Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phổ điểm tốt nghiệp THPT "đẹp", điểm chuẩn vào đại học có tăng mạnh?

Thứ ba, 16:26 27/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thấy điểm thi tăng nhẹ so với năm 2020, điều này sẽ khiến điểm chuẩn vào đại học năm nay dự kiến sẽ có biến động.

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn trong kì thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm học 2021. Theo nhận định của một số giáo viên, kết quả công bố phổ điểm với phần lớn các môn đều có hình phổ tương tự hình chữ J và lệch phải (trừ 1 số môn chưa sát). Điều này cho thấy đề thi đã phù hợp mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp (tức là dùng để kiểm tra, đánh giá thí sinh theo chuẩn kiến thức THPT).

Điều đó còn thể hiện qua chỉ số Điểm có số thí sinh đạt nhiều nhất ở phần lớn các môn trải đều từ 7 - 9, chỉ có 3 môn có chỉ số này thấp hơn đó là môn Sinh học (5,25); Lịch sử và Tiếng Anh đều ở mức 4,0. Cao nhất là môn Giáo dục công dân với 9,25 điểm.

Phổ điểm các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Giáo dục công dân được cho là có dáng hình tương đối chuẩn (tương tự chữ J và nghiêng sang phải) với đỉnh của phổ dao động ở mức 7 - 8 điểm sau đó thoải dần. Các môn còn lại, có dáng hình phổ chưa phù hợp (như môn Sinh học), đặc biệt là chưa đẹp như môn Tiếng Anh, Lịch sử.

Điểm đáng chú ý đối với phổ điểm năm nay, tỉ lệ số thí sinh đạt điểm 10 tăng ở một số môn, cùng với điểm cận 10 cao ở môn Tiếng Anh sẽ có thể ảnh hưởng đến điểm chuẩn xét tuyển ở các ngành khối D và A1 ở năm học 2020 - 2021. Ở khối B, môn Sinh học là môn có số điểm 10 cao nhất với 582 điểm.

Phổ điểm tốt nghiệp THPT đẹp, điểm chuẩn vào đại học có tăng mạnh? - Ảnh 1.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khá "đẹp" sẽ là nguồn tuyển dồi dào cho các trường đại học.

Nhận định về phổ điểm và dự báo điểm chuẩn xét tuyển vào đại học năm nay, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán THPT tại Hà Nội cho biết, căn cứ vào phổ điểm các môn và các khối, có thể nhận xét về bức tranh tuyển sinh năm nay. Cụ thể, khối A, B hầu hết điểm chuẩn sẽ giảm từ 0,5 - 1 điểm. Các ngành năm ngoái cao (26, 27 điểm) năm nay sẽ giảm khoảng 0,5 điểm. Các ngành Y Dược sẽ ko tăng. Các ngành năm ngoái tầm 20 - 24 điểm năm nay sẽ tăng khoảng 1 - 2 điểm.

Cũng theo thầy Tùng, đối với khối A1 điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ từ 0,5 - 1,5 điểm. Nhóm 25 điểm trở lên của năm ngoái thì năm nay chỉ tăng khoảng 0,5 - 1 điểm. Nhóm 20 - 25 của năm ngoái măm nay tăng khoảng 1 - 1,5 điểm. Ở khối D, điểm chuẩn sẽ tăng khá mạnh từ 1 - 3 điểm. Nhóm 25 điểm trở lên của năm ngoái tăng từ 1 - 1,5 điểm. Nhóm 20 - 25 điểm của năm ngoái có thể tăng từ 1,5 - 3 điểm.

Khối C, dự báo tăng từ 0,5 - 1 điểm. Phổ điểm năm nay đều cao hơn năm ngoái tầm 1 điểm. Cụ thể, mức dưới 18 của 2020, năm nay tăng 1 điểm. Mức 18 - 20 (năm 2020) sẽ không tăng. Mức 20 điểm trở lên, tăng từ 0.5 - 1 điểm.

"Nếu xét theo các nhóm trường, các trường tốp đầu ít biến động, tương tự năm 2020. Các ngành hot vẫn tăng từ 0,5 - 1 điểm như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Báo chí,... Các trường tốp giữa sẽ tăng khá mạnh, từ 1 - 2 điểm. Riêng các trường tốp cuối sẽ không tăng điểm chuẩn" - thầy Trần Mạnh Tùng nhận định.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top