Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phủ Tây Hồ

Vượt giá rét người dân đổ về phủ Tây Hồ dâng lễ tạ ơn trong ngày Rằm tháng Chạp

Vượt giá rét người dân đổ về phủ Tây Hồ dâng lễ tạ ơn trong ngày Rằm tháng Chạp

Đời sống

GĐXH - Ngày 25/1 (ngày Rằm tháng Chạp), dù nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh, thế nhưng rất đông người dân vẫn đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) làm lễ tạ ơn và cầu bình an theo quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”.

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang

Hà Nội: Đền, chùa vắng vẻ sau giãn cách, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Ngày đầu tiên được mở cửa trở lại sau giãn cách, các di tích lịch sử, đền, chùa vẫn vô cùng vắng vẻ. Thậm chí có nơi còn không mấy thiết tha với việc đón khách trở lại.

Tiểu thương trước cửa đền, chùa nhàn rỗi vì dịch bệnh COVID-19

Tiểu thương trước cửa đền, chùa nhàn rỗi vì dịch bệnh COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trước lo ngại dịch bệnh COVID-19 lây lan, chính quyền địa phương đều cho đóng cửa các đền, chùa. Ủng hộ chính sách phòng chống dịch của Nhà nước nhưng nhiều tiểu thương không giấu được nỗi buồn vì hàng hóa ế ẩm...

"Cửa đóng then cài" nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng

"Cửa đóng then cài" nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng

Xã hội

GiadinhNet - Dù 2 cổng đã được Ban quản lý di tích đóng cửa đồng thời treo thông báo nhưng sáng nay, đông đảo người dân vẫn có mặt ở Phủ Tây Hồ để cúng bái.

Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại sau ngày mùng 1 Tết quá tải, bãi giữ xe, hàng quán cổng đền "bội thu"

Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại sau ngày mùng 1 Tết quá tải, bãi giữ xe, hàng quán cổng đền "bội thu"

Xã hội

Sau 1 ngày đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVI-19 vì lượng khách quá tải, hôm nay 13/2, Phủ Tây Hồ đã mở cửa trở lại.

Đông nghịt người đến hành lễ, Phủ Tây Hồ buộc phải đóng cửa để chống dịch

Đông nghịt người đến hành lễ, Phủ Tây Hồ buộc phải đóng cửa để chống dịch

Xã hội

GiadinhNet – Sau những hình ảnh Phủ Tây Hồ đông nghẹt người làm lễ trong ngày hôm nay (19/8, tức mồng 1/7 âm lịch), UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa để chống dịch.

Thiếu chỗ vui chơi, người dân Hà Nội ùn ùn kéo ra bãi cỏ trống cạnh hồ Tây thả diều

Thiếu chỗ vui chơi, người dân Hà Nội ùn ùn kéo ra bãi cỏ trống cạnh hồ Tây thả diều

Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại các công viên, điểm vui chơi giải trí tại Hà Nội vẫn đang đóng cửa để phòng dịch COVID-19 khiến người dân phải tìm đến các khu vui chơi tự phát.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, xử nghiêm nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, xử nghiêm nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng nhắc nhở UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) trong ngày mùng 1 âm lịch vừa qua đã để quá nhiều người đến các chùa chiền ở khu vực quận này.

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ vẫn có nhiều du khách dù thông báo đóng cửa

Hà Nội: Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ vẫn có nhiều du khách dù thông báo đóng cửa

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ đều dán thông báo tạm dừng đón khách song đến chiều 5/2/2020, vẫn có khá nhiều du khách tìm đến.

Hà Nội: Khách hành hương bịt kín mặt khấn vái ở Phủ Tây Hồ vì virus corona

Hà Nội: Khách hành hương bịt kín mặt khấn vái ở Phủ Tây Hồ vì virus corona

Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của virus corona, hàng ngàn người đã bịt khẩu trang kín mặt khi hành hương tại Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội)

Mùng 2 Tết người Hà Nội mới "được" đi chùa cầu an

Mùng 2 Tết người Hà Nội mới "được" đi chùa cầu an

Xã hội

GiadinhNet – Người miền Bắc ngậm ngủi suốt đêm Giao thừa và ngày mùng 1, không thể đi du xuân, đến chùa cầu an vì... mưa rào và dông!

Người dân đeo khẩu trang đi lễ phủ sau giao thừa

Người dân đeo khẩu trang đi lễ phủ sau giao thừa

Xã hội

Thời khắc bước sang năm mới Canh Tý vừa đến, hàng trăm người dân ở Hà Nội đổ về phủ Tây Hồ làm lễ cầu may. Nhiều nam thanh, nữ tú đeo khẩu trang để đề phòng dịch bệnh khi khấn.

Dòng người ken kín khu vực Phủ Tây Hồ trong ngày đầu làm việc năm mới 2019

Dòng người ken kín khu vực Phủ Tây Hồ trong ngày đầu làm việc năm mới 2019

Xã hội

GiadinhNet - Ngày làm việc đầu năm mới 2019, hàng vạn người dân sau khi "xông đất" cơ quan, công sở đã ùn ùn kéo đến Phủ Tây Hồ đi lễ cầu mong một năm mới công việc thuận lợi, thuận buồm xuôi gió.

Hết "tháng ăn chơi", nhìn lại những hình ảnh báng bổ, phản cảm của người Việt

Hết "tháng ăn chơi", nhìn lại những hình ảnh báng bổ, phản cảm của người Việt

Xã hội

GiadinhNet - Tháng Giêng của năm Bính thân 2016 đi qua với nhiều hình ảnh “xấu xí”, biểu hiện của lòng tham và sự xuống cấp của các giá trị văn hóa.

Dân công sở "trốn việc" đi lễ chùa ngày Rằm tháng 7

Dân công sở "trốn việc" đi lễ chùa ngày Rằm tháng 7

Xã hội

Trong dịp Rằm tháng 7, từ sáng tới chiều nhiều cơ quan, công sở khá vắng vẻ bởi nhiều người tranh thủ "trốn việc" đi chùa cầu xin may mắn, bình an, mong sức khỏe cho cha mẹ và gia đình.

Mướt mồ hôi chen chúc đi lễ đầu xuân

Mướt mồ hôi chen chúc đi lễ đầu xuân

Xã hội

GiadinhNet- Những ngày đầu năm, thời tiết mát mẻ, trong lành, trong khi nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ khá yên ắng thì tại các cổng chùa đã tấp nập người dân đi lễ chùa đầu năm.

Hàng nghìn người dân chen nhau về phủ Tây Hồ lễ tạ

Hàng nghìn người dân chen nhau về phủ Tây Hồ lễ tạ

Xã hội

GiadinhNet - Phủ Tây Hồ được coi là một trong những chốn linh thiêng để cầu tài lộc, vì thế, dịp cuối năm, đặc biệt là ngày rằm tháng Chạp (15/12 Âm lịch), người dân khắp nơi đổ về đây để hành hương lễ tạ.

Top