Hà Nội
23°C / 22-25°C

CSGT Tiền Giang có phạm luật khi thu bằng lái của tài xế dừng xe trả tiền lẻ qua BOT Cai Lậy?

Thứ sáu, 16:02 01/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, lực lượng cảnh sát giao thông tham gia giải quyết rắc rối tại trạm thu phí BOT Cai Lậy bằng cách thu giữ bằng lái, giấy tờ xe của tài xế là hành vi trái luật.

Nếu cứ xử tài xế dùng tiền lẻ ở trạm BOT Cai Lậy, hậu quả sẽ ra sao? Nếu cứ "xử" tài xế dùng tiền lẻ ở trạm BOT Cai Lậy, hậu quả sẽ ra sao?

GiadinhNet - Việc mua vé bằng tiền lẻ của một số tài xế khi lưu thông qua trạm BOT Cai Lậy, pháp luật không hề cấm. Nếu cơ quan chức năng cứ muốn “hình sự hóa” vấn đề này sẽ khiến tâm lý người dân trở nên bất an.

Sau lần xả cửa thứ nhất từ 12h45 đến 13h35 ngày 30/11, khi trạm thu phí BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1 (Tiền Giang) hoạt động trở lại, các tài xế tiếp tục trả tiền lẻ và lần này họ nhất quyết không vào bãi dành riêng cho xe trả tiền lẻ.

Đỉnh điểm là vào khoảng 16h, tài xế xe biển 61A đến buồng thu phí trả tiền lẻ. Nhân viên thu phí không đồng ý và yêu cầu cho xe vào làn chờ. Lúc này một CSGT Công an Tiền Giang yêu cầu tài xế này trình giấy tờ xe.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy chiều 30/11. Ảnh: Thiện Chí

Trạm thu phí BOT Cai Lậy chiều 30/11. Ảnh: Thiện Chí

Sau khi trình giấy tờ xe và bằng lái thì vị công an này mang đi và yêu cầu cẩu xe 61A đi chỗ khác. Bức xúc trước hành động này, nhiều người đã vây quanh một lãnh đạo phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Tiền Giang, yêu cầu trả bằng lái xe cho tài xế.

Phải hơn 10 phút đôi co, tài xế vẫn chưa nhận lại được bằng lái nên nhiều người đã vây kín khu vực thu phí khiến giao thông chiều từ TP.HCM - Mỹ Thuận tê liệt. Đến khi hơn 20 cảnh sát cơ động được điều đến thì trật tự mới vãn hồi.

Trong buổi chiều 30/11, công an huyện Cai Lậy đã đưa hai tài xế là anh Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) và ông Trịnh Hồng Phương (50 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về trụ sở để làm việc, do cho rằng hai người này gây rối, kích động.

Điểm thu tiền mệnh giá nhỏ mà BOT Cai Lậy bố trí từ trước. Ảnh: Hữu Thuận

Điểm thu tiền mệnh giá nhỏ mà BOT Cai Lậy bố trí từ trước. Ảnh: Hữu Thuận

Trao đối với chúng tôi, tài xế Nguyễn Minh Trung cho biết, anh đã được rời trụ sở công an huyện Cai Lậy vào lúc 23h đêm qua (30/11).

“Hôm qua khi bị đưa về đồn công an, tôi bị kiểm tra nồng độ cồn, xét nghiệm ma tuý… Sau khi làm tất cả các thủ tục, cơ quan công an đã lập biên bản tôi với 3 khuyết điểm: đã đóng phí qua trạm nhưng không chịu đi; có lời lẽ xúc phạm đến ngành công an nhân dân và lỗi ôm kính chắn gió của xe đặc chủng” - tài xế Trung nói.

Anh Trung cũng nói thêm: “Công an huyện Cai Lậy có hẹn tôi vào lúc 8h sáng thứ bảy phải có mặt tại trụ sở công an để tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan”.

Đêm qua, sau khi anh Trung rời trụ sở công an được mấy phút thì ông Phương cũng được công an cho về.

Tài xế Phương bị bắt giữ chiều 30/11. Ảnh: Thanh Vinh

Tài xế Phương bị bắt giữ chiều 30/11. Ảnh: Thanh Vinh

Chia sẻ với báo chí, ông Trịnh Hồng Phương cho biết: “Xe tôi ngừng lại để mua vé qua trạm. Tự nhiên công an đến kiểm tra giấy tờ rồi nói tôi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Tôi cầm giấy phép lái xe đưa cho CSGT xem thì CSGT lấy bằng lái của tôi..”.

Ông Phương cũng cho rằng, lực lượng CSGT muốn giữ bằng lái của anh thì phải lập biên bản. “Các anh cầm bỏ đi luôn. Tôi đi theo hỏi mà các anh không trả lời. Sau đó, đem xe cẩu lại cẩu xe tôi đi. Bức xúc quá tôi mới phải đứng cản trở không cho cẩu. Tại vì tôi đang đòi bằng lái mà. Không biết làm sao mà CSCĐ “hốt” tôi lên xe bít bùng, làm như tôi là tội phạm vậy”, ông Phương bức xúc.

“Bên CSGT “ghép” tôi vô hai lỗi. Thứ nhất là cản trở giao thông. Thứ hai, không chấp hành hiệu lệnh. Một bên lấy bằng lái tôi, một bên không thối tiền cho tôi. Tôi đưa tiền dư thì phải trả lại tiền cho tôi, tôi mới đi…”, ông Phương nói thêm và cho biết, khi vào trụ sở cơ quan điều tra, CSGT mới lập biên bản.

Nhiều tài xế khác cũng bày tỏ: “Việc trả tiền thu phí, dù là tiền mệnh giá lớn hay nhỏ, là giao dịch dân sự giữa tài xế và phía đơn vị thu phí. Công an không có quyền can thiệp vào và không được cẩu xe vì chúng tôi không vi phạm Luật Giao thông đường bộ”.

Nhiều tải xế qua trạm phản ứng bằng cách trả tiền lẻ. Ảnh: Thiện Chí

Nhiều tải xế qua trạm phản ứng bằng cách trả tiền lẻ. Ảnh: Thiện Chí

Theo Công an huyện Cai Lậy, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Phương không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và có hành vi cản trở giao thông nên cảnh sát cơ động đã áp giải về trụ sở Công an huyện.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư La Văn Thái cho biết, việc trạm BOT Cai Lậy phân ra 2 trạm thu tiền lẻ và tiền mệnh giá lớn như vậy là không hợp lý, bởi vì đồng tiền thanh toán không bị cấm hay hạn chế tiền nhỏ hay lớn, không có quy định phân biệt như vây.

Do vậy, việc yêu cầu tài xế trả tiền lẻ qua cửa khác là không có căn cứ pháp lý. Tài xế khi mua vé, trả tiền thì có quyền chọn bất cứ cửa nào để mua và thanh toán.

“Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền giấy và tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là đồng tiền pháp định, được dùng làm phương tiện thanh toán không hạn chế trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, luật pháp cũng quy định cấm việc từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành”, luật sư Thái khẳng định.

Lực lượng công an bố trí dày đặc tại khu vực trạm thu phí Cai Lậy trong ngày thu phí trở lại. Ảnh: Thiện Chí

Lực lượng công an bố trí dày đặc tại khu vực trạm thu phí Cai Lậy trong ngày thu phí trở lại. Ảnh: Thiện Chí

Vị chuyên gia pháp lý cũng nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát là túc trực để điều tiết, giữ gìn trật tự, đề phòng, xử lý hành vi gây rối (nếu có) tại trạm thu phí là cần thiết. Tuy nhiên, việc tài xế dùng tiền lẻ hay chẵn là quyền của tài xế, không vi phạm pháp luật. Mệnh giá tiền bao nhiêu hoặc phương thức thanh toán nào khác phù hợp giữa tài xế và trạm thu phí là quan hệ dân sự đơn thuần.

“Rắc rối phát sinh giữa tài xế và trạm thu phí chỉ là các bên chưa sử dụng phương thức thanh toán phù hợp. Như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông tham gia giải quyết rắc rối đó bằng cách thu giữ bằng lái, giấy tờ xe của tài xế là hành vi trái luật”, luật sư Thái thẳng thắn.

Theo quy định, cảnh sát giao thông chỉ được quyền kiểm tra, giữ giấy tờ, bằng lái của tài xế khi xử lý vi phạm hành chính về giao thông. Trường hợp giữ giấy tờ, bằng lái để xử lý vi phạm giao thông thì phải lập biên bản đầy đủ.

Trường hợp nếu cần xử lý hình sự tài xế vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm về hành vi gây rối trật tự thì thẩm quyền cũng không thuộc về cảnh sát giao thông.

Với những phân tích trên, luật sư Thái cho rằng tài xế có quyền khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính mà mình không đồng ý hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định.

BOT Cai Lậy khá vắng vẻ giữa trưa 1/12. Ảnh: Hữu Thuận

BOT Cai Lậy khá vắng vẻ giữa trưa 1/12. Ảnh: Hữu Thuận

Cần nhanh chóng di dời trạm về đúng vị trí để yên lòng dân

Chuyên gia kinh tế Chung Thành Tiến nhận định, việc đặt trạm thu phí Cai Lậy ở vị trí trên quốc lộ 1 để thu phí toàn bộ xe cộ đi trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường tránh là bất hợp lý.

“Bộ GTVT cần nhanh chóng di dời trạm về đúng vị trí để yên lòng dân, không để xảy ra tình trạng ùn tắc như sáng 30-11. Nhà đầu tư chỉ xây dựng tuyến đường tránh, trạm thu phí bắt buộc đặt trên đường tránh. Còn quốc lộ 1 là hạ tầng cơ bản, được xây dựng từ ngân sách nhà nước thì không được thu phí của nhân dân. Về phần chi phí cải tạo quốc lộ mà nhà đầu tư đã bỏ ra, Nhà nước phải hoàn trả”, ông Tiến nêu quan điểm.

Vị chuyên gia cũng cho biết, việc giảm mức phí và đầu tư 2 bãi đất trống để thu phí những xe trả tiền lẻ chỉ mang tính chất đối phó tạm thời, không giải quyết triệt để được vấn đề.

“Hàng nghìn tài xế vẫn bức xúc, tình trạng trả phí bằng tiền lẻ, tiền 500.000 đồng... sẽ tiếp tục kéo dài. Tuyến quốc lộ 1 là tuyến đường huyết mạch. Việc ùn tắc ở trạm thu phí này có thể dẫn tới những thiệt hại kinh tế - xã hội khủng khiếp. Hiện nay, các tài xế không làm gì trái pháp luật nên lực lượng chức năng hoàn toàn không thể xử phạt”, ông Tiến nhấn mạnh.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng

Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng đăng ký giải chạy Marathon cho cháu, người phụ nữ nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Theo đó, số tiền bị lừa lên đến hơn nửa tỉ đồng.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng khoảng 20 người mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Không gặp được, chúng quyết định “lang thang” trên đường, thấy ai nghi ngờ là đánh.

Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi đã uống rượu, Thật nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Pháp luật - 7 giờ trước

Người điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng.

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua nhà bà L. chơi, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Bảo dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Top