Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Tân Sửu 2021 bao nhiêu ngày?

Thứ năm, 09:59 14/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chưa có thông báo chính thức tuy nhiên nhiều văn bản của Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với học sinh mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Thời điểm này, các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng… đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn. Cụ thể, tại Hà Nội, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 8/2 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Còn tại Đà Nẵng, trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường, trung tâm trực thuộc sở được nghỉ từ ngày 8/2 (thứ Hai) đến hết ngày 16/2 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng Âm lịch. Tổng cộng 9 ngày.

Tuy nhiên, tính đến sáng 14/1, TP.HCM vẫn chưa có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với học sinh các trường trên địa bàn. Nhiều phụ huynh quan tâm về vấn đề này, bởi nếu biết rõ lịch nghỉ Tết của con sẽ chủ động bố trí thời gian chăm sóc, quản lý con, bởi năm nay người lao động chủ yếu được nghỉ Tết chỉ 7 ngày.

Mặc dù chưa có lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT do UBND TP.HCM ban hành hồi tháng 8/2020, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8/2/2021 (tức ngày 27 tháng chạp) đến hết ngày 16/2/2021 (tức ngày mùng 5 tết). Tính cả các ngày cuối tuần thì học sinh nghỉ tổng cộng 11 ngày.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Tân Sửu 2021 bao nhiêu ngày? - Ảnh 2.

Theo Kế hoạch năm học 2020 - 2021, học sinh tại TP.HCM sẽ có 11 ngày nghỉ Tết. Ảnh minh họa

So với lịch nghỉ Tết năm 2020, học sinh tại TP.HCM năm nay có số ngày nghỉ ít hơn so với thời gian nghỉ Tết của năm học trước là 5 ngày. Cụ thể, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 được bắt đầu từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (tức mùng 9 tháng Giêng) học sinh trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (tức mùng 10 Tết). Cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần trước đó, học sinh toàn thành phố được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đến 16 ngày.

Bên cạnh Kế hoạch năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã khẳng định hoạt động nghỉ Tết của học sinh bám sát theo kế hoạch năm học. Cụ thể, theo văn bản số 68/SGDĐT-VP ngày 8/1/2021 của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc về công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Văn bản của Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh, trước Tết Nguyên đán, các hoạt động giảng dạy phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Thực hiện nghiêm việc nghỉ Tết và đi học lại bình thường theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND TP.HCM ngày 4/8/2020 của UBND TP.HCM về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn thành phố.

Riêng đối với các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở, căn cứ kế hoạch thời gian năm học, Hiệu trưởng quyết định thời gian nghỉ Tết cho học sinh, sinh viên.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM, ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục phải nhanh chóng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập… trở lại bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top