Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm chuẩn đại học có thể tăng nhẹ ở một số trường

Thứ năm, 16:15 29/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định, phổ điểm các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khá “đẹp” nên điểm chuẩn dự kiến vào các trường đại học sẽ tăng nhẹ từ 0,5 - 2 điểm tùy từng khối, trường đại học và ngành đào tạo.

Điểm chuẩn đại học có thể tăng nhẹ ở một số trường - Ảnh 1.

Dự báo điểm chuẩn vào các trường đại học sẽ tăng nhẹ từ 0,5 - 2 điểm tùy từng khối, trường đại học và ngành đào tạo. Ảnh: Khánh Huy

Phổ điểm "đẹp", điểm chuẩn sẽ nhích lên

Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 theo từng môn thi. Nhìn chung, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay khá "đẹp". Cụ thể, điểm trung bình môn Toán là 6,61. Môn Vật lí có điểm trung bình 6,56. Môn Hóa học có điểm trung bình 6,63. Điểm trung bình môn Ngữ văn là 6,47. Môn Tiếng Anh có phổ điểm tăng với 20.126 thí sinh đạt điểm 9-10, tăng gấp 4 lần so với năm 2020. Môn Sinh học là môn có số điểm 10 cao nhất với 582 thí sinh…

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm chuẩn, nhiều giáo viên, chuyên gia giáo dục đã dự báo điểm chuẩn đại học năm 2021 sẽ có biến động so với năm 2020. TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhận định, với phổ điểm năm nay, các trường đại học sẽ thuận lợi trong xét tuyển, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ. Cụ thể, điểm chuẩn khối A1 và D0 sẽ nhích lên 1 điểm. Điểm chuẩn khối B bằng hoặc thấp hơn năm ngoái. Riêng điểm chuẩn khối có tổ hợp môn Giáo dục công dân sẽ tăng vọt vì năm nay điểm môn này rất cao. Tuy nhiên, những ngành hot của các trường đại học tốp đầu khó có thể tăng nhiều, cùng lắm nhích lên 0,5 điểm.

Dự kiến về điểm chuẩn của những ngành đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2021, PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, những ngành năm ngoái có điểm chuẩn từ 23-25 điểm thì năm nay sẽ tăng khoảng 1 điểm. Những ngành năm ngoái có điểm chuẩn từ 26 trở lên, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2020 để đăng ký xét tuyển vì điểm sẽ cơ bản tương đương. Đến giữa tháng 8, dựa trên dữ liệu sơ bộ thí sinh đăng ký, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ có dự báo khung điểm chuẩn các ngành để thí sinh tham khảo.

Căn cứ vào phổ điểm các môn và các khối, thầy Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán THPT tại Hà Nội) cho biết, có thể dự đoán điểm chuẩn vào đại học khối A, B sẽ giảm từ 0,5 - 1 điểm so với năm ngoái. Đối với khối A1, điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ từ 0,5 - 1,5 điểm. Điểm chuẩn khối C tăng từ 0,5 - 1 điểm. Nếu xét theo các nhóm trường thì điểm chuẩn các trường đại học tốp đầu ít biến động, tương tự năm 2020. Các ngành hot vẫn tăng từ 0,5 - 1 điểm như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Báo chí... Điểm chuẩn các trường đại học tốp giữa sẽ tăng khá mạnh, từ 1 - 2 điểm. Riêng các trường tốp cuối sẽ không tăng điểm chuẩn.

Cân nhắc chọn trường, điều chỉnh nguyện vọng

Bộ GD&ĐT cho biết, trong xét tuyển đại học 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần; chỉ được thay đổi nguyện vọng theo hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và không được nộp phiếu thay đổi nguyện vọng như các năm trước. Cụ thể, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định. Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Đối với thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên thì phải khai chính xác thông tin trên phụ lục 2 và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Lưu ý tới các thí sinh năm nay, thầy Trần Mạnh Tùng cho biết, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT của mình, thí sinh cần lưu ý đến các mốc thời gian quan trọng như: Phúc khảo bài thi (nếu có nhu cầu), mức điểm nhận hồ sơ, điều chỉnh nguyện vọng… Nếu có thắc mắc về điểm thi, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo, trong vòng 10 ngày kể từ khi biết điểm, nộp tại nơi đăng ký xét tuyển.

"Theo kinh nghiệm xét tuyển, thí sinh cần xem xét kỹ phổ điểm theo môn, theo khối, theo trường trong những năm gần đây. Đặc biệt, thí sinh lựa chọn ngành nghề, trường đăng ký xét tuyển cần xem xét đầu ra của nghề nghiệp; căn cứ sở thích, nguyện vọng bản thân, khả năng tài chính gia đình; liệt kê 3 - 4 ngành mà mình yêu thích ở 5 - 7 trường đại học, chọn lại 2 - 3 trường đại học sau khi các trường đó công bố điểm sàn xét tuyển. Thí sinh cũng lưu ý, luôn có phương án dự phòng, ví dụ chọn cùng ngành nhưng ở trường "kém hot" hơn. Có điều gì băn khoăn, thí sinh nên gọi điện thoại về các trường đại học để được tư vấn, hỗ trợ", thầy Trần Mạnh Tùng đưa ra lời khuyên.

Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Theo quy định, sau khi có kết quả thi, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi (26/7). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học 3 lần. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng và điều chỉnh sai sót liên quan đến chế độ ưu tiên dự kiến từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 3 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 10 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top