Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe khách đưa thi sinh F1, F2 ở Nghệ An tới tận phòng thi

Thứ tư, 18:42 07/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 7/7, điểm thi trường THPT Quỳnh Lưu 3 (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bố trí 2 xe ô tô khách và 1 xe chuyên dụng đưa đón các thí sinh là F1, F2 ở xã Quỳnh Minh và Quỳnh Lương - nơi đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 và vùng phong tỏa đến tận phòng thi.


Các xe này đã đến tận nhà để đón 22 thí sinh là F2 và 2 thí sinh F1 ở hai xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lương đến điểm thi THPT năm 2021. Các thi sinh được xe đưa thẳng vào các phòng thi riêng biệt, đảm bảo tối ưu công tác phòng chống dịch COVID-19.

Xe khách đưa thi sinh F1, F2 tận phòng thi - Ảnh 1.

Xe khách đưa các thí sinh diện F1, F2 vào tận phòng thi. ẢNH: V. Hùng

Điểm thi THPT Quỳnh Lưu 3 bố trí 3 phòng thi riêng biệt, trong đó 2 phòng thi dành cho các thí sinh F2 và 1 phòng dành cho thí sinh F1.

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, các thí sinh diện F1, F2 được bố trí ngồi thi giữ khoảng cách 2 mét, không tập trung đông người. Sau khi thi xong phải đảm bảo vệ sinh trong phòng thi. Tại đây, nhà trường cũng trang bị gang tay, kính chắn giọt bắn cho giám thị coi thi ở 3 phòng thi có trường hợp F1 và F2.

Xe khách đưa thi sinh F1, F2 tận phòng thi - Ảnh 2.

Các thi sinh ngồi đúng khoảng cách trong phòng thi.

Để hỗ trợ các thí sinh thi tốt nghiệp THPT, Huyện Đoàn Quỳnh Lưu phối hợp với các các Đoàn xã có Điểm thi thành lập đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi". Theo đó, các thanh niên tình nguyện sẽ hỗ trợ thí sinh về nước uống, dụng cụ học tập, đưa đón miễn phí thí sinh từ nhà đến địa điểm thi; phân luồng giao thông, đo thân nhiệt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thành lập các nhóm, đội xe ôm hỗ trợ cho toàn bộ thí sinh tham gia kỳ thi.

Trước đó, 21h ngày 6/7, Sở GD&ĐT Nghệ An ra công văn cho phép 2 thí sinh F1 ở xã Quỳnh Minh được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. 2 thí sinh này đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 3. Hội đồng thi cũng đến tận các phòng để động viên các thí sinh này, giúp các em bước vào kỳ thi thật thoải mái, làm bài đạt chất lượng.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến chiều ngày 6/7, tỉnh Nghệ An có 7 thí sinh F1 và 63 thí sinh F2. Trong đó, tất cả thí sinh F2 đã được test COVID-19 âm tính và dự thi đợt 1 bình thường. Thí sinh F2 được bố trí phòng thi riêng, sắp xếp tối đa 12 thí sinh/1 phòng thi (giảm 50% số lượng thí sinh trong một phòng thi thông thường) để đảm bảo giãn cách theo quy định. Với quyết định mới của Sở GD&ĐT Nghệ An, tất cả thí sinh là đối tượng F1, F2 của tỉnh đều dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh Kỳ thi TN THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (bài thi môn Ngữ văn). Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 33692; Số thí sinh dự thi: 33675; tổng số thí sinh vắng thi không lý do 17. Không có thí sinh và và cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Không có sự cố bất thường xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.


V. Hùng - V. Đồng

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top