Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu "nhìn đâu cũng thấy người"

Thứ sáu, 21:22 13/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Từ khoảng 19h30 tối ngày 15/8 âm lịch, người dân từ khắp nơi đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để vui Trung thu khiến cảnh ùn tắc, đông đúc đã xảy ra.

Đêm ngày 15/8 âm lịch, các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm mở cửa trùng với Tết Trung thu nên đã khiến lượng người dân đổ về đây đông nghẹt thở. Theo ghi nhận của PV, các khu vực người dân kéo đến bao gồm: Phố Hàng Mã, các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, khu vực phố bích họa Phùng Hưng, Tạ Hiện...

Có đến 90% khách có mặt tại đây là giới trẻ, phần nhỏ là người lớn và trẻ em. Trao đổi với PV, chị Lan - một bà mẹ đang cho con vui chơi tại Hàng Mã cho biết: "Vẫn biết đêm nay sẽ đông đúc nhưng không nghĩ lại đông đến mức phải nhích từng bước chân để di chuyển. Biết thế này tôi sẽ cho con ở nhà hoặc vào các Trung tâm thương mại chứ không lên đây".

Trong khi đó, tại khu vực quanh Hồ Gươm nhiều hoạt động được diễn ra, ngoài những hoạt động, khu vực trò chơi hút trẻ nhỏ, giới trẻ thì nhiều hoạt động vui chơi nhân dịp Trung thu cũng đã diễn ra.

Riêng khu vực phố bích họa Phùng Hưng thì chủ yếu là học sinh, sinh viên, giới trẻ kéo đến để chụp ảnh.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 1.

Các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm đông gấp nhiều lần so với những ngày cuối tuần bình thường.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 2.

Rất nhiều nơi diễn ra các hoạt động múa lân, múa rồng hút khách kéo đến và dường như không còn bất cứ chỗ trống nào.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 3.

Những mâm cỗ trung thu được giới trẻ chuẩn bị ngay tại chỗ để cùng trông trăng - phá cỗ.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 4.

Góc Tượng đài Cảm hoạt động của các gian hàng lưu niệm thu hút khách kéo đến mua sắm.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 5.

Nhiều người tại đây cho biết, chỉ muốn nhanh chóng quay trở về.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 6.

Nhiều tuyến phố như Đồng Xuân, Hàng Ngang - Hàng Đào luôn trong tình cảnh đông đến nghẹt thở.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 7.

Trong khi đó tại khu vực phố Hàng Mã rất nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ đưa đến.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 8.

Một ông bố tỏ ra mệt mỏi khi phải cõng con gái trong nhiều giờ trên vai.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 9.

Cảnh tượng hàng trăm người đứng chen chân trước phố Hàng Mã.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 10.

Người dân không thể di chuyển nhanh mà bám nhau nhích từng bước chân.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 11.

Bé gái tỏ ra mệt nhoài sau khi bố mẹ bế di chuyển qua nhiều điểm đông đúc.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 12.

Rất nhiều người đã phải thốt lên rằng: "Quá đông, nhìn đâu cũng thấy người".

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 13.
Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 14.

Một cô gái trẻ vừa đặt chân vào Hàng Mã hốt hoảng, sợ hãi do đông đúc nên đã phải quay ra ngoài.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 15.

Bé trai ngoái nhìn một vài thứ đồ chơi phát nhạc trên vai bố.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 16.

Tại không gian phố Phùng Hưng hàng trăm người đã phải "chạy trốn" bởi không thể chen lấn vào bên trong.

Hà Nội: Dân đổ lên phố cổ đêm Trung thu vui chơi và ngao ngán lắc đầu nhìn đâu cũng thấy người - Ảnh 17.

Các phương tiện xe máy, ô tô cũng phải len lỏi để di chuyển qua gần với khu vực cấm đường.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top