Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm Quảng Ngãi, Thái Bình cho toàn bộ học sinh nghỉ học

Thứ năm, 17:15 06/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Ngãi, Thái Bình đã chính thức cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học để phòng, chống COVID-19.

Sáng 6/5, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đã có thông báo về việc trẻ em, học sinh các cơ sở giáo dục tạm dừng đến trường từ ngày 6/5 để phòng, chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian tạm dừng đến trường, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên trực tại trường; xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học, ôn tập trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp khác nhằm thực hiện hiệu quả phương châm "Tạm dừng đến trường, không ngừng việc học". Nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trực tuyến, trực tiếp không đúng quy định.

Sở GD&ĐT Thái Bình cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi diễn ra sáng 6/5, đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành GD&ĐT thông báo cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 06/5/2021 đến khi có thông báo của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi.

Thêm Quảng Ngãi, Thái Bình cho toàn bộ học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Đã có nhiều tỉnh, thành cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19. Ảnh minh họa: Q.A

Cũng trong ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có chỉ đạo dạy và học để phòng chống, dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ sáng mai (7/5), tất cả trẻ em mầm non tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục ở Hà Tĩnh nghỉ học. Cũng từ sáng 7/5, các trung tâm giáo dục thường xuyên khác tạm dừng các hoạt động dạy học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đối với các trường học, đơn vị nào đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 thì tiến hành tổ chức dạy học trực tuyến kể từ ngày 7/5. Các đơn vị còn lại hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 8/5 và tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 10/5. Riêng đối với lớp 9 và lớp 12, tiếp tục tổ chức dạy học tại trường theo kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng đã có thông báo gửi tới Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, trung tâm, cơ sở giáo dục địa bàn về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 6/5 đến hết ngày 9/5.

Ngoài các tỉnh nói trên, tính đến 14h chiều 6/5, hiện có các tỉnh, thành đang cho toàn bộ học sinh nghỉ học đó là: Hà Nội (từ 4/5 cho đến khi có thông báo mới), Đà Nẵng (từ 4/5 cho đến khi có thông báo mới), Vĩnh Phúc (từ 3/5 đến 8/5), Hà Nam (3/5 đến 9/5), Hưng Yên (từ 4/5 đến khi có thông báo mới). Một số tỉnh, thành khác khác thực hiện cho học sinh tại một số địa bàn nghỉ học.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 26 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 29 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top