Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh hưởng bởi COVID-19, tựu trường và khai giảng năm học mới sẽ diễn ra thế nào?

Thứ ba, 15:11 18/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều địa phương đã ấn định ngày tựu trường và khai giảng năm học mới. Bộ GD&ĐT cho biết, địa phương ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm học 2020 - 2021, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, đã có hàng chục tỉnh, thành lên kế hoạch lịch tập trung các lớp đầu cấp, tựu trường và khai giảng năm học mới, trong đó một số địa phương đã điều chỉnh lịch tựu trường gần với ngày khai giảng.

Ngày 18/8, Sở GD&ĐT Hải Dương đã ban hành văn bản về việc thực hiện một số công việc chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021. Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp, có nguy cơ lây lan rất lớn trong cộng đồng. Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; triển khai quyết liệt các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Sở GD&ĐT Hải Dương cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức tập trung học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) trước ngày 31/8/2020. Đối với các trường THPT công lập: Việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chỉ tiếp tục triển khai thực hiện sau 31/8/2020.

Còn tại Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc mới ban hành văn bản về khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, trong đó nêu rõ thời gian khai giảng và thời điểm bắt đầu học chính khóa. Cụ thể, thời gian học sinh tựu trường sớm nhất là ngày 1/9. Khai giảng ngày 5/9 và bắt đầu học chính khóa ngày 7/9.

Tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định 2615/QĐ-UBND về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó năm học này, học sinh trên địa bàn sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Việc tổ chức tựu trường gần với ngày khai giảng sẽ không ảnh hưởng đến quỹ thời gian năm học. Theo đó, các trường không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học 5/9. Thời gian tựu trường chỉ để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm.

Ảnh hưởng bởi COVID-19, tựu trường và khai giảng năm học mới thực diễn ra thế nào? - Ảnh 1.

Năm học 2020 - 2021, cả nước ấn định ngày khai giảng 5/9, nhà trường có thể tổ chức khai giảng trực tuyến.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng vừa mới công bố, thời gian tựu trường vào ngày 3/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 7/9/2020 và kết thúc trước ngày 16/1/2021. Học kỳ II bắt đầu từ 18/1/2021 và kết thúc trước ngày 22/5/2021, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Còn tại Quảng Bình, theo khung năm học do UBND tỉnh Quảng Bình ban hành, học sinh Quảng Bình tựu trường vào ngày 3/9/2020. Toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng đúng ngày 5/9/2020. Thời gian bắt đầu học kỳ I kể từ ngày 5/9/2020, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Liên quan đến lịch tựu trường và khai giảng năm học mới 2020 - 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành, đại diện Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT đã tính toán các kịch bản chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021. Các địa phương đang giãn cách xã hội hoặc tình hình dịch COVID-19 phức tạp, tùy từng hoàn cảnh có thể linh động và có nhiều cách tổ chức khai giảng.

Các địa phương có thể tổ chức khai giảng trực tuyến, nhưng cần giữ được ý nghĩa của ngày khai giảng và thể hiện được thông điệp "tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học". Khi học sinh ở nhà dự lễ khai giảng trực tuyến nhưng vẫn phải cảm nhận và hòa chung không khí tựu trường trên khắp cả nước, theo dõi được thông điệp của năm học mới.


Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 8 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top