Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập gần 1.600 hợp đồng cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng

Thứ hai, 17:10 24/07/2023 | Pháp luật

GĐXH - Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng...

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP. Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng này do Ngô Văn Tùng (SN 1995, trú tại khu 2B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) cầm đầu. Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt (SN 1993, trú tại khu 4, phường Trần Hưng Đạo) và Nguyễn Văn Trung (SN 1999, trú tại khu 7, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long).

Lập gần 1.600 hợp đồng cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Văn Tùng được xác định là người cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: Cơ quan Công an

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Mức lãi suất trung bình từ 3 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày, (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Tùng khai nhận, bản thân có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay. Sau đó, thuê Nguyễn Văn Trung với tiền công 3,5 triệu/ tháng, giao Trung đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hàng tháng để căn cứ thu tiền. Bên cạnh đó, Tùng còn chung với Đạt một cửa hàng mang tên Tùng Đạt. Lãi suất cửa hàng này do Đạt trực tiếp quản lý và hàng tháng Đạt chia lợi nhuận cho Tùng theo tỉ lệ 50%.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai: Đối với những người có tài sản thế chấp, khi vay tiền sẽ chịu mức lãi là 3 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày; riêng những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn. 

Trước khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.

Lập gần 1.600 hợp đồng cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng  - Ảnh 2.

Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng; đồng thời cơ quan công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của các đối tượng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ án nói trên, Công an TP. Hạ Long đề nghị quần chúng nhân dân trên địa bàn từng tham gia vay lãi nặng từ nhóm đối tượng cần chủ động liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin, tài liệu nhằm xử lý triệt để toàn bộ quá trình cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng do Ngô Văn Tùng cầm đầu. 

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Cận cảnh dự án đường cứu hộ, cứu nạn hơn 80 tỷ đồng dang dở nhiều năm.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top