Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm chương trình song bằng THPT được triển khai tại Hà Nội

Thứ sáu, 12:38 02/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trường THPT Lương Văn Can (Hà Nội) là ngôi trường đầu tiên của Hà Nội và miền Bắc triển khai chương trình giáo dục phổ thông trung học, bang nam Úc.

Sáng 2/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình giáo dục giữa SACE Education Việt Nam (đơn vị được ủy quyền trực tiếp bởi Ủy ban PTTH Nam Úc) với trường THPT Lương Văn Can để giảng dạy chương trình SACE International cho học sinh THPT tại Hà Nội.

Chương trình THPT chính thống của bang Nam Úc (SACEi) mở ra cơ hội cho học sinh có mong muốn có bằng quốc tế tại Việt Nam hoặc chuẩn bị hành trang đi du học tại các quốc gia lớn trên thế giới. Chương trình đã được triển khai 22 năm và được công nhận là chương trình "tiền Đại học" hàng đầu của Úc.

Đại diện SACE Education Việt Nam cho biết, SACEi có giá trị tương đương với các chương trình giáo dục quốc tế như A-level của Anh quốc và Chứng chỉ Tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate), sinh viên tốt nghiệp chương trình SACEi có thể nộp đơn và vào thẳng năm nhất tại bất cứ trường đại học nào của Úc hoặc các trường đại học của các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Canada, Singapore. Học chương trình quốc tế ngay trong nước, nhận bằng cấp tiết kiệm 80% chi phí so với du học Úc.

Bên cạnh đó, SACEi được xem là một trong những chương trình Dự bị Đại học chất lượng cao dành cho các bạn học sinh THPT tại Việt Nam. Bằng cấp của SACE International được các trường Đại học trên toàn thế giới công nhận. Học sinh hoàn tất chương trình sẽ nhận được bằng tú tài danh giá như học sinh theo học THPT tại Úc và có nhiều cơ hội ứng tuyển vào các trường Đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, đặc biệt là Úc.

Thêm chương trình song bằng THPT được triển khai tại Hà Nội - Ảnh 1.

SACE Education Việt Nam trao quyết định triển khai chương trình tại THPT Lương Văn Can (Hà Nội)

Là trường đầu tiên hợp tác, triển khai chương trình SACEi tại miền Bắc, thầy Đặng Đình Long - Hiệu trưởng trường THPT Lương Văn Can (Hà Nội) cho rằng: "SACEi có nhiều ưu điểm và dựa trên những lý do khác biệt, nhiều ưu điểm so với các chương trình song bằng, đó chính là lý do nhà trường cũng như giáo viên, học sinh của trường cũng rất hào hứng. Học sinh được lựa chọn môn học, nội dung học triển khai ở cả các chương trình ngoại khóa, tại nhà… Chương trình không nặng về kiến thức mà hoàn toàn theo hướng "mở" giúp phát triển các kỹ năng cho học sinh. Một ưu điểm nữa là bằng cấp mở ra cơ hội du học rất lớn vào nhiều trường đại học trên thế giới".

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng: "Trong bối cảnh hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc liên kết đào tạo quốc tế có vai trò quan trọng. Những hoạt động đào tạo quốc tế luôn được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội quan tâm. Khác với các chương trình khác, tôi đánh giá cao SACEi bởi chương trình có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh tham gia khóa học. Tôi hi vọng chương trình sẽ mang lại cơ hội cho nhiều thế hệ học sinh THPT tại Việt Nam, đảm bảo cho học sinh sự tự tin theo học tại bất cứ ngôi trường nào trên thế giới".

Q.H

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top