Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa

Thứ ba, 11:56 08/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Diễn ra trong dịch COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng không chỉ khiến thí sinh bị áp lực mà phụ huynh cũng đứng ngồi không yên. Sau bài thi môn Ngữ văn đầu tiên, nhiều thí sinh mừng vui vì làm được bài nhưng cũng có thí sinh òa khóc vì ôn "lệch tủ".

Vào sáng ngày 8/6, hơn 20 ngàn sĩ tử Hải Phòng đã bước vào kỳ thi THPT công lập (2021-2022) với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. 

Cũng trong sáng sớm ngày thi đầu tiên, thời tiết có mưa lớn. Một số điểm thi bên khu vực Kiến An, An Dương bị ngập dẫn đến thí sinh đi lại có gặp khó khăn.

Tại khu vực trung tâm thành phố, hầu hết các điểm thi không xảy ra tình trạng ngập úng. Thí sinh đến trường khá sớm, làm các thủ tục về phòng chống dịch theo quy định ngay tại cổng trường. Lực lượng tình nguyện trợ giúp công tác này được các hội đồng bố trí sẵn chu đáo, cẩn thận và có sự tập huấn sơ bộ trước kỳ thi.

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 1.

Sân trường THPT Kiến An bị ảnh hưởng trận mưa lớn nên ngập lụt cục bộ, gây khó khăn cho các sĩ tử di chuyển trong điểm thi.

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 2.
Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 3.
Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 4.
Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 5.
Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 6.

Mọi thí sinh tới điểm thi phải tuân thủ 5K.

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 7.

Thí sinh kiểm tra lại thông tin SBD, phòng thi trước khi vào thi.

Trong tâm trạng lo lắng về kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày một phức tạp, hầu hết thí sinh và phụ huynh đều không tránh khỏi tâm lý căng thẳng. Nhiều phụ huynh cho biết, họ phải nghỉ phép mấy ngày để kèm con ôn luyện, đưa tới trường thi vì không còn tâm trí để làm việc.

Anh Phạm Công Hoàn, 48 tuổi, ở Lê Chân có con thi vào lớp 10 THPT Ngô Quyền cho biết: "Con thi mà cả nhà lo lắng vì đang giai đoạn nước rút thì phải ôn thi online. Đến lúc thi thì tình hình dịch tại các tỉnh thành lân cận chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, lại càng lo. Cũng may, sáng nay trời mát dịu nên tinh thần các con cũng bớt mệt mỏi hơn".

Dù có khuyến cáo đứng giãn cách, xa khu vực thi nhưng do tâm lý lo cho sức khỏe của con nên một số phụ huynh vẫn căng thẳng ngồi chờ tới giờ con thi xong.

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 8.
Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 9.
Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 10.

Các phụ huynh căng thẳng chờ con thi xong.

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 11.

Trong mỗi điểm thi luôn bố trí ít nhất 2 phòng cách ly tạm thời với 2 nhân viên y tế, phòng sự cố về sức khỏe của thí sinh trong quá trình thi

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 12.

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng Lê Khắc Nam kiểm tra công tác thi tại một số hội đồng thi

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 13.

Thí sinh hội đồng thi THPT An Dương phấn khởi vì làm được bài

Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hải Phòng giữa dịch COVID-19: Nơi mừng rỡ, chốn khóc òa - Ảnh 14.

Thí sinh thi tại hội đồng thi THPT Trần Nguyên Hãn chúc mừng nhau sau bài làm đầu tiên

Theo đánh giá của nhiều thí sinh tại điểm thi khu vực quận Hải An, Kiến An và huyện An Dương, đề thi môn ngữ văn sáng nay khá dễ thở, đều nằm trong chương trình đã được ôn luyện nên làm được bài và xong sớm. Tuy nhiên, theo ghi nhận và chia sẻ của nhiều thí sinh khu vực quận Lê Chân, đề thi không quá khó nhưng chất lượng bài làm không tốt vì ôn "lệch tủ".

Trong sáng nay, các hội đồng thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. 

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục bước vào bài thi môn ngoại ngữ.

Minh Lý - Minh Thư

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 8 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 52 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top