Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (237 - 5): Ngày không vui của ông Hồng

Thứ ba, 06:30 06/07/2021 | Gia đình

GiadinhNet - Mới sáng ra, ông Hồng đã bực mình rồi. Đứa cháu gái nói: "Hôm qua, ta thắng Malaysia". "Không quan tâm". "Ông không quan tâm đến Việt Nam à?". "Tao không thích bóng đá". "Vậy ông thích gì?". "Không thích gì cả. Hỏi lắm thế".

"Mọi lần đóng góp thiện nguyện, ông đều đứng đầu. Nhưng lần đóng góp phòng chống dịch COVID này thì người đứng đầu là chú Hoàng, 20 triệu đồng. Thứ hai là cô Như 10 triệu đồng. Rồi bác Hoàn, bác Bảy, bác Tứ, bác Long, cô Hằng mỗi người 10 triệu đồng. Ông đóng 700.000 đồng, đứng gần cuối bảng".

Ông Hồng gắt: "Đứng thứ mấy cũng được. Mày trẻ con biết gì. Cô Như bị đuối nước, ảnh hưởng đến thần kinh. Người bệnh thần kinh muốn làm gì thì làm, ai quan tâm đâu". "Nhưng chú Hoàng không bị đuối nước và không bị thần kinh". "Thằng ấy lại làm theo con thần kinh. Còn tao thì không theo con thần kinh". Đúng là đợt quyên góp chống dịch lần này ông Hồng bị bất ngờ. Ông không ngờ rằng mấy ông ở Ủy ban lại đóng góp nhiều thế. Xưa nay việc thiện nguyện ông Hồng luôn là người đi đầu, đóng góp nhiều nhất. Việc này khẳng định vị thế của ông trong xã. Ông luôn là người đạo mạo, đĩnh đạc và trí tuệ nhất. Trong đợt bầu cử Quốc hội vừa rồi, ông nói về chính quyền của dân, do dân, vì dân chuẩn như sách in. Ai cũng phải nể trí tuệ của ông. Tuy là cán bộ về hưu nhưng ông là một hình ảnh sáng, luôn đứng hàng đầu. Bây giờ qua đợt vận động đóng góp chống dịch này, vị thế của ông Hồng hình như kém đi.

Sau khi ăn sáng, ông Hồng chuẩn bị đi họp. Ông mặc bộ vét màu đen, sơ mi trắng, thắt cà vạt hẳn hoi. Tuy chỉ là họp Hội người cao tuổi thôi nhưng ông Hồng vẫn ăn mặc lịch sự. Hình như đó là thói quen của ông từ ngày còn làm việc.

Hội người cao tuổi hôm nay họp về việc Uỷ ban Nhân dân xã quyết định bán đấu giá 11 lô đất. "Đây là một việc làm không đúng pháp luật. Cấp xã không có quyền bán đất. Xã nói bán đất để lấy tiền làm đường, nhưng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, điện, đường, trường, trạm đã được làm xong cả rồi. Việc bán đất lần này có nhiều khuất tất. Nhân dân trong xã không đồng tình. Vì thế Hội người cao tuổi chúng ta phải làm đơn khiếu kiện lên cấp trên. Đề nghị các ông ký tên vào lá đơn này". Ông Chủ tịch Hội nói như vậy. Ông Hồng xua tay: "Đây không phải là việc của Hội người cao tuổi. Đảng ủy có Ban thanh tra, Uỷ ban có Ban kiểm tra. Hai ban đó sẽ kiểm tra, giải quyết việc này. Ai muốn ký thì ký. Còn tôi không ký". "Thanh tra và kiểm tra đều có quyền lợi vật chất trong vụ bán đất này nên họ ỉm đi. Hội chúng ta là một tổ chức xã hội và đây là một vấn đề xã hội nên chúng ta phải có ý kiến". Mọi người đều ký tên vào lá đơn khiếu kiện việc bán đất, trừ ông Hồng. Ông nghĩ bụng: "Ký là dại. Đất công là của công. Xã bán đất công có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của mình đâu".

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 41 phút trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Top