Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường chi viện Gia Lai

GiadinhNet - Rạng sáng nay (3/2), được sự điều động của Bộ Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đội phản ứng nhanh của bệnh viện đã khẩn trương lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai.

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường chi viện Gia Lai - Ảnh 1.

TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, sau khi Bộ Y tế chỉ đạo chi viện cho Gia Lai, các y bác sĩ tại bệnh viện đã sẵn sàng lên đường hỗ trợ công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chiều 2/2, Bệnh viện đã kết nối qua điện thoại với Sở Y tế Gia Lai và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để nắm bắt tình hình dịch bệnh nhằm chủ động chuẩn bị trước khi lên đường chi viện.

Đội phản ứng nhanh có 3 thành viên gồm: TS-BS Phùng Mạnh Thắng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Đội trưởng), ThS.BS Võ Ngọc Anh Thơ - Phó khoa Bệnh Nhiệt đới và BS CK1 Nguyễn Lý Minh Duy, Khoa Hồi sức cấp cứu.

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường chi viện Gia Lai - Ảnh 2.

Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi đi Gia Lai hỗ trợ phòng chống dịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong đó, Ths.BS Võ Ngọc Anh Thơ là nữ bác sĩ duy nhất của đội. Bác sĩ Thơ cho biết, cách đây 2 tuần, chị đã đăng ký danh sách vào đội phản ứng nhanh của Bệnh viện. Nếu có tình huống xảy ra, chị sẽ sẵn sàng lên đường trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Được biết, bác sĩ Anh Thơ cũng chính là một trong những bác sĩ điều trị trực tiếp cho hai cha con người Trung Quốc nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Ca bệnh được phát hiện vào ngày 29 Tết năm 2020, do đó bác sĩ Thơ đã cùng các đồng nghiệp lao vào điều trị cho bệnh nhân, hy sinh cả đón Tết.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho hay, tính đến 8 giờ ngày 3/2, toàn tỉnh đã ghi nhận 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại các huyện: Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và Bệnh viện đa khoa tỉnh (TP PleiKu). Các bệnh nhân đang được điều trị, sức khỏe ổn định; không có trường hợp nào diễn biến nặng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, hôm nay, Đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ có mặt tại Gia Lai trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Được biết, trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử nhiều đội phản ứng nhanh đến các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh khác như Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh… để cứu chữa các bệnh nhân bệnh nặng cũng như trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kim Vân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top