Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển ĐH, CĐ 2015: Thí sinh mướt mồ hôi nộp hồ sơ, chầu chực đợi xem vị trí xếp hạng

Thứ sáu, 11:11 07/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau gần một tuần tham gia vào hoạt động xét tuyển ĐH, CĐ, nhiều thí sinh “bơ phờ” vì chuyện rút, nộp hồ sơ, rồi mòn mỏi “canh” tin tức về điểm số. Bởi có điểm thi cao vẫn chưa chắc suất, vì có thể bị loại khi có nhiều thí sinh điểm cao hơn mình cùng nộp hồ sơ vào một địa chỉ.

 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 tại Trường ĐH Ngoại thương.	Ảnh: Q.Huy
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 tại Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: Q.Huy

 

Mướt mồ hôi vì xét tuyển

Có thể thấy, khung cảnh của các trường đại học những ngày gần đây không khác gì những ngày thi, tấp nập thí sinh, người nhà thí sinh chờ đợi bên ngoài cổng trường. Dù chỉ là xét tuyển, nhưng khá nhộn nhịp và căng thẳng. Có mặt tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ngay từ sáng sớm 6/8 đã có rất đông thí sinh, người nhà thí sinh tới xem bảng tin, nghiên cứu từng ngành thi, khối thi, điểm nhận hồ sơ rồi bàn bạc, cân nhắc xem có nên nộp hồ sơ hay không.

Loay hoay trong việc chọn ngành, thí sinh Nguyễn Thanh Hương (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết: “Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua em được 19,5 điểm ở các môn khối D, em thấy Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có nhiều ngành xét tuyển khối D và lấy điểm nhận hồ sơ mà em đủ. Tuy nhiên, qua mấy ngày xem trên hệ thống điểm thì thấy có khá nhiều thí sinh có cùng mức điểm của em, thậm chí em còn thuộc nhóm cuối. Vậy nên, em chưa nộp và quyết định chọn trường khác để nộp hồ sơ xét tuyển”.

Dù đã xem xét kỹ lưỡng, nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển, nhưng vẫn chưa thể yên tâm mặc dù có điểm khá cao, thí sinh Hoàng Mạnh Tùng (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: “Em cảm thấy lo lắng, em được 21,0 điểm (cộng cả điểm ưu tiên), nhưng năm nay số điểm này cũng chưa hẳn là cao, rất khó chọn trường. Những trường công lập “top trên”, ngành hot có rất đông thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Để chắc ăn, em luôn có các dự phòng, cảm thấy khả năng không đỗ là em rút hồ sơ chuyển sang trường khác ngay”.

Dạo quanh một vòng các trường đại học “tốp trên” như: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Hà Nội, Học viện Ngân hàng, ĐH Thủy lợi... số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ ngày thứ ba khá tấp nập. Năm nay, do điểm thi tăng nên số thí sinh tới xét tuyển tại các trường này đều có mức điểm cao từ 20-25 điểm. Theo ghi nhận, đa số thí sinh đều tỏ ra lo lắng trước cơ hội trúng tuyển của mình. Nhiều thí sinh chia sẻ, rất vất vả tới tận trường để nắm thông tin ngành tuyển... Thế nhưng, cơ hội chưa chắc chắn vì số lượng thí sinh nộp hồ sơ ngày một tăng khiến nhiều thí sinh phải rút hồ sơ chuyển sang trường khác.

Hồi hộp “canh”... điểm

Nộp hồ sơ vào Trường ĐH Luật Hà Nội đã mấy ngày qua, thí sinh Lê Mạnh Tú (ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Hà Nội) tỏ ra khá mệt mỏi trong chuyện nộp hồ sơ, nhất là khâu chờ đợi kết quả xét tuyển. Tú cho biết: “Mọi khi thi xong biết mình trượt hay đỗ. Năm nay xét tuyển thế này rất mệt mỏi, tìm được trường, ngành học phù hợp với sở thích, rồi cả điểm thi nữa mất rất nhiều thời gian, nộp xong phải chờ đợi, thỉnh thoảng vào mạng xem mình ở vị trí nào, cơ hội đỗ ra sao. Nếu cảm thấy không đỗ lại phải đến trường rút hồ sơ, rồi lại một quy trình nữa bắt đầu”.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH sẽ phải công bố kết quả của thí sinh, để thí sinh biết mình có khả năng đỗ - trượt để rút, nộp hồ sơ sang trường khác. Đến chiều ngày 6/8, hàng loạt trường ĐH, CĐ đã công khai dữ liệu xét tuyển trên website của trường. Tuy nhiên, nhiều thí sinh phản ánh mỗi trường làm một kiểu, vừa khó tìm vừa khó theo dõi. Có trường tổng hợp thí sinh đơn thuần, không phân theo ngành, theo khối thi, cũng chẳng xếp hạng điểm số của thí sinh từ cao xuống thấp khiến thí sinh hoang mang không biết mình ở vị trí nào.

Qua tìm hiểu các trường như: ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, ĐH Văn Hóa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Tài nguyên Môi trường... chưa thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ cho các thí sinh. Các trường này chỉ thống kê thông tin và kết quả thi mà không xếp hạng, thậm chí còn không cộng cả tổng điểm mà thí sinh đạt được nên rất khó theo dõi. Các Trường ĐH Thủy lợi, ĐH Công nghiệp Hà Nội chỉ cho phép từng thí sinh tra cứu chứ không công khai danh sách tổng thể khiến thí sinh không biết mình đứng thứ bao nhiêu.

Theo giải thích của lãnh đạo một số trường, được biết các trường đã chạy thử phần mềm thống kê của Bộ GD&ĐT nhưng gặp nhiều lỗi nên phải quay lại dùng phần mềm của trường. Tuy không phân loại được rõ ràng nhưng phần mềm này vẫn cung cấp được cho thí sinh đã gửi hồ sơ vào trường biết mình đang ở vị trí nào, có khả năng trúng tuyển không, đúng với yêu cầu của Bộ. Lãnh đạo một số trường cũng cho biết, vào thời điểm này thí sinh cần cân nhắc khả năng của mình về điểm số để cơ hội trúng tuyển cao hơn, đỡ vất vả trong việc rút nộp hồ sơ.

 

Trước hiện tượng một số trường đại học không cập nhật hoặc công bố thông tin chưa cụ thể, chi tiết. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ, gây khó khăn cho thí sinh như thế là sai quy chế, không giúp được thí sinh, thí sinh không biết mình đang ở vị trí nào. Trong khi đó thí sinh cần biết vị trí của mình, bao nhiêu điểm thì đạt để còn rút hồ sơ. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT có công văn khẩn gửi các đại học, học viện, viện và các trường ĐH, CĐ về việc công bố thông tin đăng ký xét tuyển NV1 và thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2015.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 1 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 6 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top