Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều Bộ trưởng đăng đàn giải đáp các vấn đề “nóng”

Thứ năm, 06:52 01/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/10, nhiều Bộ trưởng được các đại biểu Quốc hội chất vấn. Những vấn đề “nóng” trong các lĩnh vực quản lý của các Bộ đã được đề cập, phúc đáp…


Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, đầu tư vào di sản ít nhưng thu về lợi ích rất lớn. Ảnh: VH

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, đầu tư vào di sản ít nhưng thu về lợi ích rất lớn. Ảnh: VH

Đầu tư vào di tích, thu lãi cao

Trong lĩnh vực văn hóa, đại biểu Cầm Thị Mẫn (đoàn Thanh Hóa) chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện về giải pháp trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của các vùng miền để thu hút khách du lịch…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thời gian qua, công tác trùng tu, tôn tạo đã được tiến hành thường xuyên và nhìn chung đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vừa qua cũng có một số di tích trong tu bổ, tôn tạo chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc làm không đúng với nội dung cấp phép.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, các trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm, yêu cầu phải khắc phục, trả lại giá trị nguyên gốc của di tích và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn chứng vụ việc ở miếu Bà Chúa Xứ (núi Sam, tỉnh An Giang) và xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ thuộc quần thể di tích Tràng An (Ninh Bình)... Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo thanh tra, tăng cường kiểm tra để chấn chỉnh các hoạt động; Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, tăng cường và đảm bảo an toàn cho các di sản; Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, với di sản văn hóa vật thể, thời gian qua đã đón được 16 triệu khách, trong đó có 7 triệu khách quốc tế và 9 triệu khách trong nước, thu hơn 2.500 tỷ đồng. Tại Vịnh Hạ Long, chỉ riêng tiền bán vé đã thu 1.100 tỷ đồng trong năm 2017, trong khi đó, ngân sách đầu tư chỉ có 50 tỷ đồng. Di tích cố đô Huế thu 320 tỷ đồng, ngân sách đầu tư 47 tỷ đồng. Khu phố cổ Hội An thu 219 tỷ đồng, ngân sách chỉ đầu tư 17 tỷ đồng.

“Nếu chúng ta quan tâm như một công trình đầu tư bằng ngân sách thì có thể thu hồi vốn rất nhanh, không bị thua lỗ, công trình văn hóa được bảo tồn, không có dự án nào có lãi như thế này. Nhà nước chỉ đầu tư 50 tỷ/năm mà thu hơn 1.000 tỷ. Đối với lĩnh vực bảo tồn di sản, đề nghị quốc hội hết sức quan tâm, vừa góp phần vào bảo tồn nhưng cũng vừa có nguồn thu rất lớn đối với ngân sách”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, một trong những giải pháp của Bộ trưởng là phải tăng cường nguồn lực đầu tư mới phát huy được giá trị của văn hóa. “Tôi đề nghị vấn đề này Chính phủ quan tâm. Thực ra, những di tích đó được thu cũng lấy một phần để bảo tồn, trùng tu. Có những di tích nguồn thu rất lớn cũng phải cần được xem xét cơ chế này”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Quản lý thị trường là lực lượng chủ công

Mảng quản lý của Bộ Công thương cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Về việc tổ chức lại lực lượng Quản lý thị trường, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trước kia theo mô hình tổ chức các Chi cục QLTT tại các địa phương đã có những đóng góp rất to lớn trong công tác quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và gắn với những nhiệm vụ về chính trị.

Tuy nhiên, gần đây Việt Nam đang có tốc độ phát triển KT-XH nhanh và sự tham gia hội nhập với thế giới rất sâu rộng. Hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đang đặt ra những vấn đề rất lớn trong thực thi quản lý nhà nước. Trong đó có những vấn đề đa dạng, phức tạp và lớn, như sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác giả cũng như trong các vấn đề về phát triển bền vững của thị trường nội địa... Yêu cầu đặt ra để lực lượng QLTT như một lực lượng chủ công cùng với những lực lượng chuyên ngành khác như Công an, Hải quan, Biên phòng, Thuế... Các lực lượng này đã được tổ chức theo ngành dọc là một yêu cầu rất thực tế của giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng, trên thực tế, vừa qua chúng ta đã chứng kiến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm chất... được tổ chức hoạt động rất tinh vi và có sự liên kết rất chặt chẽ giữa trong và ngoài nước, giữa các địa phương, khu vực. Vì vậy, việc phối hợp để các lực lượng chuyên ngành, trong đó có QLTT để tập trung quản lý và đấu tranh một cách có hiệu quả với những đầu mối cũng như những phương thức tổ chức này cần phải được xem xét.

Với sự quản lý cắt khúc từ trước đến nay, Bộ Công thương thấy còn có một số tồn tại, Chính phủ thấy cần phải tổ chức quản lý và điều hành lực lượng QLTT theo một ngành dọc, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền của các địa phương.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói: “Với những yêu cầu như vậy, chúng tôi cũng phải khẳng định là chỉ thay đổi về mô hình tổ chức, nhưng còn về bản chất việc tham gia chỉ đạo và lãnh đạo một cách toàn diện lực lượng QLTT thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, của các Bộ ngành với chính quyền của địa phương mà trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo địa phương đã được khẳng định rất rõ trong chỉ thị của Thủ tướng về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại”.

Đầu tư vào nông nghiệp tăng cao

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời trước Quốc hội ngày 31/10: “Trong 3 năm, chúng ta đã huy động được gấp 3 lần số doanh nghiệp vào đầu tư khu vực nông nghiệp, tăng gấp 3 lần số Hợp tác xã. Đến nay chúng ta có 13.200 Hợp tác xã. Riêng năm 2018, hơn 10.000 tỷ đồng của các thành phần kinh tế xã hội đầu tư vào nông nghiệp. Trong đó có một nhà máy rau quả ở tỉnh Tây Ninh đầu tư tới 1.800 tỷ đồng. Hoặc một nhà máy chế biến về thực phẩm thịt lợn ở Hà Nam được đầu tư tới 1.200 tỷ đồng.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top