hội giảm đến 80% so với mùa lễ hội những năm ngoái. Từ cổng ra vào, lực lượng chức năng đã phân luồng, đảm bảo về lưu lượng khách phù hợp. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng đi lại lộn xộn, chen lấn, tụ tập đông người.

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt - Ảnh 2.

Dọc 2 bên đường người dân bày bán những sản vật của địa phương

Ban quản lý di tích liên tục tuyên truyền trên loa phát thanh trong và ngoài khu vực di tích nhắc nhở người dân, du khách đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách khi vào di tích dâng hương.

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt - Ảnh 3.

Trước khi vào đền người dân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn theo quy định

Bà Phạm Thị Tú, Giám đốc Công ty Tú Ngọc – đơn vị phụ trách quản lý bãi xe cũng như đảm bảo an ninh, trật tự tại di tích đền Cửa Đạt cho biết: "Để đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch, chúng tôi đã quán triệt đến nhân viên, lực lượng bảo vệ phân luồng, điều tiết xe cộ, du khách đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban quản lý di tích.

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt - Ảnh 4.

Do ảnh dưởng của dịch lượng du khách đến đền Cửa Đạt giảm hẳn so với năm ngoái

So với mọi năm, lưu lượng xe đến và đi năm nay giảm rõ rệt. Điều dễ nhận thấy là du khách năm nay đến thắp hương, lễ bái diễn ra nhanh chóng. Dường như không có đoàn nào lưu trú lại cũng như nhu cầu sử dụng các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng", bà Tú cho biết thêm

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt - Ảnh 5.

Ban quản lý bố trí ghế để du khách ngồi nghỉ ngơi

Trao đổi với PV, ông Đỗ Doãn Bảy - Giám đốc Trung tâm VH-TT,TT&DL huyện Thường Xuân, chia sẻ: "Để đảm bảo về công tác phòng chống dịch, Ban quản lý đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, là việc điều tiết lưu lượng du khách ra vào thực hành tín ngưỡng đúng quy định ngay từ các bãi xe đến trước khi vào đền".

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt - Ảnh 6.

Người dân được hướng dẫn khoảng cách vào dâng hương

Đồng thời Ban quản lý di tích cũng chuẩn bị các băng rôn, khẩu hiệu, nước sát khuẩn cũng như liên tục tuyên truyền trên loa đài về việc thực hiện các quy định, đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách, cấm tụ tập đông người…

Người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách vào dâng hương tại Đền Cửa Đạt - Ảnh 7.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đến dâng hương tại đền Cửa Đạt thực hiện nghiêm "5K" của Bộ Y tế

Năm nào cũng vậy đã thành thông lệ, mỗi dịp đầu năm mới anh Hoàng Tiến Anh cùng với gia đình lên đền Cửa Đạt thắp hương khấn vái, cầu an lành, sức khỏe cho đại gia đình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 năm nay anh quyết định đi 1 mình vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch mà vẫn thực hiện được tín ngưỡng.

"Cách bố trí, xắp xếp, hướng dẫn từng người vào hành lễ của Ban quản lý di tích cùng với các biện pháp phòng, chống dịch được mọi người thực hiện nghiêm nên tôi cảm thấy yên tâm hơn. Ngoài cầu an lành, sức khỏe cho đại gia đình tôi còn cầu cho dịch bệnh sớm được kiểm soát để người dân quay lại cuộc sống bình thường", anh Tiến Anh mong ước.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top