Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19

UBND Tp Hải Phòng vừa quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS được nghỉ tiếp 1 tuần từ 2/3-8/3 để phòng chống dịch COVID-19. Riêng học sinh THPT sẽ học trở lại từ 2/3.

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều ngày 28/2, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản số 1329/UBND-VX ký về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, học sinh khối THPT và học viên khối Giáo dục thường xuyên sẽ đi học trở lại từ 2/3. Riêng đối với học sinh khối Mầm non, Tiểu học, THCS, thành phố đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT Hải Phòng cho nghỉ học tiếp đến hết 8/3.

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Trong thời gian nghỉ học, giáo viên, cán bộ các trường vẫn hoạt động chuyên môn, dọn vệ sinh khuôn viên, phòng học của nhà trường sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Trước đó, trong 3 ngày 25, 26 & 27/02, Sở GD&ĐT Hải Phòng lập đoàn kiểm tra một số trường về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại cũng như hoạt động chuyên môn, giảng dạy online trong thời gian học sinh nghỉ học.

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tại cuộc kiểm tra trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho thấy, công tác dọn dẹp vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn các đồ dùng thiết bị giảng dạy, phòng học, khuôn viên được các thầy cô nhà trường thực hiện nghiêm túc. Trong các lớp học đều được trang bị dung dịch rửa tay cũng như dán áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch cho học sinh. Cùng với đó, công tác giảng dạy trực tuyến được triển khai. Tuy nhiên, theo báo cáo từ phía nhà trường, việc tiếp cận học trực tuyến của học sinh gặp khó khăn, đạt 78% do nhiều gia đình không có điều kiện sắm trang thiết bị máy tính, điện thoại thông minh hay cài đặt mạng. Ngoài ra, do lượng truy cập học online cùng lúc dẫn đến đường truyền không ổn định…

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Giáo viên THPT Lê Hồng Phong đang dọn dẹp phòng học chuẩn bị đón học sinh trở lại

Phía Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đề nghị các trường cần trang bị máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe đầu giờ cho học sinh trước khi vào lớp. Việc kết nối thông tin với phụ huynh qua hệ thống tin nhắn điện tử, zalo nhóm, facebook cần được duy trì để trao đổi thông tin lịch học, bài tập về nhà và nắm tình hình sức khỏe của học sinh trong những ngày nghỉ v.v…

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top