Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia Lý Thị Mai với quan niệm vẻ đẹp của người phụ nữ

Thứ năm, 14:18 02/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Trên sân khấu "Vẻ đẹp tỏa sáng" do Lady Luxury phối hợp cùng Bảo Xuân tổ chức đêm 28/09/2014 tại White Place không chỉ có sự xuất hiện của hàng trăm hoa hậu, diễn viên, ca sỹ, mỹ nhân mà còn có sự góp mặt của giáo sư Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Họ đã có những chia sẻ thú vị về vẻ đẹp tỏa sáng của người phụ nữ Việt.

 

 

Dưới góc nhìn của một người làm văn hóa, giáo sư sử học Nguyễn Khắc Thuần đã có những chia sẻ  thú vị và hóm hỉnh về vẻ đẹp của người phụ nữ qua các thời kỳ. 

Giáo sư chia sẻ: "Khi nghiên cứu về văn hóa đồ đá giữa, các nhà khảo cổ đã phát hiện, cách đây 9.000 năm chủ nhân của văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam đã biết dùng thổ hoàng để trang điểm. Lúc này người ta chưa có nhà để ở, chưa có cái nồi để nấu nhưng người ta đã biết tới son phấn, nghĩa là làm đẹp được biết từ rất sớm. Cho nên là người thì phải đẹp mà phụ nữ thì càng phải đẹp hơn. Thật ra phụ nữ ở đâu cũng đẹp, mỗi nơi một vẻ. Ở Trung Quốc có bài thơ: "Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập, Nhất tiếu khuynh nhân thành, Tái tiếu khuynh nhân quốc". Nghĩa là phương Bắc có người đẹp, sắc không ái sánh bằng cười một lần có thể làm nghiênh thành người ta, cười một lần nữa có thể đổ nước người ta, vẻ đẹp ấy sắc sảo nhưng cũng thật đáng sợ quá.

Phụ nữ Việt nam thì có vẻ đẹp đằm thắm, gắn bó một cách chặt chẽ với gia đình, với cộng đồng đất nước, chưa bao giờ làm khuynh đổ một triều đại nào, như vậy phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời.

Và phụ nữ có trọng trách là phải làm đẹp và trọng trách này phải gánh chịu suốt cuộc đời. Bởi vì họ làm đẹp không phải cho họ mà còn cho gia đình, đẹp cho cả xã hội. Hãy thương cho đàn ông, nếu đàn ra đường gặp toàn phụ nữ xấu đêm về họ không ngủ được đâu. Cho nên phụ nữ là phải đẹp. Và người đàn ông phải tìm cho được vẻ đẹp của người phụ nữ, tôi nghĩ rằng người đàn ông tuyệt vời là người đàn ông tìm được vẻ đẹp của người phụ nữ. Nếu người đàn ông nào không thấy vợ mình đẹp là người đàn ông đau khổ. Người đàn ông nào chẳng những không thấy vợ mình đẹp mà thấy cô hàng xóm đẹp thì họ đang ở tột cùng của sự đau khổ. Cho nên tôi chúc cho tất cả người phụ nữ luôn đẹp và chúc cho người đàn ông biết thưởng thức vẻ đẹp tuyệt diệu của người phụ nữ Việt Nam".

 

Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần chia sẻ tại chương trình

Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai - người đã giúp rất nhiều chị em phụ nữ gỡ rối những vấn đề gút mắc về tâm lý trong cuộc sống và dưới góc độ của một chuyên gia tâm lý, cô cũng đã có những chia sẻ về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: "Hôm nay là một buổi tối ấm áp, chúng ta cũng đã thấy tài năng của phụ nữ Việt tỏa sáng trên sân khấu và tôi tin họ không chỉ tỏa sáng đêm nay. Phụ nữ chúng ta ngày nay may mắn có cơ hội tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, bởi vì được học tập tham gia trong tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Cho nên người phụ nữ Việt hiện nay không những đẹp bên ngoài mà còn đẹp ở cả tài năng và trí tuệ. Không những thông minh, sắc sảo, năng động mà phụ nữ ấy còn phải biết tổ chức cuộc sống gia đình. Không chỉ là những đẹp ở ngoài đời, tham gia công việc, chia sẻ với xã hội mà họ còn tỏa sáng trong công việc tổ chức cuộc sống gia đình. Tôi rất quý trọng và bày tỏ sự tự hào về người phụ nữ hiện nay".

Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai tại chương trình

Với những chia sẻ giáo sư Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, trong chương trình đã giúp cho nhiều người hiểu thêm về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và giúp cho họ thêm trân trọng những gì mình đang có. 

“Vẻ đẹp tỏa sáng” với sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu, ngôi sao, siêu mẫu nổi tiếng trong làng giải trí Việt qua từng thời kỳ cùng sự góp mặt đặc biệt của ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương (Trưởng Ban Tổ chức) và Bà Dương Thị Sáu – Giám đốc công ty Dược phẩm Ích Nhân, đại diện nhãn hàng Bảo Xuân và các khách mời đặc biệt đến từ CLB Phong cách doanh nhân, CLB Lady Luxury, Hotnow.vn, Bridal.vn, WLIN và tạp chí Phong cách doanh nhân.

Phát biểu  tại chương trình bà Dương Thị Sáu - Giám đốc công ty dược phẩm Ích Nhân, đại diện nhãn hàng Bảo Xuân chia sẻ: "Vẻ đẹp, sự quyến rũ là điều mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ. Vẻ đẹp đó sẽ không tuân theo quy luật tất yếu của thời gian mà sẽ trường tồn đối với người phụ nữ, biết gìn giữ nét xuân. Đồng hành với người phụ nữ suốt 5 năm qua, Bảo Xuân đã trở thành bí quyết giúp chị em đẹp bên ngoài, tỏa sáng trí tuệ bên trong. 5 năm là khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để Bảo Xuân khẳng định mình trên thị trường trong việc chăm sóc người sức khỏe người phụ nữ, bằng cách cải thiện nội tiết tố bên trong một cách tự nhiên và an toàn.

Chương trình Vẻ đẹp tỏa sáng do Lady Luxury tổ chức, nhãn hàng Bảo Xuân tài trợ không chỉ vinh doanh biểu tượng phụ nữ tài sắc Việt qua các thời kỳ mà còn khơi gợi những giá trị nhân văn tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam vốn đoan trang, hồn hậu, cũng đầy bản lĩnh. Bảo Xuân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã tin dùng trong suốt năm năm qua".

Bà Dương Thị Sáu - Giám đốc Công ty Dược phẩm Ích Nhân, đại diện nhãn hàng Bảo Xuân phát biểu tại chương trình

 

Chương trình lần lượt mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ấn tượng với các phần trình diễn của các ca sĩ, người mẫu và nghệ sĩ múa nổi tiếng.

 

Trên nền nhạc ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, qua phần thể hiện của nam ca sĩ Đức Tuấn, các hoa hậu, á hậu, người mẫu thuộc thế hệ vàng Việt Nam đã trình diễn bộ sưu tập áo dài mang tên “Dệt nắng trên mây” của NSƯT – NTK Đức Hùng

 

Được xem là thiên nga của làng múa, trong đêm “Vẻ đẹp tỏa sáng Linh Nga mang đến cho khán giả tiết mục múa “Giấc mơ trưa” vô cùng ấn tượng với sự phối hợp cùng các diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen. Hình ảnh chiếc áo yếm và dải lụa đào qua giai điệu bài hát  “Giấc mơ trưa” đã vẽ nên sự mềm mại, dịu dàng mà tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ. Mang người xem đến với nét đẹp rất truyền thống của người phụ nữ xưa.

 

Hồng Nhung đầy sức hút với ca khúc “Vòng tròn” - một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với phần minh họa của vũ đoàn Number One hay Một ngày mới của nhạc sĩ Huy Tuấn.

 

Ca sĩ Lam Trường với nhiều đóng góp cho làng nhạc, đặc biệt là những ca khúc từng góp phần thăng hoa cho vẻ đẹp nhan sắc đã mang đến cho hơn 1000 khán giả tại khán phòng White Palace và hàng triệu khán giả cả nước 2 ca khúc nổi tiếng: Em đẹp nhất đêm nay (lời Việt: Phạm Duy) và Gót hồng (cố nhạc sĩ Bảo Phúc).

Các người đẹp chụp hình lưu niệm sau chương trình

Rất nhiều người mẫu và hoa hậu, á hậu nổi tiếng đã góp mặt trong chương trình này.

Á hậu - diễn viên Diễm Châu gây ấn tượng trên thảm đỏ với bộ trang phục lộng lẫy và thu hút.

Trương Thị May - Á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam chọn chiếc đầm kiểu cúp ngực sang trọng bên cạnh chị Phạm Thu Phương – Giám đốc nhãn hàng Bảo Xuân

Diễn viên Mai Thu Huyền

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

 

PV

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 5 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 21 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top