Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều địa phương bị làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

Thứ bảy, 12:30 20/02/2021 | Xã hội

GiadinNet - Từ ra Tết đến nay, đã xảy ra liên tiếp những vụ việc làm giả thông báo cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Ngày 16/2, lực lượng an ninh mạng Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an TP. Bảo Lộc triệu tập một số học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn thành phố để làm rõ hành vi chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng và đăng tải lên mạng xã hội về việc chỉnh sửa ngày đi học trở lại của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh từ 17/2 sang ngày 1/3.

Sáng 20/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã xác định được đối tượng làm giả mạo văn bản của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 17/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một công văn giả Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk "về việc cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19". Nội dung công văn giả này thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến hết ngày 28/2.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã lên tiếng khẳng định văn bản đó là giả mạo. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk không ban hành văn bản như vậy bởi khi xem kỹ lại văn bản giả mạo có thể phát hiện ra một số điểm bất thường. Tuy nhiên, văn bản giả mạo này xuất hiện và được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Nhiều địa phương bị làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Văn bản giả mạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.


Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định gửi UBND tỉnh về việc cho nghỉ học đối với trẻ em, học sinh, sinh viên đến hết ngày 28/2 và tạm dừng một số hoạt động giáo dục để phòng, chống dịch COVID-19. Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định khẳng định đây là văn bản giả mạo, học sinh của tỉnh đã đi học trở lại bình thường từ ngày 17/2. Cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định cũng đang tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Trên mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước về việc học sinh được nghỉ học đến ngày 14/3 để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Bình Phước khẳng định, văn bản trên này giả mạo. Liên quan đến lịch học của học sinh trên địa bàn, ngày 19/2, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn hỏa tốc số 380, gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước được nghỉ học để phòng, chống COVID-19 đến hết ngày 28/2.

Nhiều địa phương bị làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học - Ảnh 3.

Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học tại Bình Phước.


Tại Thái Nguyên xuất hiện văn bản giả mạo cho phép học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch bệnh COVID-19, tên người ký là ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông Bắc đã nghỉ hưu từ tháng 12/2020 và xem kỹ lại văn bản giả mạo này có thể thấy đã được cắt ghép với các văn bản cũ và chỉnh sửa lại một số thông tin. UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định văn bản trên là giả mạo, đã được chỉnh sửa, cắt ghép và phản ánh nội dung sai sự thật.

Tình trạng xuất hiện văn bản giả mạo thông báo học sinh nghỉ học cũng xuất hiện tại tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó, học sinh Khánh Hòa đã đi học trở lại sau Tết từ ngày 17/2. 

Trên mạng xã hội cũng lan truyền văn bản giả mạo Sở GD&ĐT Tiền Giang về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2, trong khi tỉnh này đã có văn bản cho học sinh đi học trở lại kể từ ngày 17/2.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top