Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư của Trương Hồ Phương Nga: "Có rất nhiều mâu thuẫn trong vụ án"

Thứ ba, 09:30 20/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Luật sư của Trương Hồ Phương Nga nhận định, theo thông lệ, giả sử nếu có các giao dịch mua bán nào đó, thì người ta chỉ đặt cọc một ít tiền, chứ không ai như doanh nhân Cao Toàn Mỹ tới 10 lần với số tiền 17,564 tỷ đồng.

Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng. Trước thời điểm diễn ra phiên tòa, luật sư của cô đã phân tích nhiều tình tiết ông cho là mâu thuẫn trong vụ án.

Trong khi dư luận xã hội đang rất quan tâm, liệu cô gái này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Cao Toàn Mỹ hay vị doanh nhân này đưa người đẹp vào "tròng" vì "hợp đồng tình ái", thì luật sư Phạm Cương - người bào chữa cho Phương Nga đã rất tự tin nhận định cô bị oan.

"Có rất nhiều mâu thuẫn trong vụ án này. Vì niềm tin này mà tôi mới nhận lời bào chữa cho bị cáo. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ không nhận lời bào chữa. Mục đích của tôi là muốn minh oan cho hai cô gái vô tội và cũng muốn góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam ngày càng minh bạch và thượng tôn pháp luật", ông Phạm Cương nói.

Trong phần nhận xét về vụ án dựa trên hồ sơ được cung cấp, luật sư Phạm Cương phân tích rất nhiều mâu thuẫn. Đầu tiên là các tình tiết từ hai lá đơn tố cáo của ông Cao Toàn Mỹ.

Theo đó, luật sư của Trương Hồ Phương Nga đặt ra các câu hỏi: Tại sao, đơn tố cáo lần 1, ông Mỹ nói Phương Nga mượn tiền để mở SPA kinh doanh nhưng đến đơn tố cáo lần 2, ông Mỹ lại nói: Nhận tiền để mua nhà. Thứ hai, trong đơn ông Mỹ cho biết mới quen Phương Nga từ tháng 5/2012 nhưng rất ít khi gặp nhau, vậy dựa vào niềm tin nào để người đàn ông này chuyển một số tiền "khổng lồ" cho cô ấy?


Vụ án Trương Hồ Phương Nga đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Vụ án Trương Hồ Phương Nga đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Luật sư bào chữa cho Phương Nga cũng phân tích về mâu thuẫn từ số tiền ông Cao Toàn Mỹ chuyển cho Phương Nga và Thùy Dung.

"Ông Mỹ khai với cơ quan điều tra là ông đưa cho Phương Nga 2 lần tiền mặt là 3 tỷ đồng và số tiền chuyển khoản là 13,5 tỷ đồng. Nhưng Phương Nga lại nói ông Mỹ chỉ đưa cho cô 1 lần tiền mặt là 2 tỷ đồng. Qua số tiền mà cơ quan điều tra xác minh, cho thấy ông Cao Toàn Mỹ không biết được chính xác số tiền ông đã chuyển nhờ Phương Nga và Thùy Dung mua nhà. Liệu có ai đưa tiền đặt cọc đi mua nhà mà không có giấy biên nhận tiền (khoản 2 tỷ tiền mặt đưa cho Phương Nga) hay không?", ông Phạm Cương đặt ra câu hỏi.

Ông cũng nhận định, theo thông lệ, giả sử nếu có các giao dịch mua bán nào đó, thì người ta sẽ chỉ đặt cọc một ít tiền, chứ không ai như doanh nhân Cao Toàn Mỹ tới 10 lần với số tiền 17,564 tỷ đồng.

Theo ông Mỹ khai, tháng 7/2012 ông đưa cho Phương Nga 1 tỷ tiền mặt, tháng 9/2012 ông đưa tiếp 2 tỷ. Vậy quá trình đặt cọc "có vấn đề" không khi chỉ vài ba ngày sau (6/9/2012), ông Mỹ lại chuyển khoản tiếp 1 tỷ đồng nữa?

Chưa kể, trong 8 lần ông Mỹ khai chuyển khoản tiền cho Phương Nga và Thùy Dung, đáng lưu ý là có 2 lần chuyển cho Thùy Dung mỗi lần 10 triệu đồng. Tại sao, đã 9 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 17,554 tỷ đồng rồi mà lần cuối cùng ông Mỹ lại chuyển cho cô gái này 10 triệu đồng?.

Ngoài các vấn đề liên quan tới số tiền ông Cao Toàn Mỹ gửi cho Trương Hồ Phương Nga chính xác là bao nhiêu, 16,5 tỷ đồng hay 17,554 tỷ đồng thì luật sư của cô cũng đặt câu hỏi về các giấy tờ mà Phương Nga và Thùy Dung cho là ngụy tạo.

Ông Phạm Cương nhận định: "Thứ nhất, hàng chục các văn bản liên quan đến việc giả mạo chữ ký của ông Mỹ do Phương Nga và Thùy Dung ký đều được xác lập từ năm 2012 đến năm 2014. Vậy tại sao khi ông Mỹ gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra lần thứ nhất lại không có các tài liệu này. Và nếu có thì cơ quan điều tra chắc chắn không bút phê vụ việc thuộc quan hệ dân sự. Như vậy, hàng chục văn tự mà ông Mỹ dùng để tố cáo Phương Nga và Thùy Dung giả mạo chữ ký của mình liên quan đến khoản tiền 16,5 tỷ đồng như ông Mỹ tố cáo đều có sau ngày 01/4/2014 (đơn lần 1).

Thứ hai, người như Phương Nga và Thùy Dung nếu ở trạng thái tinh thần bình thường, liệu có dám giả mạo chữ ký của ông Mỹ hay không?. Giả mạo chữ ký rồi có trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật hay không? Nếu không trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật thì hai người này có đủ can đảm để lấy được 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ, đđối diện với bản án tù chung thân hay không? Tôi tin chắc là hai cô không bao giờ lựa chọn con đường đó".

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top