Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: “Tôi tin tòa sẽ tuyên cô ấy không phạm tội!”

Thứ ba, 14:00 13/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Dự kiến, ngày 22/6 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng. Mới đây, cùng với lá đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan có liên quan, mẹ Hoa hậu Phương Nga còn gửi kèm cả bản thống kê 17 chuyến bay trùng nhau của con gái mình và ông Cao Toàn Mỹ mà theo bà, đó là bằng chứng về mối quan hệ tình ái giữa hai người.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Ảnh: TL
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Ảnh: TL

17 chuyến bay trùng nhau khó là ngẫu nhiên?

Theo cáo buộc, Hoa hậu người Việt Trương Hồ Phương Nga quen biết ông Cao Toàn Mỹ và giới thiệu cho vị này mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển tiền, ký nhận theo thỏa thuận thì ông Mỹ không thấy thông báo làm thủ tục sang tên căn nhà, ông yêu cầu Hoa hậu Phương Nga trả lại số tiền 16,5 tỷ đồng nhưng cũng không thấy hồi âm nên ông tố cáo sự việc lên cơ quan công an.

Một trong những tình tiết gây chú ý và tranh cãi nhất trong vụ án này là trong khi ông Cao Toàn Mỹ tố cáo Hoa hậu Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tại phiên tòa xét xử ngày 21/9/2016, Phương Nga cho hay, giữa cô và ông Cao Toàn Mỹ có mối quan hệ tình cảm. Số tiền 16,5 tỷ đồng là khoản tiền giao dịch thực hiện “hợp đồng tình ái” giữa cô và vị đại gia trẻ trong thời gian 7 năm. Cũng theo lời khai của cô, các giấy tờ biên nhận mua nhà giúp ông Mỹ chỉ để hợp thức hóa việc nhận tiền, ký vào các văn bản thỏa thuận. Ngoài ra, cô còn tố cáo bị bốn người đàn ông uy hiếp, bắt ký vào giấy biên nhận nợ tại một quán karaoke.

Mới đây, bà Hồ Mai Phương - mẹ của Hoa hậu Phương Nga đã gửi lên tòa án bản báo cáo xác suất 17 chuyến bay của con gái mình và ông Cao Toàn Mỹ để “phản pháo” việc ông Cao Toàn Mỹ phủ nhận không hề có “hợp đồng tình ái” giữa hai người. Theo đó, luật sư bảo vệ cho Hoa hậu Phương Nga, ông Mỹ và Phương Nga có 17 chuyến bay cùng sân bay, cùng giờ xuất nhập cảnh, chỉ chênh nhau tối đa 4 phút. Tài liệu này do Cục Xuất nhập cảnh cung cấp cho cơ quan điều tra. Luật sư nhận định, xác suất hai người “vô tình” gặp nhau tới 17 lần là vô cùng mong manh. Với niềm tin con gái mình không lừa đảo, mẹ Hoa hậu Phương Nga đã làm đơn này kêu cứu khẩn cấp yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến phiên tòa để đảm bảo phiên tòa để con gái được công bằng trước pháp luật.

Khi vụ án còn chưa có kết luận từ cơ quan chức năng thì hình ảnh người mẹ luôn đồng hành cùng cô con gái đang bị giam giữ khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi. Bà Mai Phương tốt nghiệp ĐH Sư phạm, có hơn 20 năm sống tại Nga. Bà chia sẻ, bà vốn học về tâm lý sư phạm cộng với sự thuần thục về ngôn ngữ bản xứ và từng hỗ trợ miễn phí cho những người Việt Nam vô tình hay hữu ý vướng vào vòng lao lý, giúp họ sớm trở về với con đường chính nghĩa và hướng thiện. Về tình yêu của một người mẹ dành cho con gái đang bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Mai Phương cho rằng, bà yêu con bằng trái tim nóng bỏng và cái đầu lạnh lùng vì bà là một người mẹ đơn thân. Bà luôn nói với con: “Nếu con ngã, con hãy đứng lên từ chính chỗ con vừa bị ngã - dù con có thế nào mẹ cũng bên cạnh con, đồng hành cùng con và luôn yêu con”.

Mẹ Phương Nga ban đầu hoài nghi cả luật sư!

Chia sẻ độc quyền với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Phạm Cương - người nhận bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga - cho biết: “Vụ án này ban đầu tôi không chú ý lắm, vì lúc bấy giờ tôi còn đang mải mê với vụ án Hàn Đức Long. Một hôm, tôi xem trên mạng thấy báo chí và bạn bè bình luận về vụ án Hoa hậu Phương Nga nhiều quá, tôi mới nói với một chuyên viên ở văn phòng rút một vài thông tin trên báo để tôi đọc. Ngay hôm đó, dưới góc nhìn tâm lý học, tôi đã nhận định: Trương Hồ Phương Nga có “ăn gan hùm” cũng không dám lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ. Đến đầu tháng 6 vừa qua, tôi vào TPHCM công tác, bà Hồ Mai Phương đã chính thức mời tôi bảo vệ cho Phương Nga. Tôi nhận lời ngay vì tôi thấy đó vừa là công việc, vừa là sự tin tưởng của công dân cho một luật sư”.

Luật sư Phạm Cương tâm sự thêm: “Mẹ Phương Nga ban đầu hoài nghi cả tôi. Ở TPHCM có rất nhiều luật sư giỏi, nhưng có vẻ mẹ con cô ấy hầu như đã mất niềm tin vào bất cứ ai nên dè chừng. Tôi có hỏi bà ấy: Thế còn tôi, bà có hoài nghi gì không? Bà ấy trả lời một câu đại ý rằng: Cũng chưa biết nữa… Sau đó, có lẽ những chia sẻ ban đầu của tôi đã tạo niềm tin cho mẹ của Phương Nga”.

Trao đổi với chúng tôi, trong vai trò luật sư bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa sẽ xét xử vào ngày 22/6 tới, ông Phạm Cương cho hay: “Mặc dù thời gian rất gấp, trong tay là cả thước hồ sơ, nhưng tôi vốn có kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ nên không gặp khó khăn gì để tìm ra bản chất vụ án. Mấy ngày nay, tôi làm việc cả ngày lẫn đêm. Đến giờ phút này, tôi đủ tự tin nói rằng, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thỏa thuận mua nhà là ngụy tạo, còn “hợp đồng tình ái” là có thật! Tôi tin, tại phiên tòa lần này, tòa sẽ tuyên cô ấy và Thùy Dung không phạm tội. Tôi là người luôn tự tin, luôn muốn làm được những gì tốt đẹp cho người dân, nhất là hoàn cảnh khủng hoảng niềm tin của mẹ con Hoa hậu Phương Nga. Tôi cũng tin vào sự công bằng của pháp luật sẽ bảo vệ những gì đã rõ căn cứ”. Luật sư Phạm Cương tiết lộ thêm, về kinh phí công việc, cho đến thời điểm hiện tại, ông chưa hề đặt ra bất cứ vấn đề gì với mẹ của Hoa hậu Phương Nga.

Trước “búa rìu dư luận”, mẹ Hoa hậu Phương Nga không bênh vực con nhưng sẵn sàng phản pháo tất cả những lời áp đặt chủ quan, cay nghiệt mà thiếu bằng chứng xác thực. Trước Hoa hậu Phương Nga, nhiều người đẹp showbiz Việt như: Hoa hậu Diễm Hương, siêu mẫu Ngọc Thúy… cũng từng phải đối mặt với các vụ kiện tụng liên quan đến tài sản bạc tỷ với đại gia dù tính chất mỗi sự việc khác nhau. Và rồi, sau tất cả, người ta nhận thấy một kết cục chung là hầu hết các người đẹp đều phải ra đi tay trắng, thậm chí có người phải một mình nuôi dạy các con. Vấn đề liên quan tới công bằng, minh bạch đã có cơ quan chức năng thực thi nhưng nỗi ê chề cho cả bản thân và gia đình là điều có thật.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top