Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều hay dạy con dịp Tết (2): Là một chủ nhà rộng lượng, một vị khách đáng yêu

Thứ sáu, 12:35 06/02/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Trong những dịp tề tựu như những ngày tết sắp đến, các con của bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người. Sẽ là niềm hãnh diện vô cùng khi con biết cư xử lễ độ và khôn ngoan. Ngược lại, nếu bé thiếu ý tứ, vô lễ sẽ chỉ khiến bạn thêm phiền lòng.

Dạy con làm một người chủ nhà rộng lượng

Đầu tiên cần cho con học các ngôn tự lễ phép, những lời chúc đẹp và thích hợp. Con bạn có thể nói “Con chúc mọi người một năm mới tốt lành!” chứ không phù hợp với câu: “Chúc phát tài” hay "Cung chúc tân xuân". Bất kì ai gọi điện đến nhà hay khách tới nhà đều nhớ nói lời chúc.

Ngoài ra, bé cần học cách tiếp đãi khách như mang nước, bày đồ ăn … dựa vào trình độ năng lực của từng trẻ. Đối với trẻ có độ tuổi nhỏ cần chú trọng vào thái độ lễ phép hơn, khi khách hỏi cần trả lời trung thực, luôn mang vẻ mặt thái độ vui vẻ. Khi cha mẹ đang nói chuyện với khách không được xen ngang, nô đùa ầm ĩ, không được tranh luận hay bình phẩm với khách. Cha mẹ cần chú ý quan sát trẻ, kịp thời ngăn chặn những hành động không tốt của trẻ như chuyển chủ đề cho trẻ quên đi.

Khi khách ra về, hãy dạy trẻ cách lịch sự khi tiễn khách, thể hiện cảm tình như “cô chú lần sau lại tới nhà cháu chơi”… Cha mẹ cần chú ý không nhận xét sau khi khách đã về. Điều này khiến trẻ rất dễ học theo thói quen nói xấu sau lưng người khác.

Dạy trẻ không lân la đến bàn tiếp khách của bố mẹ và giữ im lặng cần thiết khi nhà có khách

Đây là phép lịch sự bạn cần dạy cho trẻ ngay cả trong sinh hoạt thường ngày từ trong bữa ăn hay trong những buổi tiếp khách của bố mẹ. Bạn có thể thực thi một hiệu lệnh hoặc ám hiệu giữa hai mẹ con/ bố con với nhau để trẻ hiểu lúc nào chúng được phép. Khi đã quen với điều này, trẻ sẽ biết mình cần giữ thinh lặng và không quấy phá trong những lúc nhà có khách.

Bố mẹ có thể dặn trước với con, rằng: "Khi có khách đến chơi nhà, các con hãy ngồi ngoan và giữ yên lặng trong khi cha mẹ trò chuyện. Con cũng có thể giúp cha mẹ mời khách bánh kẹo, hoa quả. Nếu có các em bé khác đến nhà thì con nên cho các bé chơi chung món đồ chơi hoặc nhường cho em. TRánh những cãi vã, tranh giành khiến ngày đầu Xuân không được vui con yêu nhé"!

Có nhiều trẻ khi người lớn đến chơi nhà mà vẫn cứ ồn ào, náo nhiệt, mở các chương trình thiếu nhi ồn ào. Thậm chí chạy lại chỗ bàn tiếp khách, nhặt những thứ đồ ở trang bàn dù người lớn đang nói chuyện. Nhiều trường hợp khi người lớn đang nói chuyện trẻ lại lấy tay đòi cái này, đòi cái khác, đôi lúc người lớn muốn trẻ không ồn ào để người lớn nói chuyện, Chính vì vậy các bậc phụ huynh nên dạy cho trẻ biết giữ im lặng khi người lớn đang nói chuyện. Không nhất thiết phải để bọn trẻ lánh mặt đi vì đây là dịp vui chơi mà cả người lớn và trẻ con đều có thể tham gia nhưng con bạn cần biết ưu tiên cho việc trò chuyện của người lớn ở phòng khách hơn là gây thêm náo động.

Dạy trẻ cách giao tiếp với khách

Dạy cho trẻ nhỏ phải chào người lớn đó là việc làm rất cần thiết, vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách đạo đức của trẻ sau này. Từ khi trẻ bắt đầu 2 tuổi, bé đã có thể nói rõ ràng. Có lẽ lúc này bé chưa ý thức được ý nghĩa của việc chào hỏi. Cha mẹ nên nhắc nhở để trẻ, không nên xem nhẹ việc chào hỏi người lớn. Nhiều trường cha mẹ lơ là, khi khách tới nhà không dạy cho trẻ chào hỏi người lớn. Một số trẻ từ ngoan, biết nghe lời đã chuyển thành cứng đầu, khó bảo.

Có nhiều trường hợp, khi khách đến nhà trẻ thường bám lấy bố mẹ và nhìn vào vị khách một cách chằm chằm. Đa số các câu hỏi của người lớn thường hỏi trẻ như: Con tên gì? Con mấy tuổi rồi? Con đang học lớp mấy?... Có nhiều trẻ trả lời một cách cộc lốc, nhiều trẻ lại im lặng không trả lời. Các ông bố bà mẹ dạy cho trẻ cách nói chuyện với người lớn một cách lễ phép. Hầu như ai cũng muốn nói chuyện với trẻ con nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đáp lại một cách vui vẻ và làm hài lòng người lớn.

Dạy con trở thành một người khách được yêu mến

Khi ra ngoài, cha mẹ đừng bao giờ ngại dẫn theo trẻ, việc dạy trẻ làm khách là một việc rất tốt.

Đầu tiên hãy cho trẻ biết con sắp đi đâu, con cần xưng hô với người ở đó như thế nào. Như vậy, khi đối mặt với hoàn cảnh lạ, trẻ sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngượng ngùng. Cha mẹ cần chủ động dẫn trẻ vào giới thiệu với chủ nhà, giúp trẻ cảm thấy mình được quan tâm, tôn trọng.

Bất kể khi đến nhà bạn nhỏ hay người lớn, trẻ đều phải chủ động nói lời chào trước. Trẻ cũng nên biết nói lời cám ơn khi nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của chủ nhà.

Trẻ con rất biết cách “lợi dụng” những dịp vui vầy chẳng hạn như dịp tết để bộc lộ sự ương bướng của mình. Bạn có thể sẽ trở nên bị động trước những tình huống “muối mặt” mà con cái đặt cho. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giành lại thế chủ động về mình khi biết cách uốn nắn con.

Trẻ em thường thích đi chơi, thích được hòa vào một không gian với nhiều người mới lạ và tham gia vào nhiều hoạt động… Nhưng trẻ con là trẻ con, rất có thể sẽ vô tình làm phiền đến những người xung quanh. Vậy nên, các bậc cha mẹ hãy dạy con mình phép lịch sự khi đến chơi hoặc thăm viếng nhà người khác, đặc biệt là trong dịp Tết nhất. Làm như thế không chỉ để lại ấn tượng đẹp trong lòng chủ nhà mà còn khiến họ muốn mời bạn quay trở lại trong những lần tiếp theo.

Phương pháp tốt nhất mà bố mẹ có thể dạy con là hãy trở thành tấm gương tốt cho bé noi theo. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên dành thời gian hướng dẫn bé những kỹ năng, phép tắc cơ bản khi đến chơi nhà người khác.

Đừng nghĩ con còn nhỏ tuổi mà bỏ qua việc dạy dỗ bé những phép tắc này, vì một khi cách cư xử không tốt đã trở thành thói quen, bạn sẽ rất khó khăn trong việc uốn nắn lại. Những cách nói như “Làm ơn”, “Vui lòng”, “Cảm ơn”, “Xin lỗi”, “Con có thể…” cần được chỉ dạy ngay khi bé lên 2 hoặc 3 tuổi. Cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình cần tích cực hướng dẫn bé sử dụng những cụm từ trên trong những tình huống phù hợp. Từ đó, bé sẽ hình thành thói quen cư xử và nói năng lịch sự.

Dạy trẻ cách ăn uống từ tốn và biết trên dưới

Nếu trẻ đã lớn, hãy tập cho trẻ có thói quen ăn uống lịch sự khi cùng bàn với người lớn.

Nếu trẻ đã lớn, hãy tập cho trẻ có thói quen ăn uống lịch sự khi ăn cùng bàn với người lớn. Khi ăn, trẻ phải được ngồi vào nơi dành cho mình và dùng đũa muỗng để gắp thức ăn. Nếu trẻ không với tới hãy dạy trẻ cách nhờ sự giúp đỡ. Trong bàn ăn, trẻ cần giữ một số phép tắc để tránh làm phiền người lớn trong bữa ăn như khi muốn ho phải dùng tay che miệng, khi muốn ăn món nào phải xem người lớn dùng chưa… Tất nhiên, những lối hành xử này không phải một sớm một chiều bé có thể quen và không phải chỉ thực hiện trong những ngày tết mà trẻ cần hình thành cách hành xử như một phép nhân bản làm nên con người.

Với trẻ nhỏ chưa tự ăn và ăn ngậm, bạn có thể cho trẻ ăn sau bữa cơm với khách, tránh để khách phải chờ đợi bạn dùng món trong bữa ăn hoặc nhìn thấy sự căng thẳng của bạn trong lúc cho con ăn uống.

Kỹ năng hòa đồng, tự tin khi đi chơi tết

Đến nhà người lạ chơi, bé sẽ tỏ ra sợ sệt, trốn sau lưng mẹ, bảo chào ông bà thì chỉ biết chào lí nhí, hoặc thậm chí khóc thét lên không chịu vào nhà. Những lúc như thế hẳn bạn rất bực mình. Ngay từ bây giờ hãy luyện cho bé sự dạn dĩ. Nếu bé chưa đi học bạn hãy thường xuyên mang con đến các khu công viên, vui chơi để bé hòa đồng. Giúp bé tham gia chơi chung nhóm với những đứa trẻ xung quanh khu vực sinh sống. Bạn cũng có thể cho trẻ tham gia chơi cùng những gia đình người bạn có con tầm tuổi bé để tạo sự thân thiết. Trẻ được tiếp xúc, giao tiếp nhiều, nhất là khi thấy các bố mẹ cũng thân thiết với nhau, trẻ sẽ học theo.

Phương Nghi tổng hợp

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 13 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top