Hà Nội
23°C / 22-25°C
Cà chua, dưa chuột có chất Lectins gây bệnh mất trí nhớ?

Cà chua, dưa chuột có chất Lectins gây bệnh mất trí nhớ?

Sống khỏe

GiadinhNet – Một vị tiến sĩ tim mạch của Mỹ cảnh báo việc ăn nhiều dưa chuột, cà chua có thể gây hại cho đường ruột và thậm chí là giảm trí nhớ.

Gia tăng chứng hay quên ở người trẻ

Gia tăng chứng hay quên ở người trẻ

Y tế

GiadinhNet - Nhiều người vẫn nghĩ hay quên, giảm trí nhớ là bệnh của người già, khi đã lão hóa, nhưng trên thực tế, không ít người trẻ dù chỉ mới ngoài 25-30 tuổi đã có những lúc “không nhớ ra mình quên gì”. Biểu hiện này có đáng lo ngại và khi nào thì nên đi khám?

Cách nhận biết bạn có bị thiếu máu

Cách nhận biết bạn có bị thiếu máu

Sống khỏe

GiadinhNet - Làm sao để biết mình có bị thiếu máu hay không? Mong chuyên mục tư vấn.

Nghi vấn suy giảm trí nhớ vì sử dụng đồ nhôm

Nghi vấn suy giảm trí nhớ vì sử dụng đồ nhôm

Sản phẩm - Dịch vụ

Đồ nhôm được rất nhiều gia đình sử dụng, đặc biệt là trong nhà bếp mà không biết rằng chúng có thể gây hại cho gan, thận, thậm trí là mất trí nhớ.

Giải tỏa nỗi lo suy giảm trí nhớ

Giải tỏa nỗi lo suy giảm trí nhớ

Sống khỏe

GiadinhNet - Tham công tiếc việc dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi cộng với những áp lực trong cuộc sống hàng ngày chính là những “thủ phạm” vô hình gây ra suy giảm trí nhớ…

8 thói quen xấu bạn không nên làm vào ban đêm

8 thói quen xấu bạn không nên làm vào ban đêm

Sống khỏe

Những gì bạn làm trong đêm cũng quan trọng như những gì bạn làm trong ngày và có một số thói quen xấu bạn cần tránh làm lúc ban đêm.

Phân biệt tôm bị bơm...bột, đạm urê thế nào?

Phân biệt tôm bị bơm...bột, đạm urê thế nào?

Sống khỏe

GiadinhNet - Người ăn phải tôm bị bơm hoạt chất sẽ có nguy cơ ngộ độc, mắc các bệnh nguy hiểm như tả, tiêu chảy, thương hàn, rối loạn tiêu hóa…

Thú tội của gã cha dượng đánh bé trai gãy tay chân, nứt sọ

Thú tội của gã cha dượng đánh bé trai gãy tay chân, nứt sọ

Pháp luật

Sĩ cho rằng do con trai 6 tuổi của người tình không nghe lời nên tức giận ném cậu bé đập đầu vào ống sắt trên tường rồi lấy cây gỗ đánh.

Bệnh rình rập người "quá khổ"

Bệnh rình rập người "quá khổ"

Sống khỏe

GiadinhNet - Quá nhiều căn bệnh nguy hiểm rình rập những người có trọng lượng quá khổ như giảm trí nhớ, thoái hóa động mạch, tim, huyết áp, mỡ máu, ít hoặc không có bạn tình, dễ tan vỡ hạnh phúc lứa đôi...

Top