Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 trao cho 20 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng

Thứ bảy, 17:16 05/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet – 20 cá nhân và tập thể đã được trao tặng giải thưởng Tình nguyện Quốc gia nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp tốt đẹp cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.


Ngày 05/12 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Quốc tế Tình nguyện (IVD). Chủ đề của Ngày Quốc tế tình nguyện năm 2020 toàn cầu và tại Việt Nam là "Cùng Tình nguyện. chúng ta có thể làm tất cả".

Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Tình nguyện 05/12, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020. Hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trong nước và quốc tế, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời đây cũng là dịp để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tình nguyện.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 trao cho 20 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Ảnh PT

10 cá nhân và 10 tập thể đã được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020 trong hoạt động vì cộng đồng. Đó là thủ lĩnh tổ chức nhiều chương trình hoạt động vận động tuyên truyền hiến máu; cô giáo về hưu đi bán vé số và dạy học miễn phí; cô giáo vượt qua căn bệnh xương thủy tinh để dạy học, mở không gian đọc miễn phí cho trẻ em khó khăn; thầy giáo tích cực vận động xây dựng các điểm trường, lớp và tạo sinh kế vùng cao; chủ tịch xã cứu người trong lũ...

Tại Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm nay, các Tình nguyện viên tham gia nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi và có ý nghĩa như: Lễ khai mạc Ngày hội Tình nguyện Quốc gia, Chương trình âm nhạc đường phố, Chương trình cắt tóc miễn phí, Chương trình bảo vệ môi trường, Chương trình đan mũ len, chăn đệm tặng học sinh vùng cao, hiến máu tình nguyện, tham gia Chương trình truyền thông mạng xã hội "Trái tim Xanh". Đặc biệt, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Sacombank phối hợp khởi động chặng ba Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng".

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 trao cho 20 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng - Ảnh 3.

Các tập thể nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Ảnh PT

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 trao cho 20 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng - Ảnh 4.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp tốt đẹp cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trước đó, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã tổ chức Liên hoan câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ 2-2020 với sự tham gia của hơn 200 CLB, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu trên toàn quốc. Nhiều hoạt động thiết thực đã diễn ra như Trại Tình nguyện chia sẻ các mô hình tình nguyện, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, nghe chuyên đề về truyền thông hiệu quả trong hoạt động tình nguyện, thảo luận nhóm về các chủ đề tình nguyện; liên kết và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong hoạt động tình nguyện năm 2021. 100 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng 2019-2020 trong toàn quốc cũng đã được trao Bằng khen của TƯ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại Chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến các gương tình nguyện đã không nghĩ tới riêng mình mà nghĩ đến lợi ích của cộng đồng, của những người xung quanh mình. Mọi người đã luôn tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả các hoạt động tình nguyện của mình trong năm 2020 để tham gia giải quyết nhiều vấn đề, thánh thức, đặc biệt trong khắc phục, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, thiên tai bão lũ miền Trung, Tây Nguyên.

"Chúng tôi mong muốn tất cả cộng đồng tình nguyện chúng ta cùng đoàn kết, cùng nhau thì chúng ta sẽ làm được tất cả. Mong các bạn hãy quy tụ, kết nối, đoàn kết cùng nhau, suy nghĩ về những mục tiêu lớn hơn, dài hạn hơn. Khi chúng ta cộng đồng trách nhiệm với nhau, chúng ta sẽ huy động được sức mạnh tổng thể để có thể đặt ra được mục tiêu dài hạn, gắn bó với hoạt động tình nguyện" – anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Nhân ngày Quốc tế Tình nguyện, ngoài các hoạt động cấp Trung ương thì tại các địa phương, nhiều hoạt động tôn vinh tình nguyện viên được diễn ra, nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng được tổ chức. Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển đất nước, giai đoạn 2010-2020.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 55 phút trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 3 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 5 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 6 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top