Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng họp bất thường dừng các lễ hội, chi 1000 tỉ cho phòng chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Để có kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp dịch bùng phát trên địa bàn với kịch bản 1.000 người bệnh dương tính, UBND thành phố Hải Phòng đề nghị HĐND thành phố ban hành Nghị quyết giải quyết cấp bách vấn đề này.

Hải Phòng họp bất thường dừng các lễ hội, chi 1000 tỉ cho phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng 12/3, Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng đã họp phiên bất thường kỳ họp thứ 13 khóa XV để UBND TP trình tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố.

Bí thư Lê Văn Thành – Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc phiên họp nhấn mạnh công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới.

Hải Phòng họp bất thường dừng các lễ hội, chi 1000 tỉ cho phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 đã họp bất thường để thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã trình tờ trình đề nghị HĐND thành phố ban hành Nghị quyết giải quyết cấp bách về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các nội dung: Thực hiện ngay việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất, khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 126 tỷ đồng.

Hải Phòng họp bất thường dừng các lễ hội, chi 1000 tỉ cho phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP

Cơ chế, chính sách hỗ trợ khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly theo quyết định của chủ tịch UBND thành phố khi dịch bùng phát. Đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lực lượng phục vụ tại cơ sở được hỗ trợ tiền ăn với mức 65 nghìn đồng/người/ngày. 

Hỗ trợ người dân trong khu vực dân cư bị khoanh vùng kiểm soát bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu với mức 45 nghìn đồng/người/ngày. 

Hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh tại chốt, trạm kiểm dịch ở đầu mối giao thông ra vào vùng cách ly có dịch theo quyết định của cấp có thẩm quyền với mức 65 nghìn đồng/người/ngày làm việc.

Để có kinh phí phòng, chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát trên địa bàn thành phố, UBND thành phố để nghị bố trí hơn 1 nghìn tỷ đồng để phòng, chống dịch với kịch bản 1.000 người bệnh dương tính và UBND thành phố sẽ chủ động điều hành theo diễn biến thực tế của dịch.

Hải Phòng họp bất thường dừng các lễ hội, chi 1000 tỉ cho phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng đã biểu quyết, nhất trí với nội dung tờ trình của UBND thành phố.

Đồng thời đề nghị dừng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020, lễ hội nghề cá Cát Bà, liên hoan du lịch Đồ Sơn, gặp mặt và tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Số kinh phí trên sẽ dành khoảng 127 tỉ đồng để phòng chống dịch trước mắt.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: “Việc bố trí nguồn kinh phí là rất quan trọng. Nếu dịch kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế, ngân sách, thành phố còn sẵn sàng có tiền lo cho người dân”.

Kết thúc phiên họp, các đại biểu HĐND TP Hải Phòng đã biểu quyết, nhất trí với nội dung tờ trình của UBND thành phố.

Hiện tại, Hải Phòng có 979 người đang được cách ly tập trung, 1.200 người đang cách ly tại nhà và 109/112 ca nghi nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính, chưa ghi nhận ca dương tính nào.

Hải Phòng họp bất thường dừng các lễ hội, chi 1000 tỉ cho phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Minh Lý



Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top