Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sạu vụ việc nữ giáo viên lộ hình ảnh "nóng", cần lưu ý những gì khi tham gia trực tuyến?

Thứ ba, 15:11 14/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc nữ giáo viên dạy môn Vật lí trường THCS Hua La (Sơn La) để lộ hình ảnh "nóng" khi tham gia tập huấn trực tuyến đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về chuyện hi hữu xảy ra tại Sơn La khi một nữ giáo viên trong buổi tập huấn trực tuyến đã để lộ hình ảnh "nóng" của cá nhân ngay truyên sóng trực tiếp trước các đồng nghiệp. Sau sự cố này, nữ giáo viên đã bị đình chỉ công tác để xác minh, kiểm điểm và xem xét xử lý.

Liên quan tới sự việc nói trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La thông tin, Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ và xử lý vi phạm với giáo viên môn Vật lí trường THCS Hua La (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) vì đã để lộ hình ảnh "nóng" trong buổi tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022, do Sở GD&ĐT Sơn La tổ chức ngày 28/8 vừa qua.

Trước đó, UBND TP.Sơn La đã giao Phòng GD&ĐT TP. Sơn La chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Công an thành phố xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của vụ việc. Tập trung chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với giáo viên vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh, có tác dụng giáo dục, răn đe. Thông báo công khai kết quả giải quyết vụ việc đến các đơn vị trường học trong hệ thống giáo dục thành phố.

Sạu vụ việc nữ giáo viên lộ ảnh nóng, cần lưu ý những gì khi tham gia trực tuyến?  - Ảnh 1.

Trường THCS Hua La đã tạm đình chỉ công tác một nữ giáo viên để xác minh vụ việc để lộ hình ảnh "nóng" trong buổi tập huấn trực tuyến. Ảnh: THCS Hua La.

Đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng ảnh "nóng" phát tán khi trực tuyến, trước đó vào ngày 28/2, cộng đồng mạng được phen "đỏ mặt" trước sự việc khi đang học trực tuyến, một sinh viên của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã để lộ cảnh "nóng". Nam sinh viên này khi đang học online đã khoả thân, quan hệ tình dục với bạn gái nhưng quên tắt camera. Sau khi phát hiện ra, giảng viên đứng lớp đã nhắc nhở sinh viên này. Đoạn clip với hình ảnh nhạy cảm đã được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhận định về sự việc nữ giáo viên tại Sơn La để lộ hình ảnh "nóng" khi đang tập huấn trực tuyến, TS tâm lý Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, chuyện của cô giáo đó, cần phải làm rõ xem mức độ ra sao, vi phạm pháp luật không, vi phạm đạo đức nhà giáo đến đâu để có hình thức xử lý cho phù hợp, nghiêm minh.

Cũng theo TS Lâm, từ vụ việc này, các cơ quan chỉ đạo, cơ quan tổ chức phải thực hiện nghiêm túc trong việc tập huấn, giảng dạy trực tuyến. Đây cũng là bài học để nhiều người không phạm phải trong thời gian tới.

Từ thực tiễn dạy và học trực tuyến trong thời gian gần đây cũng đã bộc lộ một số bất cập, TS. Nguyễn Tùng Lâm cho biết: "Học trực tuyến hiện nay cũng đã từng xảy ra trường hợp vì gia đình chật chội, con học trực tuyến nhưng bố cởi trần, mặc quần đùi đi qua, đi lại… Nhiều nhà khó khăn, không thể tránh khỏi, nhưng phụ huynh cũng cần lưu ý. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp giáo viên ăn mặc chưa phù hợp khi dạy trực tuyến.

Những sự việc, phát sinh sơ xuất, phải rút kinh nghiệm chung. Cần tạo ra môi trường văn hóa trong tập huấn, học tập trực tuyến. Bộ phận làm kỹ thuật phải kiểm tra, giám sát, nhắc nhở để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra".

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top