Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muôn kiểu sáng tạo của trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịch COVID-19

Thứ ba, 18:21 05/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Học sinh được “check in” khi vào trường, ngồi giãn cách trong lớp học, ngồi ăn tại phòng có vách ngăn… là muôn kiểu sáng tạo tại các nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại.

Từ ngày 4/5, phần lớn các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa đón học sinh đi học trở lại. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, ngoài công tác vệ sinh, khử trùng lớp học, các trường học cũng đã áp dụng nhiều biện pháp, sáng tạo khác nhau.

Theo ghi nhận tại một số trường THCS, THPT tại các quận nội thành Hà Nội, khi đến trường trong ngày 4 và 5/5, học sinh 100% hướng dẫn ngay từ ngoài cổng trường, được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Mỗi trường đều có phương án để học sinh giữ khoảng cách khi đo thân nhiệt như căng dây, kẻ vẽ vị trí đứng, không để tình trạng dồn ứ học sinh tại khu vực cổng trường.

Muôn kiểu sáng tạo của trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các trường đều thực hiện vệ sinh trường, lớp trước khi học sinh đi học trở lại.

Theo quy định của trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), trước khi đến trường, học sinh báo cáo thân nhiệt cá nhân tới giáo viên chủ nhiệm, học sinh có thân nhiệt trên 37 độ không được đến trường, đồng thời thực hiện khai báo y tế theo quy định. Khi đến trường, học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Học sinh trường THPT Chu Văn An cũng không được mang đồ ăn vào lớp học, không để rác trong lớp, trong ngăn bàn. Các lớp học thực hiện việc mở cửa thoáng mát, không sử dụng điều hòa. Tại các nhà vệ sinh, các lớp được trang bị dung dịch sát khuẩn, xà phòng. Học sinh tự trang bị khẩu trang và sử dụng đúng cách khi đến trường và trong suốt thời gian ở trường…

Muôn kiểu sáng tạo của trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Trường học thực hiện giãn cách học sinh, rửa tay diệt khuẩn từ ngoài cổng trường. Ảnh: L.Q.Đ

Lãnh đạo trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) cho biết, học sinh sẽ nghỉ giải lao trong lớp, chỉ ra ngoài khi cần thiết và có sự cho phép của giáo viên. Khi ra về, các học sinh sẽ được các giáo viên và lực lượng bảo vệ trường điều tiết, đảm bảo không có quá nhiều học sinh về cùng một lúc. Trước mắt, nhà trường sẽ cho dừng các hoạt động tập thể cho đến khi kết thúc việc giãn cách theo quy định.

Muôn kiểu sáng tạo của trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh trước khi vào trường, lớp. Ảnh: L.Q.Đ

Còn theo Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa), ngoài phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và các phòng học, phòng chức năng, để thực hiện đúng quy định về giãn cách, nhà trường chia đôi học sinh các lớp và học lệch ca để giãn cách. Cụ thể, ca sáng, học sinh khối 12 học. Ca chiều, học sinh khối 11 học thứ 2, 4, 6; khối 10 học thứ 3, 5, 7.

Muôn kiểu sáng tạo của trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Trước và trong phòng học đều có các bình dung dịch diệt khuẩn.

Hầu hết các trường công lập tại Hà Nội bố trí lịch học xen kẽ giữa các ca học, ngày học để đảm bảo sĩ số chỉ khoảng 20 - 30 học sinh/lớp, không tổ chức ăn bán trú… Trong khi đó, với trường ngoài công lập, một số trường vẫn tổ chức bán trú cho học sinh do đảm bảo được cự ly học sinh tại căng tin.

Muôn kiểu sáng tạo của trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Trường Wellspring bố trí camera tầm nhiệt để đo thân nhiệt học sinh. Ảnh: Wellspring

Cụ thể, tại trường Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring (quận Long Biên), hơn 800 học sinh của hai cấp THCS và THPT quay trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ vì dịch COVID - 19. 

Ngoài phun khử khuẩn toàn bộ trường học, trường còn bổ sung thêm 100 máy đo thân nhiệt điện tử, khẩu trang, nước rửa tay khô, máy phun khử khuẩn, đồ bảo hộ. Trường còn lắp đặt camera tầm nhiệt ở cổng để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Muôn kiểu sáng tạo của trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Bàn ăn lắp đặt tấm chắn trong suốt để tránh tiếp xúc gần. Ảnh: Wellspring

Trường Wellspring tiếp tục duy trì ăn trưa đối với học sinh. Ở căng tin, các bàn ăn được lắp tấm chắn tiếp xúc với chiều cao 66cm. 6 người ngồi 1 bàn để đảm bảo an toàn khi ăn tập thể. Giờ ăn trưa cũng được chia thành 2 ca để đảm bảo mật độ không quá đông đúc. Học sinh xếp hàng lấy khay ăn theo các vạch kẻ sẵn.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top