Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương

Chủ nhật, 11:45 05/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - "Năm học mới này sẽ có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, chung sức chung lòng và sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, chúng tôi tin rằng ngành giáo dục Hải Dương sẽ vượt qua, từng bước nâng cao chất lượng và khẳng định vị thế mảnh đất hiếu học con người xứ Đông", đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết.

Sáng nay (5/9) cùng các trường trên cả nước, học sinh, giáo viên tỉnh Hải Dương bước vào năm học mới với Lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ. Đáng chú ý Lễ khai giảng năm nay học sinh không đến trường và được tổ chức trực tuyến từ cấp Tiểu học đến THPT bắt đầu từ 7h30; riêng cấp học Mầm non không tổ chức Lễ khai giảng, không đón học sinh tựu trường.

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 1.
Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 2.

Lễ chào cờ của cán bộ, giáo viên trường THCS Thành Nhân (huyện Ninh Giang) trong ngày khai giảng đặc biệt

Mặc dù Lễ khai giảng năm học này trường THCS Thành Nhân (huyện Ninh Giang) không tổ chức khai giảng trực tiếp tại sân trường và học sinh ở nhà do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, những ngày qua công tác chuẩn bị cho năm học mới cùng Lễ khai giảng trực tuyến được BGH cùng giáo viên, nhân viên nơi đây triển khai khẩn trương, tích cực, hiệu quả, tạo không khí đầu năm học mới cho thầy và trò.

Cô Phạm Thị Thuyến – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hằng năm, vào sáng 5/9, sân trường chúng tôi đông vui rộn vang tiếng cười nói của học sinh, giáo viên trong ngày khai giảng năm học mới. Riêng năm nay là năm học đặc biệt khi lần đầu tiên tổ chức tựu trường trực tuyến, khai giảng trực tuyến. Biết là vất vả nhưng cấp học chúng tôi còn may mắn hơn các đồng nghiệp cấp mầm non khi không có ngày khai giảng…".

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 3.
Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 4.

Cô Phạm Thị Thuyến - Hiệu trưởng trường THCS Thành Nhân đánh trống khai trường

Theo đại diện trường THCS Thành Nhân, vì đây là trường chất lượng cao của huyện Ninh Giang nên …học sinh theo học đến từ nhiều xã khác trên địa bàn và một số huyện lân cận. Cho nên, khi nhận được thông tin khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến khiến giáo viên, học sinh hụt hẫng vì từ trước đến nay chưa lần nào trường tổ chức khai giảng năm học mới bằng hình thức này.

"Tổ chức chương trình Lễ khai giảng trực tuyến được phát trực tiếp bao gồm nhiều yếu tố, ngoài thành thạo công nghệ thông tin, đường truyền ổn định không bị gián đoạn, học sinh có máy tính hay chí ít là điện thoại thông minh để tương tác thì cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, phụ huynh. Trong khi trường chúng tôi chưa tổ chức theo hình thức này bao giờ nên lo lắng…", cô Thuyến cho biết.

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 5.

Học sinh tỉnh Hải Dương dự Lễ khai giảng năm học mới trực tuyến tại nhà

Là người thực hiện nhiệm vụ làm chương trình phát trực tiếp Lễ khai giảng, cô giáo Bùi Thị Huyền – giáo viên phụ trách công nghệ thông tin chia sẻ, trên địa bàn huyện Ninh Giang rất ít trường phát trực tiếp chương trình khai giảng như trường THCS Thành Nhân mà hầu hết các trường đều làm video trước, sau đó đến sáng nay (5/9) phát lại. Làm như vậy sẽ an toàn, còn làm trực tiếp sẽ rủi ro cao hơn và các thầy cô vất vả.

Chương trình lễ khai giảng trường THCS Thành Nhân được thực hiện trên màn hình zoom sau đó cung cấp cho học sinh mật khẩu để học sinh tự vào. Khi các em vào xong sẽ đặt tên, lớp, còn âm thanh hình ảnh các thiết bị điện thoại thu phát tốt nên không vấn đề gì. Hiện tại nhà trường có gần 500 học sinh nên chỉ cần 1 phòng zoom.

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 6.
Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 7.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Thành Nhân được phát trực tiếp

"Trước khi thực hiện chương trình, BGH nhà trường đã liên hệ với bên viễn thông để đường truyền mạng tốt, liên hệ với bên cung cấp zoom thuê tài khoản có thể sử dụng cho tối đa 1.000 người thuận tiện cho học sinh ở nhà theo dõi trực tiếp được toàn bộ nội dung chương trình Lễ khai giảng; các nội dung cho buổi lễ nhà trường thực hiện bình thường và chúng tôi đã chạy thử nghiệm tránh tình trạng gián đoạn, không mong muốn trong lúc tổ chức", cô Huyền cho biết.

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 8.
Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 9.

Trường mầm non Thống Nhất vắng lặng trong ngày khai giảng năm học mới

Có mặt tại trường mầm non xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) sáng nay là không gian vắng vẻ, im ắng và chỉ có một số giáo viên đến trường thực hiện nhiệm vụ. Cách đó không xa tại trường Tiểu học, THCS của địa phương vẫn đang tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến cho học sinh.

Còn nhớ năm học trước 2020-2021, lần đầu tiên các cấp học tại xã Thống Nhất không tổ chức Lễ khai giảng năm học mới do thời điểm đó trên địa bàn có ca bệnh mắc COVID-19 và có khu vực phong tỏa, cách ly y tế thuộc thôn Khay.

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 10.

Giáo viên cấp học mầm non ở Hải Dương năm nay không tổ chức khai giảng

Cô Nguyễn Thị Khuyên – Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: "Hôm nay, giáo viên và các cháu của trường đều buồn, hụt hẫng và đây cũng là năm thứ 2 trường chúng tôi không được tổ chức Lễ khai giảng do dịch bệnh. Tuy nhiên, còn buồn hơn vì sau ngày khai giảng các cấp học khác được tổ chức học trực tuyến, còn trường chúng tôi và cấp học mầm non thì chưa. Có lẽ trong đời làm nghề giáo của của mình, đây là Lễ khai giảng năm học không thể nào quên…".

Những năm trước khi gần đến ngày khai giảng, không khí tại trường mầm non Thống Nhất rộn vang tiếng cười trẻ thơ và các cô giáo bận rộn với công tác chuẩn bị, dạy múa hát cho học sinh … Nhưng năm nay thì khác, mọi công việc đó vẫn diễn ra bình thường, duy nhất chỉ không có học sinh đến trường và Lễ khai giảng.

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 11.
Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 12.

Niềm vui của giáo viên, học sinh trường THCS Thành Nhân trong Lễ khai giảng năm học mới

"Dù không được tổ chức khai giảng nhưng BGH luôn động viên các cô giáo, học sinh thông qua nhóm zalo các lớp. Trong thời gian học sinh nghỉ dịch, chúng tôi chỉ đạo giáo viên xây dựng làm nhiều clip về phòng chống dịch, các hoạt động, kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ…; hướng dẫn phụ huynh vui chơi cùng con; tự làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí trong ngoài nhóm lớp, cải tạo môi trường bên ngoài; bố trí phân công giáo viên trực trường theo nhóm thực hiện giãn cách, làm công tác vệ sinh, chăm sóc cây xanh, trang trí nhóm lớp mình để sẵn sàng đón các cháu trở lại khi được cho phép", Hiệu trưởng trường mầm non Thống Nhất cho biết.

Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương - Ảnh 13.

Năm học nhiều xúc cảm của học sinh, giáo viên Hải Dương

Trao đổi với PV, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương thông tin, việc học sinh các cấp trên địa bàn không được đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới khiến ai cũng hụt hẫng nhưng các cấp học mầm non còn thiệt thòi hơn khi cô và trò khi không được tựu trường, không khai giảng. Điều đó ai cũng biết nhưng do dịch bệnh và sự an toàn của mọi người.

"Năm học mới này sẽ có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, chung sức chung lòng và sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, chúng tôi tin rằng ngành giáo dục Hải Dương sẽ vượt qua, từng bước nâng cao chất lượng và khẳng định vị thế mảnh đất hiếu học con người xứ Đông", đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 18 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top