Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19: Người Hà Nội đã hình thành phản xạ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

GiadinhNet - Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, phần lớn người dân Hà Nội đã hình thành phản xạ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19.

Không chỉ đến khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay mà từ trước đó, phần lớn người dân Thủ đô vẫn luôn có ý thức phòng dịch cao: Luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Tại thời điểm này, rất khó để tìm thấy một người không đeo khẩu trang mà vẫn ra đường. 

"Tất cả các thành viên trong gia đình tôi bây giờ không cần ai bảo ai, mọi người đều sẽ tự động lấy khẩu trang y tế đeo trước khi ra khỏi nhà. Đeo khẩu trang đã thành thói quen, thành phản xạ của mỗi người để phòng tránh dịch COVID-19. Nếu có ai chẳng may quên thì khi vào thang máy cũng sẽ thấy bất an và quay trở lại lấy khẩu trang đeo vào. Khi vào nhà, chúng tôi cùng hình thành thói quen rửa tay bằng cồn hoặc bằng nước với dung dịch rửa tay", bà Nguyễn Thúy Anh (Khu Đô thị Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Dịch COVID-19: Người Hà Nội đã hỉnh thành phản xạ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà  - Ảnh 2.

Ra ngoài là đeo khẩu trang, nhiều khu dân cư cũng đã chủ động phun khử trùng để phòng chống dịch: Ảnh Kỳ An.

Không chỉ tuân thủ đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhiều người cũng có ý thức phòng dịch cao, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, ngừng liên hoan, tổng kết...

Anh Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Phát triển Ý tưởng Việt Hoa, cho biết: "Hai hôm trước, công ty vừa thông báo lên nhóm chung là tổ chức liên hoan cuối năm nhưng bây giờ trước diễn biến dịch COVID- 19 phức tạp, tôi vừa cho thông báo tạm dừng. Khoản tiền dành cho việc liên hoan sẽ chia đều cho cán bộ, nhân viên để động viên mọi người. Đồng thời, công ty lên lịch làm việc trong thời dịch, hạn chế tối đa việc tổ chức hội họp đông người; sẵn sàng lên kế hoạch làm việc online để đảm bảo tiến độ công việc những ngày cuối năm".

Dịch COVID-19: Người Hà Nội đã hỉnh thành phản xạ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà  - Ảnh 3.

Đeo khẩu trang đã thành phản xạ của nhiều người khi ra khỏi nhà.

Để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19 hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của mối người đối với sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của mình, của những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Trong thời điểm hiện tại, để phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nếu không có xà phòng.

4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày của mình, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế và cơ sở y tế.

Ngày 29/1, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu thành phố kích hoạt hệ thống phòng dịch COVID-19 ở mức độ cao hơn và khẳng định chưa nhất thiết phải giãn cách xã hội nhưng hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người như liên hoan, tổng kết cuối năm… Nghiêm túc thực hiện "5K" của Sở Y tế, nhất là phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt; các nơi công cộng càng phải để ý, chỗ nào không an toàn thì không hoạt động. Đồng thời, phải công khai minh bạch thông tin thường xuyên để mỗi người dân có ý thức tự phòng, chống bệnh cho bản thân, cho cộng đồng. Các kịch bản trước đây phải được kích hoạt lại.

Kỳ An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top