Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc xét tuyển ĐH, CĐ đợt 2: Nhiều trường có nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh

Thứ sáu, 08:56 11/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào đại học, nhiều trường đã phải ngậm ngùi vừa chịu cảnh hồ sơ “ảo”, vừa không thoát cảnh vắng bóng thí sinh tới nộp hồ sơ. Có trường còn thiếu hàng nghìn thí sinh, đành ngậm ngùi tiếp tục thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3.

 

Nhiều trường ĐH, CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu cho thấy nhiều thí sinh vẫn chưa sẵn sàng trúng tuyển. 	Ảnh minh họa: Q.Anh
Nhiều trường ĐH, CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu cho thấy nhiều thí sinh vẫn chưa sẵn sàng trúng tuyển. Ảnh minh họa: Q.Anh

“Ế ẩm” trong tuyển sinh

Kết thúc xét tuyển ĐH, CĐ nguyện vọng bổ sung (đợt 2), chiều 10/9, nhiều trường ĐH đã vừa có thông báo điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển. Ở đợt xét tuyển này, không ngoài dự đoán khi các trường ĐH công lập, ở các thành phố lớn vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với các thí sinh. Tiêu biểu, số lượng hồ sơ xét tuyển nhận được nhiều hơn chỉ tiêu tiếp tục diễn ra ở một số trường có tiếng như: ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Văn hóa, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, ĐH Công nghệ Giao thông vận tải...

Tuy nhiên, số các trường được hưởng niềm vui “bội thu” nói trên lại không nhiều, thay vào đó có quá nhiều trường đại học vắng bóng thí sinh tới nộp hồ sơ trong những ngày xét tuyển vừa qua. ĐH Lâm nghiệp Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại cũng chỉ nhận được hơn 800 hồ sơ và vẫn còn hơn 1.000 chỉ tiêu cần tuyển. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, với hơn 4.000 chỉ tiêu nhưng trường chỉ mới có trên 1.000 hồ sơ xét tuyển. Đáng chú ý trong số này là ĐH Tài chính-Ngân hàng Hà Nội cũng mới nhận được khoảng 700 chỉ tiêu trên tổng số 1.200 chỉ tiêu. ĐH Nông lâm Bắc Giang chỉ nhận được 74 hồ sơ trên 700 chỉ tiêu ĐH, hệ CĐ là 12 hồ sơ trên 150 chỉ tiêu.

Tương tự, một số trường ĐH ở TP HCM cũng cùng chung cảnh ngộ. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng vừa thông báo còn 2.000 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng đợt 3. ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng cho biết sẽ xét tuyển thêm khoảng 555 chỉ tiêu ĐH và 450 chỉ tiêu CĐ. ĐH Công nghệ TP HCM, cũng tiếp tục xét tuyển thêm cho tất cả các ngành đào tạo. Trường ĐH Văn Hiến tiếp tục xét tuyển các ngành: Piano - Thanh nhạc (50 chỉ tiêu), Ngôn ngữ Trung Quốc (50 chỉ tiêu)... Điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vừa qua.

Dù chỉ nhận được số hồ sơ ít ỏi, tuy nhiên theo lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ cho biết, số thí sinh đến nhập học trên thực tế có thể còn thấp hơn con số đã nhận được hồ sơ nhiều, vì ở đợt xét tuyển này, thí sinh có 3 phiếu báo điểm để đăng ký xét tuyển ở 3 trường khác nhau. Do đó, khi thí sinh tới nhập học lúc đó trường mới biết được con số chính xác.

Thí sinh chê trường “tốp dưới”?

Giải thích lí do vì sao thí sinh không mặn mà với trường ĐH “tốp dưới”, nhất là với trường ngoài công lập, GS Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng cho biết: “Trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1, các thí sinh chủ yếu là nộp đơn vào trường ĐH danh tiếng, các trường ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Còn đối với các trường đại học ngoài công lập, khó cạnh tranh với trường công. Bởi nhiều trường công lập lấy mức điểm ngang điểm sàn, trong khi học phí lại rẻ hơn. Thí sinh chẳng dại gì mà nộp đơn vào trường dân lập cả. Thí sinh chỉ nộp “lót” trong trường hợp không đỗ trường khác”.

Còn theo TS Lê Viết Khuyến - Nguyên phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, trường ngoài công lập và một số trường “tốp dưới” không tuyển đủ chỉ tiêu sau đợt xét tuyển đợt 2 là điều đã được báo trước. Thậm chí, các trường này sẽ phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm nguồn tuyển trong các đợt tuyển sinh nguyện vọng bổ sung tiếp theo. Lý do là bởi, hầu hết các trường đại học “tốp trên” và “tốp giữa” đều lấy đủ chỉ tiêu ngay trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1.

“Ngay cả các thí sinh đạt điểm cao bị trượt nguyện vọng 1 vẫn đang chờ xét vào hệ CĐ của trường mà thí sinh đó đã nộp hồ sơ trước đó, thậm chí là chờ sang năm để nộp đơn xét tuyển vào các ngành, nghề ưa thích. Chắc hẳn sẽ có nhiều thí sinh ở vùng sâu vùng xa đạt điểm sàn của Bộ nhưng không có đủ điều kiện để đi học. Trong khi đó, một số thí sinh khác còn đang phân vân trong việc chọn trường chọn ngành nên chưa vội nộp hồ sơ xét tuyển...”, TS Lê Viết Khuyến cho biết thêm.

Việc chủ trương do các trường ĐH, CĐ xét tuyển có tới 12 cơ hội trúng tuyển vào các ngành của 3 trường ĐH, CĐ khác nhau đã cho thấy kỳ tuyển sinh năm nay ngày càng rắc rối. Nhiều thí sinh đủ điểm sàn vẫn chưa muốn nộp hồ sơ, thậm chí không muốn trúng tuyển năm nay. Điều này khiến cho nguy cơ cạn kiệt thí sinh ở một số trường ĐH, CĐ chứ chưa nói gì đến các trường trung cấp, trường nghề. Không tuyển đủ chỉ tiêu sẽ khiến nhiều ngành đào tạo có nguy cơ bị tạm ngưng đào tạo, thậm chí nhiều trường ĐH, CĐ có nguy cơ bị đóng cửa.

 

Cũng theo quy định của Bộ GD&ĐT, đối với xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 3: Các trường nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển (ĐKXT) từ ngày 11/9 đến ngày 21/9, công bố kết quả trúng tuyển trước 24/9; Đợt 4: Các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT từ ngày 25/9 đến ngày 15/10 và công bố kết quả trúng tuyển trước 19/10

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top