Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống Hà Nội dần ổn định trở lại sau 1 tháng dịch COVID-19

GiadinhNet - Từ chỗ người dân lo lắng, thậm chí nhiều người không dám ra đường, đến siêu thị, khu vui chơi giải trí thì đến nay, người dân đã không còn lo sợ mà chủ động hơn trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc sống Hà Nội dần ổn định trở lại sau 1 tháng dịch COVID-19 - Ảnh 1.
Cuộc sống Hà Nội dần ổn định trở lại sau 1 tháng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Đông đảo khách ngoại quốc đến Hà Nội như một điểm đến an toàn. Ảnh: Lê Bảo

Những xáo động từ COVID-19

Dịch COVID-19 xuất phát từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc) vào tháng 12/2019, sau đó ngày 30/1/2020 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), Việt Nam công bố 3 công dân nước ta dương tính với virus. Sự kiện trên đã khiến rất nhiều người dân hoang mang lo lắng, đổ xô đi mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, tích trữ lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Hà Nội tại một số nơi đã rơi vào tình trạng khan hiếm khẩu trang, nhiều nơi người dân đã phải chen lấn để mua những hộp khẩu trang giá… cắt cổ.

Dù "Tháng Giêng là tháng ăn chơi", nhưng trên địa bàn Thủ đô, các đền, chùa, lễ hội được hủy bỏ để chống dịch, các nhà hàng, khu vui chơi giải trí cũng đình trệ. Thậm chí, nhiều chợ truyền thống, chợ đầu mối trong thời gian này cũng rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách. Một tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Long Biên cho biết: "Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán nhưng tiểu thương chúng tôi cũng phải biết cách để kinh doanh cầm chừng, đợi dịch hết rồi ổn định kinh doanh trở lại".

Không chỉ có tiểu thương buôn bán ở chợ, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng không khỏi ngao ngán khi khách vắng vẻ. Thậm chí một số quán bia vắng đến nỗi tạm dừng hoạt động đợi khi dịch bệnh được khống chế mới mở lại. Anh Trung – chủ một quán bia cho biết, khách vắng trong khi đó tiền thuê nhân viên, tiền mặt bằng vẫn phải trả nên tạm thời dừng một thời gian.

Và còn nhiều nhiều nữa những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đến đời sống, sinh hoạt, thu nhập, kinh thế của người dân, nhà máy xí nghiệp. Tuy nhiên, "chống dịch như chống giặc" đã được Việt Nam đặt lên hàng đầu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh là quyết sách hàng đầu trong giai đoạn này.

Hà Nội không chủ quan

Cuộc sống Hà Nội dần ổn định trở lại sau 1 tháng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Dù Việt Nam đã hết dịch nhưng người dân vẫn không chủ quan.

Đến thời điểm này, Việt Nam chính thức bước sang giai đoạn mới chống dịch COVID-19 như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Chúng ta đã thắng trong trận đầu chống dịch nhưng chưa thắng cả cuộc chiến, mà bước sang giai đoạn mới khi xuất hiện các diễn biến mới về dịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy".

Những ngày vừa qua, dường như Hà Nội dần trở lại cuộc sống thường nhật, các tụ điểm vui chơi giải trí, ăn uống… không còn vắng vẻ như thời điểm trước. Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tối 25/2 trên các tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây (quận Hoàn Kiếm), lượng khách du lịch trong và ngoài nước đông trở lại dù không phải dịp cuối tuần. Cũng tại các tuyến phố cổ, trung tâm Hà Nội theo ghi nhận có đến 90% lượng khách là khách phương Tây, còn khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản khá vắng. Với rất nhiều du khách trong và ngoài nước thì Hà Nội luôn là điểm đến an toàn.

Anh Nguyễn Bình (nhân viên một quán bar) cho biết: "Cách đây nửa tháng quán chúng tôi không có mấy khách. Nhưng 4-5 ngày trở lại đây, khách đông trở lại khi Việt Nam đã chữa khỏi COVID-19 cho 16 bệnh nhân". Trong khi đó, chị Phạm Thu Hà (trú tại TPHCM) là khách du lịch có mặt tại đây chia sẻ: "Dịp này tôi có chuyến công tác tại Hà Nội nên tranh thủ lên phố Tạ Hiện vui chơi, ăn uống và gặp gỡ bạn bè. Tôi thấy Hà Nội hiện tại khá yên bình, mọi người không còn lo lắng trước dịch bệnh nữa. Tuy nhiên, dù sao tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có nhiều diễn biến mới nên bản thân tôi cũng như bạn bè phải biết cách bảo vệ bản thân khi ra đường hoặc nơi công cộng để phòng tránh dịch".

Các cửa hàng, quán ăn, bán bar, thậm chí các cơ sở lưu trú cũng đã tự trang bị cho khách hàng những biện pháp để phòng tránh dịch bệnh. Ví dụ, chủ một số tiệm trà chanh đã trang bị nước sát khuẩn, nước rửa tay khô trước khu vực ra vào. Nhiều quán bar, quán karaoke cũng chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang… dành cho khách khi sử dụng dịch vụ. Trước đó, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã phối hợp kiểm tra các cơ sở lưu trú, quán bar, karaoke việc chấp hành các quy định y tế phòng dịch COVID-19.

Hà Nội cũng như tất cả các tỉnh thành trên khắp cả nước đã và đang làm hết mình để ngăn chặn, phòng chống dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân, du khách ở Hà Nội đang dần ổn định trở lại sau 1 tháng qua, nhưng đứng trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên thế giới, người Hà Nội, du khách không chủ quan và luôn song hành cùng các cơ quan chức năng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Trung tá Phạm Thị Minh Huệ (Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, công tác quản lý khách lưu trú đã được hiện đại hoá qua ứng dụng Internet. Khi khách đến khách sạn trình hộ chiếu sẽ cập nhập qua phần mềm khách sạn, được kết nối với phần mềm quản lý hành chính công an quận. Qua đó, Đội nắm rõ lượng khách lưu trú trên toàn địa bàn mỗi ngày; kết hợp với công an phường địa bàn phân loại quản lý chặt chẽ.

Lê Bảo

Phố Tây đông đúc, phố Hàn vắng vẻ mùa dịch COVID-19

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 39 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top