Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham gia phiên giao dịch việc làm, HSSV Hà Nội sẽ có việc làm khi đáp ứng đủ yêu cầu

Thứ năm, 16:14 15/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Ngày 24/3 tới đây, phiên giao dịch việc làm diễn ra tại Hà Nội sẽ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Ngày 15/4, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về buổi hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021.

Theo đó, buổi hội nghị này sẽ diễn ra vào sáng ngày 24/4 (thứ 7), tại Trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội (Số 28 tổ 47 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Học sinh, sinh viên tham gia hội nghị không những được tư vấn, định hướng việc làm, nghề nghiệp, mà đây còn là cơ hội được tiếp cận với khoảng 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với gần 1.000 chỉ tiêu lao động.

Tham gia phiên giao dịch việc làm, HSSV Hà Nội sẽ có việc làm khi đáp ứng đủ yêu cầu - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cung cấp thông tin về phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 24/4, tại Hà Nội.

Ông Vũ Quang Thành – Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, buổi hội nghị tới đây chủ yếu là tổ chức phiên giao dịch việc làm, để giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Ông Thành cho biết: "Chúng tôi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thu thập về thông tin, nguyện vọng việc làm của các HSSV. Chúng tôi sẽ căn cứ vào từng nguyện vọng việc làm, ở từng lĩnh vực, từng ngành nghề cụ thể và mời 30 doanh nghiệp tham gia tuyển chọn, với gần 500 vị trí tuyển dụng".

"Mức thu nhập ở các vị trí việc làm dao động từ 6 – 30 triệu đồng/tháng, tùy từng vị trí việc làm. Đây là cơ hội việc làm cho các học viên, sinh viên năm cuối. Bởi sinh viên sẽ có cơ hội tìm kiếm được việc làm, mà các doanh nghiệp cũng có được nguồn nhân lực, lao động. Đặc biệt là với các doanh nghiệp đang trong quá trình phục hồi sau dịch COVID-19", ông Thành cho hay.

Tham gia phiên giao dịch việc làm, HSSV Hà Nội sẽ có việc làm khi đáp ứng đủ yêu cầu - Ảnh 3.

Tham gia phiên giao dịch việc làm vào sáng 24/4, HSSV Hà Nội sẽ được tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề. Ảnh minh họa

Ông Thành nhấn mạnh, với học viên, sinh viên không có kinh nghiệm cũng không lo đến việc tuyển dụng. Bởi khi doanh nghiệp tiếp nhận lao động mới sẽ có đào tạo, hoặc hỗ trợ đào tạo cho học viên tham gia các vị trí việc làm nhanh nhất. Do đó, nhiều vị trí việc làm không cần đến kinh nghiệm.

Ông Lê Minh Thảo – Trưởng phòng dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH) cho biết, phiên giao dịch việc làm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp học nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT,...hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Theo ông Thảo, buổi hội nghị gắn kết việc làm giữa HSSV với khối doanh nghiệp có khoảng 42 gian hàng tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; 22 gian trình diễn kỹ năng nghề, trưng bày giới thiệu mô hình khởi nghiệp, sản phẩm thực hành của học sinh, sinh viên và 9 mô hình thiết bị đào tạo tự làm…

44 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn tuyển sinh, trình diện kỹ năng nghề, trưng bày giới thiệu mô hình khởi nghiệp, sản phẩm thực hành và mô hình thiết bị đào tạo tự làm và dự kiến có hàng trăm cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh, sinh viên, giáo viên tham quan và tham gia phiên giao dịch việc làm.

Khoảng 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 1.000 chỉ tiêu lao động tại Phiên giao dịch việc làm.

Ngoài ra, khoảng 6.000 học sinh, sinh viên và người lao động: Học sinh, sinh viên năm cuối các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố; Học sinh đang học năm cuối tại các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX các huyện Đông Anh và Sóc Sơn, Học sinh, sinh viên và người lao động đang học tập, công tác và sinh sống tại huyện Đông Anh và các địa phương lân cận.

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho 220.500 lượt người (trong đó: cao đẳng 31.000, trung cấp 42.000, sơ cấp và dưới 3 tháng 147.500); Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào đạt từ 71,5%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50,5%.

Bảo Loan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top