Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang

Thứ ba, 06:50 09/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày đầu tiên được mở cửa trở lại sau giãn cách, các di tích lịch sử, đền, chùa vẫn vô cùng vắng vẻ. Thậm chí có nơi còn không mấy thiết tha với việc đón khách trở lại.

Sau nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 mới, vừa qua lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8/3.

Trưa 8/3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội tại một số di tích, đền, chùa là không khí vắng vẻ lạ thường. Điều này khác với dự đoán của người trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ. Anh cho biết, cứ ngỡ hết giãn cách, người dân sẽ đi lễ "bù" nhưng từ sáng đến giờ, chỉ lác đác vài tốp khách đến. Có lẽ do du khách chưa biết tin Phủ được mở cửa trở lại.

Quan sát tại 2 bãi gửi xe, chúng tôi chỉ thấy có 8 chiếc xe ô tô và chưa đến chục chiếc xe máy tại đây. Các dịch vụ xung quanh Phủ như ghi sớ, bán đồ lễ... theo đó cũng trở nên hiu hắt. Nhiều quán bún ốc, bánh tôm - vốn là những món đặc sản của Phủ Tây Hồ - luôn nhộn nhịp du khách đến ăn uống thì nay ngồi nhìn nhau là chính.

Tại chùa Trấn Quốc cũng trong cảnh tương tự. Một số khách đến đây chỉ để chụp ảnh chứ không vào trong chùa tham quan, lễ bái.

Trước khi có kế hoạch mở cửa các di tích, đền, chùa trở lại, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ký văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Sở, nhằm thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Thủ đô.

Theo đó, các cơ sở di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố mở cửa hoạt động trở lại (không bao gồm tổ chức lễ hội) nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khai báo y tế - Khoảng cách - Không tụ tập đông người).

Thông báo nêu rõ: "Chủ động xây dựng phương án chi tiết vừa phòng vừa chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo nhu cầu văn hóa tâm linh tại các cơ sở di tích, danh thắng cảnh phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Trường hợp nếu du khách đông, không đảm bảo phương án phòng, chống dịch cần tạm thời đóng cửa tới khi các điều kiện được đảm bảo thì mở cửa trở lại".

Thế nhưng, tại chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, dù mở cửa đón khách trở lại sau dịch nhưng không có lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở du khách khi họ không đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn. Trong khi đó, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, việc nhắc nhở khách vẫn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Chùa Trấn Quốc không có bình xịt rửa tay, tấm biển báo về dịch được treo từ những ngày đầu mới xuất hiện dịch, gọi là "bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới" mà chưa cập nhật tên gọi COVID-19 cũng như thông điệp tuyên truyền như hiện tại.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 1.

Khung cảnh vắng vẻ hiếm hoi của Phủ Tây Hồ trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 2.

Vắng vẻ nên người đến chiêm bái không phải chứng kiến cảnh chen chúc, chật chội.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 3.

Nhiều người không đeo khẩu trang nhưng không bị nhắc nhở.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 4.
Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 5.

Dù bố trí bình xịt rửa tay, phát khẩu trang nhưng không phải ai cũng tuân thủ.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 6.

Các nhà hàng quanh Phủ Tây Hồ không bóng khách.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 7.

Bãi gửi xe không khác thời điểm giãn cách xã hội.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 8.

Cả bãi chỉ chưa đến chục chiếc xe máy.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 9.

Chùa Trấn Quốc không có cảnh kín hương ở lư như mọi năm.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 10.

Du khách tha hồ vãn cảnh trong không khí vắng vẻ, thanh tịnh.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 11.
Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 12.

Bên ngoài có đông hơn nhưng chỉ là để chụp ảnh.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 13.

Không bình xịt rửa tay trong chùa, tấm biển cảnh báo dịch vẫn là tên và thông điệp cũ

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 14.

Thông báo phật tử phải đeo khẩu trang, sát khuẩn nhưng...

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 15.

... chai nước sát khuẩn lại được để khuất ở một góc mà không phải "phục vụ" phật tử như quy định.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 16.

Đền Quán Thánh vẫn cửa đóng then cài.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang - Ảnh 17.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ ngày mở cửa trở lại sau giãn cách

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 36 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top