Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên đánh học sinh để "làm bài tốt hơn": Áp lực thành tích đang gây họa

Chủ nhật, 15:00 12/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trong giờ kiểm tra cuối học kỳ, cô giáo tiểu học ở Hải Phòng đã có hành vi đánh học sinh chỉ để muốn… “học sinh làm bài tốt hơn”? Áp lực thi cử, thành tích đã khiến nhiều giáo viên có những hành vi lệch chuẩn.

Giáo viên đánh học sinh để làm bài tốt hơn: Áp lực thành tích đang gây họa - Ảnh 1.

Nhiều ý chuyên gia giáo dục cho rằng, giáo dục hiện nay nặng về điểm số và thi chuyển cấp. Ảnh minh họa: Q.Anh

Áp lực từ điểm số, thành tích

Trong mấy ngày qua, dư luận xã hội hết sức bức xúc về trường hợp giáo viên ở Hải Phòng. Trong quá trình giám sát kiểm tra học kỳ lớp 2A7, Trường Tiểu học Quán Toan (Hải Phòng), cô N.T.T.T tát tím thái dương nam sinh và dùng thước đánh tấy đỏ chân em này. Nguyên nhân ban đầu được xác định do học sinh làm bài chậm, bị cô tát và dùng thước đánh. Trường hợp này cho thấy, chuyện áp lực của giáo viên đối với học sinh, vì muốn học sinh làm bài nhanh, làm tốt mà xúc phạm thân thể của học sinh. Dạo qua một số diễn đàn dành cho giáo viên, nhiều bài viết “than thở” của giáo viên về học sinh làm bài thi không được, “uổng công” dạy dỗ và cả làm mất thành tích thi đua.

Những ngày này nhiều giáo viên lẫn phụ huynh cảm thấy lo sốt vó vì chuyện học tập, thi cử của con, chỉ thi học kỳ thôi cũng đã trở thành đề tài “nóng hổi” của nhiều gia đình, khi các phụ huynh gặp nhau. Ngoài sự quan tâm, đó còn là áp lực về điểm số, không ít các ông bố bà mẹ lo lắng, hồi hộp trong những ngày con thi học kỳ. Đặc biệt, ở một số thành phố lớn như Hà Nội, việc học tập, thi cử của học sinh ngay từ lớp 1 cũng được nhiều phụ huynh quan tâm vì thành tích học tập cũng làm căn cứ tuyển sinh vào lớp 6 sau này. Không ít trường chuyên, trường nổi tiếng tại Hà Nội cũng đã đưa điểm thi học kỳ các năm tiểu học để xét tuyển vào lớp 6.

Đó là chuyện thi học kỳ, đối với những học sinh có dự định thi (kiểm tra năng lực) vào lớp 6, vào lớp 10 hay kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới, những ngày này luôn phải “gồng mình” ôn tập, luyện thi để mong có được kết quả cao. Không lo sao được, ngay cả chuyện vào lớp 6, lớp 10 tưởng chừng như là các cấp học được phổ cập, song chỉ tiêu vào trường công lập, nhất là trường chuyên, trường điểm có đông đảo học sinh dự tuyển, được ví “căng” hơn cả thi đại học.

“Tôi không muốn ép con học nhiều và nặng về điểm số, nhưng hiện nay nhiều trường áp dụng xét học bạ kết hợp với thi tuyển. Nếu không đáp ứng được tiêu chí phải có điểm học kỳ cao, xếp loại xuất sắc toàn diện sẽ bị loại ngay từ vòng đầu rồi. Chất lượng trường công lập không đồng đều cũng là lý do phụ huynh như tôi muốn con vào trường nổi tiếng, chất lượng cao”, phụ huynh Trần Thị Tâm (Thanh Xuân, Hà Nội) có con học tiểu học chia sẻ.

Học sinh vẫn là khổ nhất

Chỉ ra thực tế hiện nay giáo dục nặng về thành tích, thi cử, Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền – Nghiên cứu sinh tại Australia cho biết, giáo dục của chúng ta vẫn còn nặng nề về thi cử, đỗ đạt và bằng cấp nên việc đánh giá học sinh theo điểm số, điểm thi và chạy đua thành tích đã kéo theo nhiều hệ lụy cho cả phụ huynh và học sinh. Với phụ huynh, phải lo cho con vào trường điểm, lớp chuyên, ép con phải học thêm để có thể thi đỗ. Còn đối với học sinh, không được lựa chọn các môn học yêu thích, mà phải theo sự chỉ đạo của bố mẹ dẫn đến chán nản, áp lực.

“Ở nhiều quốc gia giáo dục phát triển, không còn nặng nề chuyện thi cử, thậm chí vào đại học còn dễ dàng, được mời vào học không phải thi. Nhưng ở Việt Nam còn nặng nề chuyện thi cử, bằng cấp. Đánh giá về học sinh hoàn toàn dựa trên điểm số, chứ không phải năng lực thực tế của các em. Cách đánh giá học sinh theo điểm số và chạy đua thành tích như hiện nay đã kéo theo nhiều hệ lụy cho cả phụ huynh và học sinh. Hi vọng rằng khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh sẽ bớt áp lực hơn, cách đánh giá cũng toàn diện hơn chứ không phải chỉ thi với điểm thi hiện nay”,ThS. Nguyễn Sóng Hiền chia sẻ thêm.

Từng có hơn 20 năm làm hiệu trưởng trường phổ thông, TS. Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cách giáo dục xưa nay ở nước ta luôn “đóng khung” dạy học sinh ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, học sinh là phải học chăm, học giỏi... Vì thế, học sinh học chưa giỏi, chưa ngoan coi như là học sinh hư, từ đó dẫn đến nóng nảy, đánh mắng học sinh. Cách dạy của chúng ta chỉ cung cấp kiến thức, dẫn đến chạy theo điểm số, mỗi khi học sinh đi học về, bố mẹ chỉ tra khảo được mấy điểm. Ngoài ra, vì chạy theo thành tích, thi dua, cho nên các trường đã gây áp lực lên giáo viên, giáo viên gây áp lực lên học sinh.

Từ thực tiễn đang được áp dụng tại Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo TS Nguyễn Văn Hòa cho rằng: “Nhà trường phải làm sao cho giáo viên thấy được hạnh phúc. Việc dạy trong nhà trường là dạy người chứ không chạy theo kiến thức. Muốn thế thì phải thay đổi cách thi cử đã gây ra áp lực cho học sinh, thay đổi cách đánh giá đối với học sinh nữa. Cần xác định chỉ số hạnh phúc và chỉ số tiến bộ của học trò để đánh giá chất lượng của nhà trường, giáo viên được học sinh yêu mến, hào hứng học tập và tiến bộ cũng làm cơ sở để nâng lương, thưởng”.

“Học sinh hiện nay phải đối phó với nhiều kì thi, đặc biệt là thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp THPT, do đó phải học nhiều. Hiện tượng dạy thêm học thêm tràn lan chiếm thời gian nghỉ ngơi, khiến học sinh căng thẳng và mệt mỏi… Chương trình giáo dục phổ thông mới khi triển khai góp phần khắc phục được những hạn chế này, đây là một chương trình mở, tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn nội dung học tập và môn học phù hợp với nguyện vọng, sở trường của mình. Học sinh sẽ học tập hào hứng, hiệu quả hơn. Chương trình cũng thay đổi lại cách đánh giá đối với học sinh, giáo viên”.

GS. Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông)

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top