Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Trường Tiểu học Trung Yên bị tố thu hàng trăm triệu đồng "phí vệ sinh"

Thứ sáu, 06:30 16/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Báo Gia đình & Xã hội nhận được đơn tố cáo từ giáo viên và một số phụ huynh có con em theo học tại trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy) về việc nhiều năm qua trường này tiến hành thu hơn 900 triệu đồng của học sinh để chi cho công tác vệ sinh nhưng có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Ngoài ra, trường tự ý chuyển đổi công năng sử dụng của phòng bảo vệ.


Học sinh phải đóng góp phí vệ sinh

Một phụ huynh (xin được giấu tên) có con theo học lớp 3 trường Tiểu học Trung Yên cho biết, trong nhiều năm qua, tại các buổi họp phụ huynh lớp và giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và ban giám hiệu trường Tiểu học Trung Yên tiến hành thu của phụ huynh học sinh 10.000 đồng/người/tháng.

Theo vị phụ huynh này, sự việc nói trên diễn ra trong thời gian bà Nguyễn Thanh Huyền đang giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên, chưa chuyển công tác sang làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B. 

Việc thu này huy động đóng góp trong 6 năm trên tinh thần tự nguyện và các phụ huynh được giải thích là tiền để thuê đơn vị cung cấp dịch vụ dọn dẹp vệ sinh cho nhà trường.

Hà Nội: Trường Tiểu học Trung Yên bị tố thu hàng trăm triệu đồng phí vệ sinh - Ảnh 2.

Mặc dù đóng góp trên tinh thần tự nguyện nhưng khi nhận được thông tin về việc Ban giám hiệu trường Tiểu học Trung Yên sử dụng sai mục đích số tiền đã thu, các phụ huynh đều bức xúc.

Một phụ huynh cho biết: "Với số tiền 10.000 đồng/học sinh thì trong một tháng, nhà trường thu khoảng 18 triệu đồng từ các học sinh. Tổng số tiền thu trong 1 năm học 9 tháng là khoảng 162 triệu đồng. Vậy sau 6 năm, tổng số tiền thu này là khoảng 972 triệu đồng…".

Theo vị phụ huynh này, việc đóng tiền để hỗ trợ chi cho con em được học trong môi trường sạch sẽ, khang trang thì phụ huynh nào cũng đồng tình. Hơn nữa, số tiền này cũng không lớn. Do đó, ban đầu, các phụ huynh đều cho rằng, ban giám hiệu thu với mục đích chi trả cho dịch vụ dọn vệ sinh nhà trường. Tuy nhiên, khi sự việc vỡ lở thì các phụ huynh hoàn toàn bất ngờ.

Một giáo viên công tác tại trường Tiểu học Trung Yên (xin được giấu tên) cho biết: "Sau khi thông tin được phản ánh đến các đơn vị quản lý thì vào ngày 15/3, nhà trường đã trả lại các lớp số tiền vệ sinh năm học 2020 – 2021".

Hà Nội: Trường Tiểu học Trung Yên bị tố thu hàng trăm triệu đồng phí vệ sinh - Ảnh 3.

Trong 6 năm qua, trường Tiểu học Trung Yên (Cầu Giấy) đã thu đến 972 triệu đồng từ học sinh để sử dụng cho dịch vụ vệ sinh.

Theo đơn tố cáo, ngoài việc thu và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích số tiền nói trên thì 6 năm qua, trường Tiểu học Trung Yên cũng cho thuê phòng bảo vệ để làm căng tin bán hàng.

Đơn tố cáo khẳng định: "Người thuê căng tin này chính là phụ huynh có con đang theo học tại trường. Như lời người này nói, số tiền thuê "ghi tại hợp đồng là 7 triệu/tháng". Tính nhanh số tiền cho thuê căng tin là 63 triệu đồng/năm thì trong 6 năm, số tiền lên đến 400 triệu đồng".

"Sau các cuộc họp vừa qua của nhà trường với cán bộ giáo viên, chúng tôi mới càng vỡ lẽ ra còn nhiều khoản mà cán bộ, giáo viên đáng lẽ được hưởng nhưng bà Nguyễn Thanh Huyền không hề "thực chi" cho chúng tôi...", một giáo viên trường Tiểu học Trung Yên cho hay.

Đại diện nhà trường nói gì?

Trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên thừa nhận việc thu này đã diễn ra từ lâu và tháng 3/2021, nhà trường đã trả lại số tiền đã thu trong năm học 2020 - 2021 cho các phụ huynh; đồng thời, dừng hoạt động sử dụng phòng bảo vệ để làm nơi bán hàng.

"Số tiền đóng góp từ lâu đều trên tinh thần tự nguyện. Các phụ huynh đóng góp và đại diện hội cha mẹ học sinh đứng ra thu…", bà Phương cho hay.

Bà Phương khẳng định, hàng năm, ngân sách quận Cầu Giấy chi cho trường Tiểu học Trung Yên đều có hạng mục chi cho công tác vệ sinh. Công tác vệ sinh của nhà trường bao gồm tôn tạo, làm sạch khuôn viên trường, hành lang các lớp học, dọn dẹp vệ sinh chung ở các nhà vệ sinh… Còn số tiền thu từ mỗi học sinh là chi cho vệ sinh, làm sạch trong lớp học, hành lang mỗi lớp học.

Theo bà Phương, bản thân nằm trong Ban giám hiệu nhà trường đã 3 năm nhưng việc thu, chi và sử dụng số tiền nói trên đều do Phòng Tài vụ của trường TH Trung Yên. Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đã xuống làm việc với nhà trường về vấn đề trên và đến nay chưa có kết quả của buổi làm việc.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều 23/4, trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy khẳng định: "Những nội dung mà phụ huynh có con em theo học tại trường TH Trung Yên có ý kiến là đúng. Sự việc này đã diễn ra nhiều năm trước đó. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đã nhanh chóng làm việc với trường này".

Ông Tuấn cho biết, đầu tiên, việc sử dụng khu vực phòng bảo vệ để làm căng-tin, thực chất, phòng bảo vệ này không có nhu cầu sử dụng nên được tận dụng làm khu vực bán hàng. Phòng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động bán hàng này.

Thứ hai, việc thu 10.000 đồng/tháng/học sinh đối với hơn 1.800 em học sinh đang theo học tại trường TH Trung Yên mà trường này đã thu thì qua kiểm tra, làm việc, phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu nhà trường trả lại cho phụ huynh khoản đã thu trong năm 2020 - 2021.

Theo ông Tuấn, do không thể cùng một lúc làm rõ, giải quyết thấu đáo những phản ánh trong hoạt động thu phí vệ sinh trái quy định ở nhiều năm về trước của trường TH Trung Yên, nên sau buổi làm việc với trường này (tháng 3/2021), Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đã báo cáo đến UBND quận Cầu Giấy đề nghị thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện trường TH Trung Yên.

Ông Tuấn khẳng định, việc thu số tiền trên trong nhiều năm là việc của ban giám hiệu trường. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng cũ (nay đã chuyển công tác, làm Hiệu trưởng trường TH Dịch Vọng B) và bà Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng trường TH Trung Yên hiện tại đều không nằm trong danh sách ứng viên được đề cử đại biểu của quận Cầu Giấy. Hai hiệu trưởng này vừa luân chuyển nơi công tác.

"Hơn nữa, dù sự việc diễn ra nhiều năm nhưng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy không hề nhận được bất kỳ phản ánh nào từ phụ huynh. Nếu như nhận được sớm thì chắc chắn chúng tôi sẽ vào cuộc, kiểm tra từ rất sớm. Tuy nhiên, thời điểm đầu năm 2020, chúng tôi mới nhận được phản ánh. Chúng tôi đang chờ quyết định thành lập đoàn kiểm tra chính thức từ UBND quận để kiểm tra tại trường TH Trung Yên. Chúng tôi khẳng định, dù là cá nhân hay tập thể thì sai đến đâu, chúng tôi xử lý đến đó. Xử lý đúng người, đúng tội, đúng tính chất sự việc", ông Tuấn bày tỏ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 39 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top