Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà còn thay đổi cả lối sống, thói quen của người dân Hà Nội.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi người được khuyến cáo nên ở nhà để bảo vệ chính bản thân và cộng đồng. Thay vì ra ngoài tụ tập bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt, la cà quán xá... thì mọi người dành thời gian ở nhà nhiều hơn, quan tâm đến người thân nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Những con phố vốn dĩ sầm uất, xe cộ ùn ùn qua lại, quán xá tấp lập người ra vào, giờ tam tầm thì inh ỏi còi xe... bỗng chốc lại trở nên vắng vẻ, thanh bình đến lạ.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020 phải dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Ảnh: Khánh Chi

Ngay cả khu vực Hồ Hoàn Kiếm là điểm tham quan nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước cũng không còn duy trì sự nhộn nhịp như trước.

Còn tại nhiều con phố sầm uất bậc nhất tại quận Hoàn Kiếm vẫn như đang "ngủ đông"như trong những ngày Tết Nguyên đán. Phố Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Đào, Cầu Gỗ trầm lắng, thưa thớt người qua lại. Nhiều cửa hàng trên con phố này đã treo biển tạm dừng kinh doanh hay đóng cửa theo chỉ thị của Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận:

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.
Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Hình ảnh vắng vẻ tại ngã tư phố Tràng Tiền.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm cũng lác đác người qua lại.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Nhà hát Lớn không còn cảnh tụ tập đông người.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Các cửa hàng dịch vụ ăn uống như KFC, cà phê đều đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Phố Tạ Hiện bỗng im ắng trong những ngày dịch COVID-19.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Tượng đài Lý Thái Tổ không còn nhộn nhịp như mọi ngày.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Người dân đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ. "Giãn cách xã hội" là một trong những cách để giảm lây lan của COVID-9.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Tại khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội, không còn cảnh khách du lịch đông nghịt, thay vào đó là khung cảnh vắng lặng.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Chợ Đồng Xuân ngày thường vốn tấp nập người mua kẻ bán, nay cũng tạm dừng hoạt động.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Tất cả các hộ dân ở phố cổ đều chấp hành nghiêm chỉ đạo "tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu" của Thủ tướng.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 16.
Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 18.

Các tuyến đường thường xuyên ùn tắc do đông người đi lại nay cũng trở nên thông thoáng.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 19.

Phố phường Hà Nội dường như ngủ yên khi các lệnh cấm quyết liệt của Chính phủ được thực hiện để phòng chống đại dịch COVID-19 lây lan.

Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 - Ảnh 20.

Tất cả hàng quán trên đường Nguyễn Trãi đã đồng loạt đóng cửa.

Vì cộng đồng nên ai cũng ý thức được việc ở nhà lúc này là rất cần thiết để phòng tránh sự lây lan cuả Covid-19 trong thời điểm này.

Khánh Chi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top