Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Khổ sở" với khối u khủng, suốt nhiều năm cô gái trẻ phải dùng khăn che kín mặt

Thứ tư, 10:42 28/04/2021 | Y tế

GiadinhNet – Khối u lớn xuất hiện trên mặt khiến T ăn uống khó khăn, hay đau nhức, khó thở và rất tự ti về gương mặt của mình.

Ngày 28/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công khối u men khổng lồ xương hàm dưới cho một nữ bệnh nhân phải phụ thuộc vào chiếc khăn che mặt nhiều năm qua.

Theo đó, bệnh nhân T (24 tuổi) được người nhà đưa đến viện trong tình trạng sức khỏe yếu, khối u vùng xương hàm lớn, gây biến dạng xương hàm dưới và mặt; há miệng hạn chế. Khối u đầy phồng xương hàm dưới vùng ngác tiền đình, các răng xô lệch, không lung lay. Khối u lớn, phát triển nhanh khiến bệnh nhân đau nhức, mệt mỏi, khó thở.

Theo lời kể của bệnh nhân, 5 năm trước, khi 19 tuổi, cô bắt đầu thấy khối u với kích thước nhỏ như hạt gạo, sau đó dần to lên nhưng lại chủ quan không đi khám. Khối u lớn khiến việc ăn uống của cô khó khăn hơn, hay bị nghẹn cơm nên chỉ ăn cháo.

Khổ sở với khối u khủng, suốt nhiều năm cô gái trẻ phải dùng khăn che kín mặt - Ảnh 2.

Bệnh nhân thường xuyên phải dùng khăn để che kín mặt vì khối u lớn. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, cô không thể nằm nghiêng vì khối u đè nặng, đánh răng cũng khó. Vì khối u lớn, nên T phải quyết định mua một cái khăn để bịt kín từ trên xuống dưới hàm và cảm thấy rất tự ti về gương mặt của mình.

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm – Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết: Có rất nhiều khó khăn đặt ra với trường hợp bệnh nhân T. Trước hết, khối u phát triển to, gần bằng cái đầu của bệnh nhân. Hệ thống mạch máu rất nhiều, vì thế, khi tiến hành cắt bỏ sẽ gây nên tình trạng chảy nhiều máu. Thứ 2, vấn đề đặt ra là sau khi cắt khối u, việc tạo hình lại phần xương bị khuyết sẽ phải như thế nào?

Cũng theo PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, với những trường hợp như T, bệnh viện thường sử dụng xương ở cẳng chân, gọi là xương mác để thay thế phần xương hàm dưới bị mất đoạn. Tuy nhiên, xương ở chân của bệnh nhân T rất nhỏ nên cũng gây khó khăn trong phẫu thuật.

Hơn nữa, bệnh nhân thể trạng yếu, gầy chưa đến 40kg trong khi khối u lớn, tổn thương mạch máu chưa thể lường hết được. Khi muốn sử dụng vạt vi phẫu nối mạch máu thì phải xác định được việc sử dụng mạch máu như thế nào cho phù hợp.

Khổ sở với khối u khủng, suốt nhiều năm cô gái trẻ phải dùng khăn che kín mặt - Ảnh 3.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước ca bệnh phức tạp này, các chuyên gia, bác sĩ của bệnh viện đã cùng nhau hội chẩn, đánh giá các nguy cơ. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt để đủ điều kiện tiến hành cuộc mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 6 tiếng đồng hồ đã thành công tốt đẹp. "Khi kiểm soát được tình trạng chảy máu, chúng tôi đã cắt bỏ khối u. Lượng máu bù khá nhiều so với một phẫu thuật thông thường, khoảng 3 lít máu. Tuy nhiên, cắt một khối u như vậy cũng là giới hạn khá tốt, cho phép tiếp tục phẫu thuật tạo hình phần khuyết xương", PGS.TS Vũ Ngọc Lâm thông tin. 

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, ăn được nhiều hơn. T vui mừng chia sẻ, khuôn mặt cô cảm thấy nhẹ nhõm, không còn nặng nề như trước. Điều đặc biệt là không còn phải bịt khăn che mặt nữa.

N.Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top