Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động Lễ khai giảng đặc biệt nhất tại Hà Nội dù chỉ trực tiếp trên truyền hình

Chủ nhật, 09:04 05/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh tại Hà Nội đã bước vào khai giảng năm học 2021 - 2022 đặc biệt nhất trong cuộc đời học sinh từ trước đến nay khi chương trình khai giảng được truyền hình trực tiếp.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hà Nội chỉ tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 tại trường THCS Trưng Vương. Toàn bộ lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng H1 và H2 của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Tham dự buổi lễ Khai giảng có lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, giáo viên, học sinh trường THCS Trưng Vương, học sinh Hà Nội đạt giải các cuộc thi quốc tế năm học 2020 - 2021 và hơn 2 triệu học sinh các cấp học trên địa bàn Hà Nội tham dự lễ khai giảng trực tuyến tại nhà. Dù tại gia đình, nhưng các em đều mặc đồng phục, đeo khăn đỏ (nếu là đội viên), huy hiệu Đoàn (nếu là Đoàn viên).

Đúng 7h30 phút, mở đầu buổi lễ là các bài hát chào đón năm học mới của giáo viên, động viên, khích lệ học sinh tới trường, thương yêu thầy cô, bạn bè, tự hào dưới mái trường thân yêu. Tiếp đến, Lễ Khai giảng chính thức bắt đầu khi thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca, học sinh theo dõi trực tiếp hát và chào cờ trước màn hình tivi, máy tính.

Xúc động Lễ khai giảng đặc biệt nhất tại Hà Nội dù chỉ trực tiếp trên truyền hình - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội tham dự Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Trên sóng truyền hình trực tiếp là các phóng sự điểm lại kết quả của ngành giáo dục Thủ đô đạt được trong năm học 2020 - 2021 vừa qua. Đó là thành tích của nhiều học sinh trong các cuộc thi quốc tế, thành công trong tổ chức kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua.

Ngành giáo dục Hà Nội cũng tự hào sau một năm qua tổ chức dạy học trực tuyến, năm học 2020 - 2021 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của đội ngũ giáo viên và sự ủng hộ của phụ huynh, học sinh năm học đã kết thúc tốt đẹp.

Tiếp đến của buổi lễ, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư các giáo viên và học sinh ngày khai trường năm học 2021 - 2022.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - ông Chu Ngọc Anh cũng có diễn văn chào mừng năm học 2021 - 2022. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ, năm học qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, ngành giáo dục Thủ đô đã thực hiện tốt mục "tiêu kép" vừa an toàn, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học. Hà Nội tiếp tục giữ vững giáo dục đại trà, các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và dẫn đầu cả nước. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có điểm số cao nhất cả nước… Tổ chức thành công các kỳ thi, tuyển sinh đầu cấp.

"Năm 2021 - 2022, ngành giáo dục và đào tạo có nhiều nhiệm vụ quan trọng thực hiện. Toàn ngành phấn đấu đạt những kết quả tốt, tiến tới hội nhập và phát triển… Thay mặt lãnh đạo thành phố tôi xin tuyên bố khai giảng năm học mới, chúc năm học mới ngành giáo dục Thủ đô sẽ hoàn thành những nhiệm vụ mới, thắng lợi mới" - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu quyết tâm.

Xúc động Lễ khai giảng đặc biệt nhất tại Hà Nội dù chỉ trực tiếp trên truyền hình - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh trống khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đã đánh hồi trống Khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, mục tiêu của Lễ Khai giảng tại Hà Nội năm nay nhằm giúp đông đảo nhất học sinh, phụ huynh tham dự. Trong đó vẫn còn rất nhiều học sinh đang sinh sống tại các khu vực phong tỏa.

Tại điểm cầu trường tiểu học Vĩnh Tuy (có nhiều học sinh đang nằm trong khu vực phong tỏa), đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, gửi quà tới các học sinh, phụ huynh học sinh dù những lời động viên, hỏi thăm chỉ qua cuộc gọi điện thoại.

Đại diện của trường Tiểu học Vĩnh Tuy chia sẻ: "Nhà trường đã chuẩn bị các clip khung cảnh nhà trường, các thầy cô để gửi tới các em. Sau khai giảng, nhà trường cũng tổ chức gặp gỡ học sinh trực tuyến. Phụ huynh và các em yên tâm, giáo viên sẽ luôn bên cạnh các em học sinh thân yêu".

Xúc động Lễ khai giảng đặc biệt nhất tại Hà Nội dù chỉ trực tiếp trên truyền hình - Ảnh 3.

Dù ở nhà, nhưng hơn 2 triệu học sinh vẫn tham gia Lễ Khai giảng năm học mới được trực tiếp trên truyền hình.

Chương trình cũng chia sẻ của nhiều phụ huynh, học sinh, nhất là với học sinh lớp 1 năm nay, việc chưa được đến trường, học trực tuyến sẽ có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Cùng với đó là những chia sẻ của các nhà trường không ngừng khắc phục để đồng hành cùng học sinh.

Đặc biệt là hình ảnh xúc động của các bác sỹ ở Hà Nội đang công tác tăng cường chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM là bậc phụ huynh có con đang theo học tại Hà Nội cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên con cố gắng trong học tập, cũng như gửi lời động viên, cảm ơn tới các giáo viên khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của năm học.

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội đã kết thúc vào 8h30. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khai giảng, các nhà trường tại Hà Nội sẽ tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến hiện có của đơn vị.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top