Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố bị can

Trưởng phòng tài nguyên môi trường cùng một loạt cán bộ huyện ở Thái Bình bị khởi tố, bắt giam

Trưởng phòng tài nguyên môi trường cùng một loạt cán bộ huyện ở Thái Bình bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật

GĐXH - Các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước...

Cú lừa hơn 3 tỉ đồng của 'thầy phong thủy' đối với hai vợ chồng nhờ mua đất

Cú lừa hơn 3 tỉ đồng của 'thầy phong thủy' đối với hai vợ chồng nhờ mua đất

Pháp luật

GĐXH - Sau khi lấy được niềm tin của gia đình anh T., Bùi Gia Long đã đứng ra nhận tiền để mua giúp và đứng tên mình trên mảnh đất của nạn nhân. Tuy nhiên, do bị thua lỗ đầu tư tiền ảo nên đối tượng đã bán mảnh đất của anh T.

Che giấu lai lịch, lẩn trốn ở nhiều nơi nhưng vẫn không thoát khỏi lưới trời

Che giấu lai lịch, lẩn trốn ở nhiều nơi nhưng vẫn không thoát khỏi lưới trời

Pháp luật

GĐXH - Đối tượng khai rằng, sau khi gây án, Bửu bỏ trốn khỏi địa phương, không ở cố định mà di chuyển nhiều nơi, đồng thời che giấu thông tin lai lịch của bản thân nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nhẫn tâm bán cả người yêu với giá 90 triệu đồng

Nhẫn tâm bán cả người yêu với giá 90 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Đối tượng đã lừa người yêu sang Trung Quốc làm việc nhưng sau đó bán người này để lấy tiền tiêu xài.

‘Nổ’ doanh nhân, thân thiết lãnh đạo lừa chạy dự án

‘Nổ’ doanh nhân, thân thiết lãnh đạo lừa chạy dự án

Pháp luật

GĐXH – Đối tượng “nổ” mình là doanh nhân thành đạt, đang có dự án kinh doanh trên lĩnh vực cao su và có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo để lừa đảo.

Hành động bỏ chạy bất thường của tài xế ô tô khi gặp chốt đo nồng độ cồn, tông đại úy CSGT

Hành động bỏ chạy bất thường của tài xế ô tô khi gặp chốt đo nồng độ cồn, tông đại úy CSGT

Pháp luật

GĐXH - Khi gặp Tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ, Nguyễn Ngọc Giáp không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà bỏ chạy, thậm chí điều khiển xe ô tô tông vào Đại úy CSGT...

Túng làm liều, người phụ nữ lên kế hoạch lừa bán tượng gỗ qua mạng

Túng làm liều, người phụ nữ lên kế hoạch lừa bán tượng gỗ qua mạng

Pháp luật

GĐXH - Do kinh doanh không có lãi, Hà nảy sinh ý định sử dụng tài khoản cá nhân tham gia vào các hội nhóm cộng tác viên trên mạng. Hà lấy hình ảnh sản phẩm tượng gỗ của những tài khoản khác rồi đăng lên rao bán và thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn tinh vi của gã đàn ông Hải Dương 'chế' thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Thủ đoạn tinh vi của gã đàn ông Hải Dương 'chế' thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Pháp luật

GĐXH - Sau khi mua được "chất I-ốt" cùng 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm, đối tượng dùng tăm nhọn để bôi "chất I-ốt" lên một mặt của 12 con vị, rồi mua lá chì cắt thành các lá nhỏ để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ và bán cho khách hàng...

Lăng mạ, đánh công an khi bị dừng xe kiểm tra

Lăng mạ, đánh công an khi bị dừng xe kiểm tra

Pháp luật

GĐXH - Định lái xe máy không biển số, không có gương chiếu hậu nên lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra. Không xuất trình giấy phép lái xe và kiểm tra nồng độ cồn, Định còn lăng mạ, đánh công an.

Đốt pháo hoa không rõ nguồn gốc, hai thanh niên phải 'ăn Tết xa nhà'

Đốt pháo hoa không rõ nguồn gốc, hai thanh niên phải 'ăn Tết xa nhà'

Pháp luật

GĐXH - Quá trình điều tra, Dũng khai nhận đã cùng với Tuấn Anh mua pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng xã hội về đốt tại nhà; tuy nhiên 2 người không thể ngờ rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật...

Không có tiền tiêu Tết, thanh niên sinh năm 1983 đã làm một việc dại dột đến khó tin

Không có tiền tiêu Tết, thanh niên sinh năm 1983 đã làm một việc dại dột đến khó tin

Pháp luật

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Minh khai nhận, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân, cho nên ngày 29/1, đối tượng sử dụng dao nhọn khống chế, đe dọa yêu cầu bị hại phải chuyển cho mình số tiền 300 triệu đồng.

Đốt pháo nổ tự chế trong trong lúc chờ cắt tóc, nam thanh niên bị khởi tố

Đốt pháo nổ tự chế trong trong lúc chờ cắt tóc, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật

GĐXH - Trong lúc đang chờ cắt tóc tại quán, P.V.N ra trước cửa quán châm lửa đốt một quả pháo nổ do bản thân tự chế. Sau đó, nam thanh niên cầm quả pháo ném sang phía bên kia đường làm quả pháo phát nổ gây ra tiếng động lớn.

Vỏ bọc tinh vi của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Vỏ bọc tinh vi của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Pháp luật

GĐXH - Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng "tín dụng đen" hoạt động dưới vỏ bọc cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu vực chợ, với mục đích tiếp cận những người lao động tự do...

Cướp gần 200 triệu đồng do bản thân bị thua lỗ tham gia trò chơi trên mạng

Cướp gần 200 triệu đồng do bản thân bị thua lỗ tham gia trò chơi trên mạng

Pháp luật

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải Đức khai nhận, do tham gia các trò chơi trên mạng dẫn đến thua lỗ nên đối tượng nảy sinh ý định cướp giật để lấy tiền.

Thông đồng với khách hàng chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng, nữ kế toán cùng tài xế bị bắt giam

Thông đồng với khách hàng chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng, nữ kế toán cùng tài xế bị bắt giam

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng được phân công làm việc tại vị trí nhân viên kế toán bán hàng, các đối tượng đã cấu kết, thông đồng, chỉnh sửa sổ quỹ, phiếu thu tiền, chiếm đoạt 422 triệu đồng của công ty.

Gắn mác Việt kiều để lừa đảo phụ nữ đơn thân

Gắn mác Việt kiều để lừa đảo phụ nữ đơn thân

Pháp luật

GĐXH - Quế sử dụng sim rác tạo các nick ảo trên tài Facebook, Zalo rồi tham gia các hội nhóm phụ nữ đơn thân để kết bạn và làm quen.

Top