Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Quốc hội

Nhiều ý kiến xoay quanh việc đề nghị bỏ kỳ thi THPT

Nhiều ý kiến xoay quanh việc đề nghị bỏ kỳ thi THPT

Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Theo GS. Phan Thanh Bình, một số ý kiến đại biểu đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, chỉ thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng, đại học.

Sự công khai, minh bạch chính là thanh bảo kiếm sắc bén để “trảm” tham nhũng

Sự công khai, minh bạch chính là thanh bảo kiếm sắc bén để “trảm” tham nhũng

Xã hội

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII, IX, X, Tư lệnh Quân khu 4, khẳng định nêu trên của Tổng Bí thư,

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều thông tin “nóng” được đại biểu Quốc hội tiết lộ

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều thông tin “nóng” được đại biểu Quốc hội tiết lộ

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/11, Quốc hội tiếp tục nghị trình và bàn về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. Nhiều thông tin “nóng” đã được đại biểu Quốc hội tiết lộ.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều Bộ trưởng đăng đàn giải đáp các vấn đề “nóng”

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều Bộ trưởng đăng đàn giải đáp các vấn đề “nóng”

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/10, nhiều Bộ trưởng được các đại biểu Quốc hội chất vấn. Những vấn đề “nóng” trong các lĩnh vực quản lý của các Bộ đã được đề cập, phúc đáp…

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chi cho ngành Y tế

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chi cho ngành Y tế

Xã hội

GiadinhNet - Trong phiên họp sáng 29/10, đại biểu Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ cần phải tăng chi cho ngành Y tế. Việc để tỷ lệ chi tiền túi của người dân đang ở mức rất cao đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Các Đại biểu Quốc hội lo lắng về hai lĩnh vực giao thông và giáo dục

Các Đại biểu Quốc hội lo lắng về hai lĩnh vực giao thông và giáo dục

Xã hội

GiadinhNet - Trong phiên thảo luận về tình hình KT-XH ngày 26/10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đưa ra nhiều lo lắng về công việc của Bộ GTVT và Bộ GD&ĐT. Đây là hai Bộ có Bộ trưởng nhận nhiều tín nhiệm thấp trong đợt lấy phiếu tín nhiệm vừa qua.

Đại biểu Quốc hội đề nghị Thủ tướng cứu BOT Đèo Cả

Đại biểu Quốc hội đề nghị Thủ tướng cứu BOT Đèo Cả

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 26/10, đại biểu Đinh Văn Nhã, đoàn Phú Yên phát biểu trước Quốc hội đã gửi chất vấn tới Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, đồng thời đề nghị Thủ tướng cứu nguy cho dự án BOT Đèo Cả.

Bắt thêm 1 đối tượng nhắn tin đe doạ lãnh đạo văn phòng các đoàn ĐBQH

Bắt thêm 1 đối tượng nhắn tin đe doạ lãnh đạo văn phòng các đoàn ĐBQH

Pháp luật

GiadinhNet- Nam cùng với đồng bọn đã nhắn tin đồng loạt cho hơn 100 người có trong cuốn "Niên giám Quốc hội" doạ giết với mục đích tống tiền.

Bắt khẩn cấp 2 đối tương doạ giết, tống tiền lãnh đạo văn phòng các đoàn đại biểu Quốc hội

Bắt khẩn cấp 2 đối tương doạ giết, tống tiền lãnh đạo văn phòng các đoàn đại biểu Quốc hội

Pháp luật

GiadinhNet – Nhiều lãnh đạo văn phòng các đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bất ngờ nhận được tin nhắn từ người lạ mặt với nội dung doạ giết để tống tiền.

Gần 3.000 ý kiến của cử tri gửi tới Quốc hội

Gần 3.000 ý kiến của cử tri gửi tới Quốc hội

Xã hội

GiadinhNet - Đây là con số được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) Trần Thanh Mẫn công bố trong sáng 17/10. Dựa trên số ý kiến này, Trung ương MTTQ Việt Nam đã đưa ra 6 kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương.

Quốc hội lùi thông qua Luật Đặc khu

Quốc hội lùi thông qua Luật Đặc khu

Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 11/6, 432 đại biểu Quốc hội đã tham gia biểu quyết và có 423 đại biểu tán thành (85,63%) rút nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt...

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa: “Quy hoạch là nguồn cơn gây thiệt hại”

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa: “Quy hoạch là nguồn cơn gây thiệt hại”

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 1/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Có đại biểu Quốc hội cho rằng, quy hoạch là nguồn cơn của rất nhiều điều tiêu cực và gây ra những thiệt hại.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Tinh gọn bộ máy, giảm chi thường xuyên tốt hơn thì không phải tăng thuế

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Tinh gọn bộ máy, giảm chi thường xuyên tốt hơn thì không phải tăng thuế

Xã hội

GiadinhNet - Đây là khẳng định của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Cũng trong ngày 25/5, Quốc hội đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách 2017 và những tháng đầu năm 2018.

Đại biểu Quốc hội đề nghị thanh, kiểm tra dự án đội vốn 36 lần ở Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội đề nghị thanh, kiểm tra dự án đội vốn 36 lần ở Ninh Bình

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 22/5, thảo luận ở tổ, đại biểu Quốc hội đã yêu cầu thanh, kiểm tra các dự án đội vốn lớn trong đó có dự án dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình điều chỉnh tăng 36 lần.

Tuyên án chung thân với cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Tuyên án chung thân với cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Pháp luật

GiadinhNet – HĐXX phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo đồng thời tuyên y án chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, dù trước đó bị cáo này đã kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội.

Đề nghị giữ nguyên án chung thân với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Đề nghị giữ nguyên án chung thân với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Pháp luật

GiadinhNet – Đại diện VKSND Cấp cao đã bác kháng cáo của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo Nga.

Công an Thanh Hóa chính thức bác tin đồn lãnh đạo tỉnh  có “bồ nhí”

Công an Thanh Hóa chính thức bác tin đồn lãnh đạo tỉnh có “bồ nhí”

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 22/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo số 24/CAT-PA83 về Kết quả ban đầu xác minh thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Top