Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tỉnh, thành nào cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2?

Chủ nhật, 18:10 21/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đã có nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước cho phép học sinh nghỉ học phòng chống COVID-19 kéo dài tới hết ngày 28/2.

Tây Ninh, Hà Nam, Lào Cai là các tỉnh mới nhất thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2. Cụ thể, Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, Sở vừa có văn bản về việc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho trẻ mầm non để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, học sinh mầm non trong toàn tỉnh được nghỉ học tới hết tháng 2 (hết ngày 28/2) thay vì kế hoạch ban đầu.

Còn lại, học sinh các cấp học khác ở Lào Cai từ tiểu học, THCS đến THPT và giáo dục thường xuyên vẫn thực hiện theo lịch cũ, tức nghỉ Tết hết tuần này và sẽ đồng loạt đi học trở lại vào thứ 2 tới (22/2).

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 448 tiếp tục cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến ngày 28/2 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, trung tâm ngoai ngữ, tin học, học thêm đều nghỉ học đến ngày 28/2.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của trung ương và địa phương về phòng chống dịch bệnh. Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuyển sang tổ chức dạy và học trực tuyến để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021.

Những tỉnh, thành nào cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2? - Ảnh 2.

Nhiều tỉnh, thành cho phép học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.


Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo đảm sức khỏe của học sinh; sau khi xem xét đề nghị của Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 18/TTr-SGDĐT ngày 19/2 về việc đề nghị UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Nam đã đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 22/2 đến hết ngày 28/2.

UBND tỉnh Hà Nam cũng đã giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo, chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học: Tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch COVID-19; cập nhật thông tin liên quan sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh hằng ngày trong thời gian nghỉ học; hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn an toàn, hiệu quả.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành đã có thông báo cho phép học sinh các cấp trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2 để phòng, chống COVID-19, bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hòa Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh… Một số tỉnh cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top