Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Dàn cảnh bắt cóc con tin để chiếm đoạt tài sản

Thứ bảy, 16:16 06/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Là đối tượng có “số má” và chuyên cho “vay nóng”, Hoàng Đức Phúc (quê ở xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã chỉ đạo đàn em bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi hay tin đàn em bị công an bắt giữ, “ông trùm” Phúc nhanh chân bỏ trốn.

Tang vật thu giữ của vụ án. Ảnh: TL
Tang vật thu giữ của vụ án. Ảnh: TL

Thợ làm quảng cáo mê cá độ bị bắt cóc

Khi trận chung kết Euro 2016 vừa kết thúc thì cũng là lúc anh Đ.C.H (33 tuổi, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) “méo mặt” vì thua độ bóng đá. Bản thân là thợ làm biển quảng cáo, thu nhập cũng tạm ổn, nhưng anh H lại mê cá độ bóng đá nên được bao nhiêu tiền đều “nướng” vào những trận bóng may rủi. Đã dấn thân vào đường cá độ bóng đá, phải là người bản lĩnh mới dứt ra được. Nhưng anh H lại u mê, càng ngày càng lún sâu, tiền thắng thì ít, thua thì nhiều.

Quá trình chơi cá độ, anh H nợ “ông trùm” Hoàng Đức Phúc 180 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi số tiền này mà anh H chưa trả, Phúc liền nghĩ kế để bắt anh H trả nợ. Sáng 26/7, Phúc cùng đàn em tới uống cà phê với Trương Quang Vinh (32 tuổi, trú tại số nhà 32 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê) và nhờ Vinh đòi số tiền trên. Biết anh H là thợ làm biển quảng cáo, Vinh liền nghĩ “chiêu” giả là khách hàng đang cần làm biển quảng cáo, điện thoại anh H tới nhà làm.

Chiều 27/7, khi anh H tới nhà Vinh thì bất ngờ bị nhóm của Phúc dùng hung khí đánh, gây thương tích. Đánh xong, nhóm của Phúc bắt anh H phải viết giấy nợ với số tiền 188 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng bắt giữ anh H, đưa lên ô tô chở ra khu vực đèo Hải Vân (giáp ranh giữa Đà Nẵng – Huế) rồi yêu cầu anh H điện về nhà cho vợ là chị Đ.T.X cầm 100 triệu đồng trả món nợ này.

Nghe chồng nói chuẩn bị tiền với giọng sợ sệt, trong tình trạng nguy hiểm nên chị X lo sợ, vay được 90 triệu đồng rồi giao cho đàn em của Phúc tại nhà. Lấy được 90 triệu đồng, nhóm của Phúc tiếp tục bắt anh H viết giấy số tiền nợ còn lại là 98 triệu đồng và yêu cầu 3 ngày sau phải thanh toán đủ. Sau đó, chúng chở anh H ra tới thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) rồi thả xuống đường cho anh H về.

Phục kích tóm băng nhóm giang hồ

Sau khi bắt xe về tới Đà Nẵng, do bị thương nên anh H phải nhập viện điều trị. Vì thấy nhóm giang hồ của Phúc quá manh động, sợ ảnh hưởng tới tính mạng, vợ chồng anh H làm đơn tố giác lên cơ quan công an nhờ giúp đỡ. Xác định vụ việc nghiêm trọng, liên quan tới nhóm giang hồ có “số má”, Công an quận Thanh Khê đã lên phương án bắt giữ các đối tượng này.

Như lịch hẹn trong giấy anh H ghi nợ, 3 ngày sau nhóm của Phúc gây sức ép để lấy số tiền còn lại. Ngày 1/8, sau khi nắm thông tin Phúc sẽ cử đàn em tới nhà anh H lấy tiền, các trinh sát bí mật theo dõi. Khi đàn em của Phúc là Hồ Văn Nhã (24 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) và Trần Ngọc Quý (26 tuổi, trú tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) nhận số tiền 98 triệu đồng từ vợ chồng anh H thì bất ngờ các trinh sát ập vào bắt giữ. Cùng lúc đó, một tổ trinh sát khác cũng bất ngờ ập vào số nhà 32 đường Dũng Sĩ Thanh Khê để bắt giữ Trương Quang Vinh.

Trong lúc đàn em đi lấy tiền ở nhà vợ chồng anh H thì “ông trùm” Phúc ngồi cùng với 5 đàn em khác ở một quán cà phê đầu cầu Rồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chờ đợi. Các trinh sát Công an quận Thanh Khê đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà để vây bắt nhóm của Phúc. Tuy nhiên, do quán cà phê thời điểm này đông khách và ánh sáng trong quán rất yếu nên các trinh sát phải chờ thời cơ thuận lợi để bắt các đối tượng này. Khi phát hiện nhóm của Phúc bước ra khỏi quán, lên một xe ô tô màu trắng mang biển kiểm soát của tỉnh Đắk Lắk thì các trinh sát ập tới bắt giữ. Các đối tượng bị bắt gồm: Lâm Mạnh Cầm (24 tuổi), Ngô Duy Khương, Nguyễn Hữu Lợi (cùng 23 tuổi), Nguyễn Hữu Hoàng (22 tuổi, cùng trú tại Đắk Pơ, Gia Lai) và Lê Duy Khánh (trú tại TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, làm nghề lái xe). Trong cuộc vây bắt này, “ông trùm” Phúc ma mãnh đã trốn thoát. Riêng đối tượng Quý đang được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra.

Ngày 7/8, Công an quận Thanh Khê cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Trương Quang Vinh, Ngô Duy Khương, Lâm Mạnh Cầm, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Hữu Lợi, Hồ Văn Nhã cùng về tội: “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, còn lái xe Khánh đã cấu thành tội không tố giác tội phạm. Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt “ông trùm” Phúc. Được biết, trong nhóm của Phúc có 3 đối tượng mang tiền án. Riêng Phúc và Lợi là hai đối tượng chuyên cho vay “nóng”.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top